Mỹ:

Nhiều phụ nữ lần đầu ân ái khi 15 tuổi, bị ép buộc

Theo Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ, cứ 5 phụ nữ thì có gần 1 người bị hiếp dâm trong đời họ. Ảnh: Inquirer.
Theo Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ, cứ 5 phụ nữ thì có gần 1 người bị hiếp dâm trong đời họ. Ảnh: Inquirer.
TPO - Theo kết quả nghiên cứu khảo sát mới nhất, nhiều phụ nữ Mỹ có quan hệ tình dục lần đầu tiên khi họ 15 tuổi và trong thế bị ép buộc.

Cứ 16 phụ nữ Mỹ thì có 1 người trải qua quan hệ tình dục ép buộc khi họ lần đầu làm “chuyện ấy”, hãng tin Mỹ AP ngày 18/9 dẫn kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Laura Hawks ở Trường đại học y Harvard. Do bị ép buộc nên một số thiếu nữ sau này phải gánh chịu hậu quả về sức khỏe.

Họ “lên giường” theo kiểu không tình nguyện ở độ tuổi trung bình là 15 và đối tác thường lớn hơn họ vài tuổi.

Trong số những phụ nữ nói rằng họ phải ân ái không tự nguyện, gần một nửa kể bị đè xuống và hơn một nửa kể bị gây sức ép bằng lời nói để quan hệ tình dục trái với ý chí của họ.

“Bất kỳ hành vi quan hệ tình dục nào xảy ra trái với ý chí của người ta đều là hiếp dâm. Nếu ai đó bị gây sức ép bằng lời nói để phải quan hệ tình dục thì đó cũng là một dạng hiếp dâm”, bác sĩ Hawks nói.

Những năm sau khi quan hệ tình dục kiểu bị ép buộc, phụ nữ có nhiều bạn tình hơn, mang thai ngoài ý muốn và phá thai nhiều lần hơn, gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản nhiều hơn (đau vùng xương chậu, kinh nguyệt bất thường…) nhiều hơn những phụ nữ có ân ái lần đầu một cách tự nguyện.  

Xấp xỉ 16% phụ nữ nói rằng, sức khỏe của họ bình thường hoặc kém. Tỷ lệ này cao gấp đôi so với những phụ nữ lần đầu “động phòng hoa chúc” một cách tự nguyện.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu không xác định liệu quan hệ tình dục ép buộc gây ra hay góp phần gây ra vấn đề sức khỏe hoặc các vấn đề khác của phụ nữ.

“Bị hiếp dâm trong lần đầu quan hệ tình dục là sự mất mát cùng cực về quyền tự chủ đối với tính dục của họ”, bà Hawks nhận định.

Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Hawks được đăng trên tạp chí y học JAMA Internal Medicine hôm 17/9.

Các nghiên cứu khác cho ra kết quả rằng, tác động lâu dài của tấn công tình dục bao gồm xa lánh xã hội, cảm giác bất lực, kì thị hóa, giảm lòng tự tôn, tự trọng, có hành vi rủi ro… Những điều này có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác.

Nghiên cứu mới nhất được thực hiện với 13.310 phụ nữ trưởng thành – những người đã tham gia các khảo sát y tế cấp quốc gia trong giai đoạn 2011-2017, trước khi phong trào chống tấn công tình dục “Me, Too” xuất hiện.

Theo kết quả nghiên cứu, cứ 16 phụ nữ Mỹ thì có 1 người trải qua quan hệ tình dục lần đầu có tính chất ép buộc. Như vậy, tổng số phụ nữ Mỹ chịu cảnh này lên tới 3 triệu.

Phải dạy mọi người không được hiếp dâm

Theo Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ, cứ 5 phụ nữ thì có gần 1 người bị hiếp dâm trong đời họ. Trong số những phụ nữ này, gần một nửa bị hiếp dâm khi chưa đủ 18 tuổi.

Chuyên gia giáo dục giới tính Dan Rice nói rằng, giáo dục giới tính không toàn diện ở các trường học ở Mỹ là một nguyên nhân. “Nền văn hóa của chúng ta dạy mọi người cách để không bị hiếp dâm, thay vì dạy mọi người không được hiếp dâm”, ông nói.

Chỉ có 24 bang ở Mỹ yêu cầu giáo dục giới tính ở trường công và một số chương trình giáo dục chỉ tập trung vào việc khuyến khích nhịn sex (kiềm chế quan hệ tình dục).

Việc quan hệ đồng thuận không phải lúc nào cũng được đề cập trong chương trình giáo dục giới tính. Các chàng trai trẻ thường không được dạy cách bày tỏ cảm xúc của mình một cách lành mạnh.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.