Nhiều Thủ khoa đầu ra chọn công ty tư nhân làm việc

Thủ khoa ĐH Y tế Cộng đồng, Nguyễn THị Lan Anh, người đang làm cho một Cty tư nhân
Thủ khoa ĐH Y tế Cộng đồng, Nguyễn THị Lan Anh, người đang làm cho một Cty tư nhân
TPO – Năm nay là lần thứ tám, Hà Nội tổ chức tuyên dương các Thủ khoa đầu ra. Cũng như những lần trước, nhiều “Trạng nguyên” trong số đó vẫn chọn khởi nghiệp ở các công ty tư nhân.

Tối nay, 120 thủ khoa xuất sắc đầu ra (đứng đầu các trường đại học) và 25 thủ khoa đầu vào đã hội tụ về khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ, Hà Nội, để tham dự Lễ tuyên dương do TP Hà Nội tổ chức. Ngay trước buổi lễ, phóng viên Tiền Phong trò chuyện với một số thủ khoa.

Làm ngoài để thử sức mình

Phạm Đức Tuệ là Thủ khoa Đại học Kiến trúc với điểm tổng kết toàn khóa học là 8,03. Chàng trai gốc Hà Nội này cho biết, khi bảo vệ xong đồ án, cũng có một vài cơ quan của Nhà nước đến mời nhưng Tuệ vẫn quyết định sẽ làm cho một công ty nước ngoài.

Phạm Đức Tuệ, Thủ khoa ĐH Kiến trúc Hà Nội
Phạm Đức Tuệ, Thủ khoa ĐH Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: HT

“Vì em sẽ được thử sức mình, được rèn luyện về chuyên môn và ngoại ngữ” – Thủ khoa Đại học Kiến trúc cho hay. Hiện, lương “cứng” của Tuệ là 300 USD.

Tuy nhiên, Tuệ cũng chia sẻ, sau này, nếu có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng quản lý, Tuệ có thể sẽ đóng góp công sức cho việc quy hoạch thành phố Hà Nội, nhất là về mặt phát triển kiến trúc hiện đại, mang đậm bản sắc Việt Nam.

“Ngành của em ở bên ngoài thuận lợi hơn”

Đây là lý do khiến Nguyễn Thị Lan Anh, Thủ khoa Đại học Y tế Cộng đồng chọn làm cho một công ty tư nhân, chuyên làm về tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng.

Cô gái quê ở Bắc Ninh này hiện là cán bộ dự án phòng chống xâm hại trẻ em, với mức lương khởi điểm bốn triệu đồng/tháng.

Cũng như Lan Anh, Thủ khoa Tú Anh của Đại học Ngoại thương Hà Nội ngành Tài chính Ngân hàng, Hà Thị Tú Anh đã chọn làm cho một Cty kiểm toán của châu Âu.

Tú Anh, Thủ khoa ĐH Ngoại thương đang làm cho một Cty kiểm toán của châu Âu
Tú Anh, Thủ khoa ĐH Ngoại thương (giữa) đang làm cho một Cty kiểm toán của châu Âu. Ảnh: HT

Cô gái quê ở Hải Phòng này có điểm trung bình toàn khoa 8,63 thích được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Hiện lương “cứng” của Tú Anh là trên 6,5 triệu.

MỚI - NÓNG