Nhiều ứng dụng công nghệ trong khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn

Nhiều ứng dụng công nghệ trong khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn
TPO - Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn" năm 2019 có nhiều dự án khởi nghiệp có yếu tố ứng dụng công nghệ, gắn liền với văn hoá truyền thống, cũng như du lịch trải nghiệm.

Trong hai ngày 8-9/10, tại Hà Nội, vòng bán kết "Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn" năm 2019 khu vực phía Bắc (tinh từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc) đã diễn ra với 34 dự án tranh tài. Các thí sinh, nhóm thí sinh chủ dự án đã thuyết trình về dự án và giải đáp các câu hỏi được đặt ra từ phía ban giám khảo.

Nhiều ứng dụng công nghệ trong khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn ảnh 1 34 dự án tranh tài trong bán kết khu vực miền Bắc. Ảnh: Xuân Tùng

Trong số các dự án tranh tài trong vòng bán kết có nhiều sản phẩm khởi nghiệp có yếu tố ứng dụng công nghệ hay gắn liền với văn hoá truyền thống, du lịch trải nghiệm.

Trong đó có thể kể các dự án: Áp dụng kỹ thuật in mộc bản vào hoạt động trải nghiệm trong du lịch; Thiên Phú Smart Airfarm – Máy móc tự động hóa nghề nấm kết hợp nông trại trải nghiệm”; FAGO 4.0 Nông dân bứt phá; Phát triển vườn rừng tạo sinh kế bền vững gắn liền với khôi phục văn hóa cho đồng bào dân tộc Thổ tại Hóa Quỳ - Như Xuân – Thanh Hóa; Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp tham quan trải nghiệm; sản xuất và thương mại nông sản hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái NN, phát triển cộng đồng trên vùng đất Phủ Quỳ; Hoạ sắc Việt từ tranh Hàng Trống...

Nhiều ứng dụng công nghệ trong khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn ảnh 2 Các thí sinh là chủ dự án thuyết trình, cũng như giải đáp các câu hỏi của ban giám khảo

Trong khuôn khổ bán kết, cuộc thi đã đã diễn ra Diễn đàn "Chia sẻ thông tin - Kết nối nguồn lực", nhằm tạo điều kiện để các thí sinh chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh với nhiều chuyên gia kinh tế, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, từ đó tìm ra giải pháp khắc phục, hỗ trợ, thúc đẩy quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nhiều ứng dụng công nghệ trong khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn ảnh 3 Ban tổ chức sẽ chọn các dự án xuất sắc nhất để vào vòng chung kết.

Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn" năm 2019 do T.Ư Đoàn phối hợp Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn tổ chức. Cuộc thi đã nhận được 225 dự án gửi về tham dự. Sau vòng sơ khảo, cuộc thi đã chọn ra 105 dự án tốt nhất vào vòng bán kết.

Trước vòng bán kết, Ban tổ chức đã tiến hành tập huấn cho các thí sinh về nhiều nội dung khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nông nghiệp tại ba cụm địa điểm bắc - trung - nam của cả nước.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.