Những 'bức họa' tri ân thầy cô của trường vùng sâu

Phụ huynh vẽ tranh lên tường tặng thầy cô giáo
Phụ huynh vẽ tranh lên tường tặng thầy cô giáo
TPO - Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay thầy, cô trò trường Tiểu học Trần Quang Diệu (thôn Ea Plai, xã Cư Né, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) có thêm niềm vui bởi ngôi trường đã được khoác áo mới rực rỡ.

Bức tường cũ kỹ bám đầy rêu được thay thế bằng những bức tranh sinh động. Chị Trần Thị Hiến (phụ huynh học sinh chia sẻ): Để tri ân thầy cô ngày nhà giáo Việt nam 20/11, phụ huynh học sinh trường Tiểu học Trần Quang Diệu đã tự vẽ những bức tranh trên tường của trường để chúc mừng ngày thầy cô theo các chủ đề: chăm sóc cây cối, bảo vệ môi trường, yêu quý mái trường...

Thứ 7 cuối tuần qua, khoảng hơn 50 phụ huynh học sinh và thầy cô trong trường cùng bắt tay vào làm. Dù đang rộ mùa thu hoạch cà phê nhưng chúng tôi muốn có món quà ý nghĩa tặng thầy cô nhân ngày lễ nên mọi người đều vui vẻ tranh thủ thời gian đến thực hiện cho kịp.

Những 'bức họa' tri ân thầy cô của trường vùng sâu ảnh 1 Phụ huynh vẽ tranh tường

Anh Nguyễn Huy Thành (phụ huynh học sinh) cho biết: Ở các vùng sâu, vùng xa, thường xảy ra tình trạng học sinh bỏ học, giáo viên phải đến từng nhà vận động. Trường Trần Quang Diệu cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 70 km, các em ít nhiều cũng còn thiệt thòi. Việc vẽ tranh này góp phần để các thầy trò đều thấy vui hơn khi đến trường. Bây giờ nhiều thầy trò khi tới trường đều nán lại ngắm nhìn rồi mới vào lớp. Đây là trường đầu tiên ở huyện này có phụ huynh thực hiện vẽ tranh tường, trang trí làm đẹp trường bằng lốp xe, hoa lá.

Những 'bức họa' tri ân thầy cô của trường vùng sâu ảnh 2 Các cô giáo chụp hình bên những bức tường được phụ huynh vẽ tặng

Cô Vũ Thị Thu Phương, hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quang Diệu cảm động chia sẻ: "Phụ huynh quá khéo tay với các hình ảnh rất sinh động. Họ đã kết những giỏ hoa bằng những bông hoa dại, hoa rừng rất đẹp gửi tặng. Tuy rất đơn giản, mộc mạc nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm yêu thương chân thành mà phụ huynh dành cho những người thầy, cô như chúng tôi."

Những 'bức họa' tri ân thầy cô của trường vùng sâu ảnh 3 Cô và trò trong ngày lễ
Những 'bức họa' tri ân thầy cô của trường vùng sâu ảnh 4 Giáo viên giới thiệu cho học sinh về thông điệp và và ý nghĩa của tranh và các giỏ hoa
MỚI - NÓNG