Những cam kết từ nhà ra bến sông

Những cam kết từ nhà ra bến sông
TP - Đò vừa cập bến, hơn hai chục đoàn viên thanh niên xóm Đò (xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) ùa xuống giúp hành khách chuyển đồ lên bờ, miệng tuyên truyền vận động bà con ký cam kết bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông.
Những cam kết từ nhà ra bến sông ảnh 1
Đến từng gia đình vận động thực hiện cam kết

Túc trực tại bến sông

Vừa đẩy chiếc xe đạp chở nặng rau củ, Nguyễn Văn Chung vừa nhanh nhẹn hỏi tên, địa chỉ, thông tin cá nhân của cô Nguyễn Thị Luấn ghi vào bản cam kết.

Trong hai tháng (từ tháng 3 -  5/2009), TƯ Đoàn tổ chức nhiều khóa tập huấn bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cho các đội tình nguyện xanh, cán bộ Đoàn cơ sở ở ba lưu vực sông bị ô nhiễm nặng là sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy, sông Đồng Nai (tại các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa và Bình Thuận).

Cô gái nhỏ nhắn Ngô An Giang thoăn thoắt cầm loa tay, vui vẻ tuyên truyền, giải thích từng nội dung trong cam kết tới mọi người: Thu gom rác thải đúng nơi quy định, không vứt rác xuống lòng sông, giữ gìn trật tự an ninh đường sông, xây dựng bến đò, bến nước an toàn – xanh, sạch, đẹp… Trời quá trưa song không đoàn viên nào ngừng nghỉ.

Sông Cầu, đoạn chảy qua địa phận huyện Phú Bình bị ô nhiễm nặng. Phần lớn do chất thải công nghiệp từ các nhà máy, làng nghề,  tàu khai thác cát sỏi, nạo vét lòng sông… và một phần rác sinh hoạt.

Bác Ngô Văn Dịu, Trưởng thôn Đò (xã Nga My) cho hay: từ khi đoàn viên thanh niên trong xã đẩy mạnh truyền thông về môi trường, trực tiếp phổ biến đến từng hộ, từng cá nhân, tình trạng xả rác, nước thải bừa bãi giảm dần.

Nở rộ tình nguyện xanh

Những cam kết từ nhà ra bến sông ảnh 2
Thanh niên xã Nga My vận động bà con ký cam kết bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông ngay tại bến đò

Tháng 3/2009, đội tình nguyện xanh huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) thành lập với 25 thành viên ban đầu, đều là đoàn viên thanh niên thị trấn Chùa Hang và Cty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Hỷ. Đội tình nguyện hoạt động đều đặn mỗi ngày, phát tờ rơi phổ biến luật bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, đặc biệt khu vực xung quanh lưu vực sông.

Tại các tỉnh lưu vực sông Cầu gồm Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hải Dương, những đội tình nguyện xanh như thế lần lượt ra đời và đi vào hoạt động hiệu quả, song song với nhiều mô hình tổ hợp tác thanh niên bảo vệ môi trường.

Tính đến nay, trên cả nước có khoảng 3.000 đội tình nguyện vì môi trường. Hầu hết các xã phường, thị trấn nơi các lưu vực sông, dòng sông chảy qua đều có ít nhất một đội tình nguyện xanh, thanh niên xung kích…, theo anh Nguyễn Anh Tuấn -  Phó ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn.

MỚI - NÓNG