Những chặng đường vẻ vang của Đoàn

Những chặng đường vẻ vang của Đoàn
TP- ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ III: Tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 23/3/1961 với sự tham gia 677 đại biểu. ĐH đã phát động phong trào “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”. ĐH vui mừng được đón Bác Hồ kính yêu đến dự.

Tại ĐH, Bác Hồ căn dặn: “Đoàn Thanh niên cần phải làm đầu tàu, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, phải thực hiện khẩu hiệu Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”.

Đồng chí Nguyễn Lam được bầu lại làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Năm 1962 đồng chí Vũ Quang được cử làm Bí thư thứ nhất thay đồng chí Nguyễn Lam nhận nhiệm vụ mới.

Thực hiện Nghị quyết ĐH, Tổng cục Chính trị QĐNDVN phát động trong toàn quân phong trào “Ba nhất”. Đặc biệt, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ (5/8/1964), phong trào “Ba sẵn sàng” của tuổi trẻ Thủ đô đã lan rộng khắp miền Bắc, động viên hơn 3 triệu ĐVTN đăng ký thực hiện sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào Tổ quốc cần.

Ở miền Nam, sau khi phong trào “Đồng khởi” từ Bến Tre phát triển ra toàn Nam Bộ, ĐH Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Việt Nam (3/1965) đã phát động phong trào “Năm xung phong”, động viên hàng triệu ĐVTN hăng hái đứng lên kháng chiến đánh đuổi Mỹ nguỵ.

ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IV: Tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ 20/11/1980. Đây là ĐH đầu tiên sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. ĐH đã đề ra ba mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời kỳ mới: Nâng cao giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, quyết tâm rèn luyện trở thành lớp người mới phát triển toàn diện; Đẩy mạnh phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ.

Tổng Bí thư Lê Duẩn và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã đến dự ĐH. Đồng chí Đặng Quốc Bảo được bầu làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.Tại Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 4 khóa IV, đồng chí Vũ Mão được bầu làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thay đồng chí Đặng Quốc Bảo nhận công tác mới.

ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ V: Tổ chức tại Hà Nội từ ngày 27-30/11/1987. ĐH được tiến hành trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện đường lối đổi mới do ĐH Đảng lần thứ VI đề ra nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội, giải quyết những khó khăn tồn đọng sau nhiều năm trải qua chiến tranh khốc liệt, với quyết tâm xây dựng CNXH trên đất nước ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí Hà Quang Dự được bầu làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

ĐH đã đề ra 4 chương trình: Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo trên mặt trận kinh tế, thực hiện thắng lợi 3 chương trình mục tiêu về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu; đi đầu thực hiện chính sách xã hội và đấu tranh cho công bằng xã hội; xung kích trên mặt trận quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; học tập tiến quân vào khoa học kỹ thuật.

Còn nữa

Minh Tuấn
lược ghi

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.