Những điều chỉ có ở cuộc thi Miss trường

Những điều chỉ có ở cuộc thi Miss trường
Cũng được tổ chức công phu với rất nhiều các vòng thi không kém gì các cuộc thi chuyên nghiệp. Cũng nhà tài trợ, chuyên gia trang điểm, sát cánh với cuộc thi... Vương miện hoa khôi trong các cuộc thi Miss ở các trường ĐH đang là ao ước của rất nhiều bạn nữ SV bây giờ.

Giờ thì hầu như trường ĐH nào cũng tổ chức các cuộc Miss. Các ban tổ chức SV thường có cả một ekip chuyên lo tiền tài trợ, tuyển chọn MC, người mẫu nam...

Đối tác tài trợ cuộc thi Miss năm vừa rồi của Học viện Quan hệ Quốc tế là công ty đá quý Bảo Châu. Với Duyên dáng Ngoại thương thì không ít doanh nghiệp muốn được đăng ký tài trợ. Cuộc Miss của ĐH Thăng Long còn thuê chuyên gia trang điểm phục vụ cho thí sinh của mình. Có những trường còn trải qua nhiều vòng thi: "Hoa khôi thể thao", "Hoa khôi thân thiện", "Hoa khôi tài năng"...

Cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương thu hút đến 6.000 người xem, còn cuộc thi Hoa khôi của trường ĐH Marketting bán được 4.500 vé trong đêm chung kết. Số tiền bán vé thu được là 20 triệu đồng được bổ sung vào quỹ học bổng hỗ trợ SV nghèo vượt khó của trường.

Đã qua rồi thời các cô gái xinh đẹp chỉ e lệ nói rằng: "Mình tham gia với tinh thần giao lưu học hỏi". Các cuộc thi tuy là cấp trường nhưng đã bắt đầu chuyên nghiệp hơn và buộc thí sinh cũng chuyên nghiệp hơn lên. Nhiều thí sinh còn có cả ekip trang điểm làm tóc riêng cho mình, nhà thiết kế áo dài và trang phục dạ hội riêng.

Để thực hiện phần thi Hoa khôi thân thiện, BTC của Duyên dáng Ngoại thương đã từng đưa thí sinh của mình về làng trẻ Birla để làm công tác từ thiện.

Còn những cô gái tham gia cuộc thi Miss ĐH Quốc gia HN còn được đưa về Hoa Lư (Ninh Bình) để tìm hiểu về lịch sử ở cố đô, đến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ ở nghĩa trang Từ Liêm...

Những điều chỉ có ở cuộc thi Miss trường ảnh 1
Thụy Vân - Miss Ngoại Thương 2006 đã trở thành Á hậu 2 - Hoa Hậu VN 2008

Miss ngày ấy bây giờ

Tôi đã từng được xem cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương, đã từng chứng kiến một cảnh tượng đông đúc và háo hức chưa từng có của SV trường này.

Rất nhiều người phải kiễng chân, xếp ghế hoặc tiếc hùi hụi khi không được nhìn rõ những cô gái xinh đẹp của trường mình đang rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Nhiều SV đã phải nắm tay nhau để làm thành một hàng rào người để ngăn sự ồ ạt và háo hức của khán giả đang muốn tiến sát tới sân khấu.

Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm ngạc nhiên với phần trình diễn là một vở nhạc kịch tự sáng tác, Hoàng Hạnh Dung thì có tiết mục múa ba lê, Trần Thanh Viên thì lôi cuốn với "Vũ điệu phương Đông" và Thụy Vân hát "Tiếng trống Paranưng"...

Tất cả hoa khôi đều trở thành tâm điểm chú ý của cả trường sau đêm đăng quang. Miss của Duyên dáng Ngoại thương năm 2006 Nguyễn Thụy Vân giờ đã thành Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Trần Thị Thu Hằng từng là hoa khôi của trường ĐH Marketing TP. Hồ Chí Minh và đạt thêm những giải thưởng như "Người có nụ cười đẹp nhất" trong một cuộc thi Hoa hậu qua ảnh.

Ở Học viện Quan hệ Quốc tế một số bạn vẫn còn nhắc đến hoa khôi Bùi Kim Thúy trong cuộc thi "Nét đẹp nữ sinh Ngoại giao". Cô gái này trước đó  đã từng là á khoa trong cuộc thi tuyển sinh của trường. Sau khi đăng quang cô lọt vào mắt đạo diễn Trần Thanh Vân và rẽ sang một lĩnh vực mới: điện ảnh.

Bùi Kim Thúy đã được nhận vai chính trong bộ phim truyền hình "Một thời  đã sống" của đạo diễn này. Năm nay người đẹp nhận được dang hiệu hoa khôi của Học viện Quan hệ Quốc tế là Phạm Thái Bảo Ngọc.

SV ĐH Quốc gia HN dành cho Ngô Thị Hương Ly nhiều thiện cảm khi biết thêm cô hoa khôi Đồng đội này là một SV năng động của khoa Môi trường.

Trong tháng 11 tới đây, Hương Ly sẽ cùng một bạn SV nữa tham gia chương trình Đại sứ Môi trường Bayer được tổ chức tại Leverkusen (Đức). Hoa khôi Hồng Mây của ĐH Quốc gia HN sau khi đội vương miện cũng đã bắt đầu nhận được lời mời làm mẫu chụp hình của David Minh Đức.

Những điều chỉ có ở cuộc thi Miss trường

Giờ thì trên diễn đàn http://forum.wru.edu.vn/ của SV trường Thủy Lợi, người ta tổ chức cả "giao lưu trực tuyến" với các thí sinh dự thi Hoa khôi ảnh của trường này. Ban tổ chức dành một buổi chụp hình với background của trường Thủy Lợi và up lên diễn đàn ảnh của thí sinh để SV trong trường bình chọn.

Các thành viên trong diễn đàn liên tục "quay" thí sinh dự thi với những câu hỏi về năng khiếu làm thơ, thiết kế thời trang, thậm chí là cả kỹ năng sử dụng tiếng Anh của các nữ sinh Thủy lợi.

Có bạn còn đặt tình huống: "Trong đêm chung kết, khi trao giải thưởng, BTC xướng tên bạn là hoa khôi. Họ trao cho bạn vương miện, hoa, phần thưởng xong thì mới phát hiện ra là nhầm tên. Cảm giác của bạn lúc đó thế nào?".

Có anh chàng hỏi: "Chào Đàm Thị Huyền Trang, vì bạn học chuyên ngành Địa nên mình muốn hỏi: nước VN ta trải dài theo hình chữ S, kinh tế phát triển mạnh ở 2 đầu nhưng miền Trung thì lại yếu. Bạn có giải pháp gì đặc biệt cho tình hình trên."

Hoặc: "Chào bạn Nguyễn Thị May, hiện nay có không ít các công trình thủy lợi trên thế giới (và nhiều công trình ở VN) bị vỡ với lý do thiết kế không đảm bảo được mức lũ lịch sử. Bạn có phương án nào cho tình trạng này?".

Có lẽ chỉ ở những cuộc thi Miss sinh viên mới có những câu hỏi hóc búa và rất chuyên môn này. Và cũng thật thú vị khi giờ đây có vẻ đã không còn những cảnh hoa khôi đăng quang trả lời MC rằng: "Chẳng phải mình có bí quyết gì để tự tin trên sân khấu đâu, mình bị cận nên có nhìn thấy ai đâu mà ngại..."

Theo San Hải
Sinh viên Việt Nam

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.