Những gương mặt đẹp của Miss Teen miền Trung

Những gương mặt đẹp của Miss Teen miền Trung
TPO – Số lượng thí sinh dự thi như hai miền Bắc Nam, nhưng vòng sơ khảo Ngôi sao tuổi Teen Việt Nam tại miền Trung tụ hội nhiều gương mặt nổi bật gắn liền với nét đẹp vùng miền

> Hoa hậu Lisa Vân Anh khoe dáng cùng các Miss Teen
> Ngắm nữ sinh Sài thành ứng thí vòng sơ loại Miss Teen
> Cận cảnh hậu trường sơ loại miền Bắc Miss Teen 2011

Gần 100 thí sinh đã có mặt trong vòng Sơ khảo Miss Teen khu vực miền Trung tại TP Đà Nẵng (ngày 4-9). Để tham dự cuộc thi, không ít thí sinh có mặt từ rất sớm tại địa điểm thi cũng như phải đến từ hôm trước.

Các thí sinh có mặt trong vòng sơ khảo khu vực miền Trung tạo ấn tượng về ngoại hình và các tiết mục thi tài năng: độc tấu đàn tranh, múa quạt, võ thuật, ảo thuật. Tất cả gợi nên nét đẹp của con người vùng đất duyên hải miền Trung

Nguyễn Thị Quỳnh Mai(Phú Yên) thể hiện năng khiếu chơi đàn tranh
Nguyễn Thị Quỳnh Mai(Phú Yên) thể hiện năng khiếu chơi đàn tranh.

Một số gương mặt đẹp của vòng sơ khảo miền Trung:

Đặng Nhật Yến Nhi (Thừa Thiên - Huế)
Đặng Nhật Yến Nhi.
Đỗ Kim Thành (Quảng Nam)
Đỗ Kim Thành.
Nguyễn Thị Kiều Phương
Nguyễn Thị Kiều Phương.
Trần Thị Mộng Kha
Trần Thị Mộng Kha.
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh.
Nguyễn Nữ Phương Ngọc
Nguyễn Nữ Phương Ngọc.
Trương Lê Minh Thư
Trương Lê Minh Thư.
Lê Nguyên Thảo An
Lê Nguyên Thảo An.
Nguyễn Thị Thanh Hà
Nguyễn Thị Thanh Hà.
Nguyễn Quỳnh Mai
Nguyễn Quỳnh Mai.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.