Những kẻ “nổi loạn” với tóc

Lương Xuân Vinh
Lương Xuân Vinh
TP - Vượt qua nhiều thí sinh trên cả nước,  họ đã giành thắng lợi trong cuộc thi tạo mẫu tóc do Goldwell tổ chức. Trong tháng 10,  Nguyễn Huyền Linh và Lương Xuân Vinh sẽ đại diện cho các nhà tạo mẫu tóc Việt Nam tham dự cuộc thi tạo mẫu tóc toàn cầu Goldwell Hairshow 2015, diễn ra tại Las Vegas (Mỹ).  

Chinh phục giải vàng thế giới sẽ… ngừng thi

Nguyễn Huyền Linh, chủ salon Linh hair, sinh năm 1978, đã là bà mẹ hai con nhưng vẻ ngoài của cô vẫn đầy cá tính  như nhiều cô gái trẻ. Chồng cô cũng là một nhà tạo mẫu tóc, thầy dạy của cô tiết lộ: “Linh cá tính cả trong sáng tạo, sẵn sàng phá vỡ lối mòn, tiếp nhận cái mới”. Vì thế, anh chủ động lùi lại làm “hậu phương”, động viên vợ tham gia những cuộc thi tạo mẫu tóc để khẳng định bản thân và thỏa sức sáng tạo.

Nguyễn Huyền Linh vốn là cái tên không xa lạ với các cuộc thi tạo mẫu tóc ở trong nước. Ngay khi Goldwell tổ chức cuộc thi tạo mẫu tóc quốc tế lần đầu tại Việt Nam, năm 2014, cô đã đăng ký dự thi và may mắn giành giải nhì. Nhưng khát vọng của Huyền Linh luôn là… số 1. 

Năm 2015, cô tiếp tục tranh tài và “thần may mắn” đã mỉm cười khi giành giải vàng Color Zoom’15 do Goldwell ở hạng mục sáng tạo. Cô trở thành một trong hai thí sinh vinh dự đại diện cho các nhà tạo mẫu tóc Việt Nam tham gia cuộc thi toàn cầu Goldwell Hairshow 2015. Nguyễn Huyền Linh không ngại ngần thổ lộ ước mơ của mình: “Mình muốn giành giải vàng thế giới. Nếu chưa đạt được mình sẽ chưa dừng lại, năm sau tiếp tục chinh phục đỉnh cao”.

Huyền Linh có niềm say mê với tóc từ những ngày còn đi học. Sau này, người yêu, chính là bạn đời của cô bây giờ, lại mở cửa hiệu làm tóc. Ban đầu cô phụ giúp anh những khi cửa hiệu đông, thiếu thợ. Tình yêu với nghề tạo mẫu tóc khiến cô bỏ nghề trang điểm, chuyên tâm học cách “nổi loạn” cùng tóc. 

 Sau nhiều năm tháng thuê cửa hàng vất vả, đến nay hai vợ chồng Nguyễn Huyền Linh đã có một nơi đi về, một salon tóc trở thành địa chỉ uy tín của nhiều chị em làm đẹp: salon Linh hair. Huyền Linh đã từng tiếp đón nhiều vị khách VIP trong giới giải trí như Thu Phương, Mỹ Linh, Lam Trường, Hà Anh Tuấn…

 Bí quyết để Linh chinh phục “thượng đế”: Luôn  tìm hiểu sở thích của khách, công việc của khách, cuộc sống của khách… Theo cô, mái tóc không chỉ là vóc con người mà nó còn cất lên tiếng nói thầm kín về vị trí xã hội cũng như phong cách của chủ nhân.

Nói về nghề tóc, Nguyễn Huyền Linh trải lòng: “Nghề này tưởng nhàn nhưng trên thực tế rất vất vả. Phải dai sức, phải yêu nghề. Có những lúc chúng tôi phải làm việc từ sáng sớm đến đêm, đứng triền miên, không dai sức, không yêu nghề, thì sao vượt qua được ?”.

Tâm sự về việc xây dựng tác phẩm cho cuộc thi, Huyền Linh hé lộ: Năm nay, tham gia cuộc thi của Goldwell áp lực rất lớn, là bởi cuộc thi quốc gia Color Zoom 2015 này đã áp dụng các tiêu chuẩn thẩm mỹ và nghề nghiệp quốc tế. Và người được vinh danh tại cuộc thi sẽ được dự thi Goldwell Hairshow 2015 ở Las Vegas (Mỹ). 

Huyền Linh cũng như các thí sinh phải sáng tạo trên chủ đề chung “kẻ nổi loạn truyền thống”. Đây cũng là xu hướng mới nhất, nóng nhất trong thời trang: lấy những yếu tố trong quá khứ và đem chúng vào tương lai theo một hướng tiếp cận hoàn toàn mới.

 Màu tóc cũng đi theo xu hướng thời trang: tươi mới và trang nhã. Huyền Linh nói, cô bị ám ảnh bởi những màu đơn sắc bị phá rối bởi những dải màu có độ nặng và bão hòa cao, trung tính từ ấm tới lạnh. “Đó là một vẻ đẹp khác. Vẻ đẹp phá cách”.

Tác phẩm Nguyễn Huyền Linh  tham gia tranh tài ở cuộc thi tóc quốc tế do Goldwell tổ chức mang tên: “Bắt trẻ đồng xanh”. Cô là người yêu thích nghệ thuật kiến trúc, trang trí nội thất, thường ám ảnh bởi kiến trúc nhà thờ, vẻ đẹp của mái vòm, những mảng màu đan xen trong nhà thờ: “Ý tưởng của tôi đến từ cảm xúc an lành, thánh thiện. Tôi ấn tượng với cách phối sáng của hàng trăm, hàng nghìn mảng màu lấp lánh nơi mái vòm nhà thờ… Phối hợp với hình tượng về sự nổi loạn và thách thức của những thiếu niên trong tiểu thuyết “Bắt trẻ đồng xanh” của Holden Caulfied. Tất cả tạo cảm hứng giúp tôi có được bài thi của mình”.

Trước trào lưu giới trẻ Việt lựa chọn cánh cổng đại học là con đường tạo dựng sự nghiệp, Nguyễn Huyền Linh chưa bao giờ ngậm ngùi vì lựa chọn nghiệp làm đẹp cho đời: “Tôi không hối tiếc. Công việc của tôi đến bây giờ vẫn suôn sẻ, tôi có đời sống ổn định, ngày ngày được bay bổng trong giấc mơ sáng tạo, còn gì bằng ?”.

Học nghề tóc gian nan hơn… đại học

Cũng như Nguyễn Huyền Linh, chàng trai 9x Lương Xuân Vinh yêu thích nghề tạo mẫu tóc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Mẹ của Xuân Vinh là một phụ nữ thích làm đẹp, vốn là khách hàng  “ruột” của salon tóc mà bây giờ anh đang theo học. Mỗi lần mẹ đi làm đẹp, Vinh thường đi theo. 

Đam mê về nghề tóc  lớn lên từng ngày. Học xong cấp ba, bạn bè tấp nập thi đại học, Lương Xuân Vinh âm thầm gõ cửa salon Hà tóc, xin học. Chủ salon  cũng là một tên tuổi trong giới tạo mẫu tóc, Nguyễn Hải Hà, từng là chủ nhân giải vàng Color Zoom’14. 

Nhận xét về cậu học trò cưng Lương Xuân Vinh, nhà tạo mẫu tóc Hải Hà cho biết: “Trong quá trình chỉ bảo Vinh tôi  thấy đạo đức nghề nghiệp và cảm nhận về thời trang của bạn trẻ này rất tốt. Vì thế, tôi khuyến khích và tạo điều kiện cho bạn đi thi”.

Những kẻ “nổi loạn” với tóc ảnh 1

Nguyễn Huyền Linh

Lương Xuân Vinh là người trẻ nhất trong cuộc đua Color Zoom’15, anh sinh năm 1992, vừa tròn 23 tuổi, với 4 năm trong nghề. Lần đầu tiên tranh tài, Vinh mang về giải vàng ở hạng mục tài năng trẻ, với tác phẩm đi theo xu hướng thanh lịch, thời thượng. 


Đây là xu hướng không chỉ thích hợp để trình diễn mà còn rất gần gũi với đời thường. Vinh nói, anh thích triết lý của cuộc thi “Sự hòa điệu và đối kháng được sắp đặt cùng nhau tạo nên sự tao nhã chưa từng thấy”. Nói về sự trang nhã trong tác phẩm của mình, chàng trai trẻ cười: “Em thích câu nói: Sẵn sàng tạo ra những kiểu tóc sẽ thay đổi định nghĩa của bạn về sự trang nhã”.

Được hỏi về việc tuổi nghề tuổi đời còn ít nhưng đã được giải cao,  Lương Xuân Vinh cho biết: “Em chỉ biết nỗ lực cá nhân mình đã được đánh giá và em tự tin với điều đó. Chấm giải cuộc thi Color Zoom là ban giám khảo quốc tế độc lập, tiêu chí chấm điểm rõ ràng, minh bạch. Thí sinh bọn em đều không biết họ. Sau cuộc thi, nhiều anh chị là nhà tạo mẫu tóc khá uy tín vẫn không đạt thứ hạng cao vẫn rất vui và chia sẻ với em”.

Nhu cầu làm đẹp chưa lúc nào giảm nhiệt, nghề làm tóc cũng là một trong những nghề dễ có thu nhập cao, nếu có thương hiệu. Nhưng Lương Xuân Vinh không đến với nghề vì sức hút thu nhập mà chỉ vì sự yêu thích. Thoạt đầu, theo định hướng của gia đình, anh học quản lí salon làm đẹp. 

Nhưng sau một thời gian ngồi ở vị trí quản lí, anh quyết tâm đi học để trở thành nhà tạo mẫu, vì anh khát khao được thỏa sức sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật trên tóc. 4 năm học nghề của Xuân Vinh vất vả không kém 4 năm đại học của sinh viên: “Từ lúc vào nghề, không có ngày rảnh, ngày chơi. Cứ học liên tục, nhuần nhuyễn lí thuyết lại sang thực hành”.

 Nhà tạo mẫu Nguyễn Hải Hà nói vui: “Chàng trai này bỏ mất tuổi trẻ vì tóc. Sinh viên đi học đại học vẫn có những cuộc giao lưu, những chuyến  “phượt” nhưng Xuân Vinh lao vào học làm tóc thì gần như hi sinh sự giải trí, gian nan hơn học đại học”. Lấp lánh sau giải vàng của chàng trai 9X là bao giọt mồ hôi thầm kín. 


MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".