Những sự kiện, trào lưu 'khó đỡ' của giới trẻ năm 2017

Những sự kiện, trào lưu 'khó đỡ' của giới trẻ năm 2017
TPO - Trên mạng xã hội năm 2017 xuất hiện nhiều sự kiện, trào lưu đầy bất ngờ, không tưởng thu hút nhiều người trẻ quan tâm tham gia đã tạo ra những tình huống thú vị, cũng như dở khóc dở cười.  

Biến thành tiểu thư, lãng khách

Những ngày đầu năm nay, mạng xã hội Facebook cá nhân, nhiều người dùng bất ngờ xuất hiện với hình dạng của những tiểu thư khuê các, yểu điệu thục nữ. Vẫn là gương mặt cũ nhưng được phủ lên lớp hiệu ứng trang điểm, kiểu tóc, trang phục mới.

Bằng cách sử dụng phần mềm chỉnh ảnh trên điện thoại với vài thủ thuật đơn giản, nhiều cư dân mạng đã “biến hình” thành những lãng tử, tiểu thư.... Với phần mềm này, trước đó, cư dân mạng từng “nóng” lên với việc chỉnh ảnh đại diện các bạn nữ xinh như búp bê trong vai cô bé bán diêm, bà già Noel trong dịp Giáng sinh; trước nữa là trào lưu “hoá thân thành Võ Tăc Thiên” dựa trên bộ phim nổi tiếng “The Empress of China”.

Cầm chảo "tuần hành"

Trên mạng xã hội những ngày đầu tháng 9/2017 xuất hiện một sự kiện kêu gọi cho hoạt động cực lạ: "Cầm chảo chạy quanh Bờ Hồ". Sự kiện này thu hút sự quan tâm, đăng ký tham gia của hàng nghìn người, trong đó đa phần là các bạn trẻ.

Tham gia hoạt động này, mỗi người đều mang theo mũ bảo hiểm và chảo các loại từ chảo mới chưa bóc tem đến chảo đèn xì nhọ nồi vì dùng quá lâu... Họ đội mũ bảo hiểm, khoác ba lô và tay cầm chảo tạo dáng chụp ảnh rồi nối nhau đi thành đoàn. Nhiều du khách tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) ngỡ ngàng khi chứng kiến hàng trăm thanh niên đội mũ bảo hiểm, khoác ba lô và tay cầm chảo tạo dáng chụp ảnh rồi nối nhau đi thành đoàn.

Những sự kiện, trào lưu 'khó đỡ' của giới trẻ năm 2017 ảnh 1

"Em gái mưa"

"Em gái mưa" là một hit của nữ ca sĩ Hương Tràm phát hành vào đầu tháng 9/2017, có nội dung tình đơn phương. Chỉ sau ít ngày ra mắt, ca khúc này đã nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội với đủ muôn cách: Lời bài hát được trích ra làm status "so deep" bất cứ lúc nào; tạo cảm hứng cho cư dân mạng chế ảnh, nhạc... Đặc biệt, xuất hiện nhiều phiên bản cover "Em gái mưa" ở các độ tuổi, ngôn ngữ, hình thức khác nhau.

Chế tên theo đề xuất bộ chữ "Tiếq Việt"

Từ đề xuất cải tiến cách viết tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiển thu hút được sự quan tâm, bàn luận của xã hội, giới trẻ đã đua nhau viết tên mình hoặc viết các câu status trêng tài khoản mạng xã hội. Trào lưu này đã sốt xình xịch những ngày tháng 11.

Cô là ai?

Trên mạng xã hội tháng 11/2017 xuất hiện đoạn clip vỏn vẹn 9 giây ghi lại cảnh một bé gái đạp xe đi học về trả lời câu nói đùa của người lạ "Đua không? Đua xe với cô không?" với khuôn mặt biểu cảm, mắt trợn tròn và giọng điệu đầy thảng thốt: "Cô là ai? Cháu không không biết, cô đi ra đi". Đoạn clip này nhanh chóng được nhiều người chia sẻ, bình luận.

Đồng thời, câu nói của bé gái trong clip có thể áp dụng trong nhiều tình huống khác nhau, đã trở thành cảm hứng và chất lượng cho vô vàn tấm ảnh chế cũng như clip chế trên mạng xã hội.

Free Hugs trai lạ 6 múi

Không chỉ có những hoạt động biểu diễn vẻ đẹp hình thể cơ bắp và bụng 6 múi qua các hoạt động thể thao để quảng bá, vận động mọi người tham gia luyện tập gym. Gần dịp Noel năm nay, nhiều bạn trẻ tại Hà Nội và Sài Gòn đã có cách quảng bá táo bạo bằng cách cởi trần xuống phố đi bộ khoe hình thể gắn với hoạt động "Free hug" hay "ôm miễn phí", "ôm trai lạ 6 múi", thậm chí thực hiện khảo sát thực tế lựa chọn của phái nữ đối với "bụng bia" hay "bụng 6 múi".

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.