Những tấm gương truyền cảm hứng, khát vọng và cống hiến

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi họp báo Ảnh: Như Ý
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi họp báo Ảnh: Như Ý
TP - “Mục tiêu cao nhất của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) là từ những tấm gương tiêu biểu được vinh danh sẽ truyền cảm hứng, lan tỏa khát vọng, nỗ lực phấn đấu vươn lên chinh phục các mục tiêu cống hiến cho quê hương, đất nước trong mỗi bạn trẻ”.

Đó là những chia sẻ của nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, tại buổi họp báo giới thiệu về hoạt động Bình chọn và Tôn vinh Giải thưởng GMTVNTB 2018. Chương trình do T.Ư Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức, chiều 25/1.

20 đề cử thuộc 9 lĩnh vực

Phát biểu tại buổi họp báo, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng xét chọn Giải thưởng GMTVNTB 2018 Nguyễn Ngọc Lương cho biết: Trải qua 22 lần tổ chức, Giải thưởng GMTVNTB đã tạo được uy tín, dấu ấn, lan tỏa trong cộng đồng, xã hội. “Năm 2018, tình hình trong nước và thế giới có nhiều hoạt động nổi bật tạo điều kiện thuận lợi để các bạn trẻ cống hiến tài năng, sự sáng tạo phục vụ cộng đồng, đất nước. Sự cống hiến, đóng góp của các bạn trẻ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực đã được khắc họa qua các ý tưởng, sản phẩm, công trình”, anh Lương nhấn mạnh.

Năm nay, Giải thưởng GMTVNTB được tổ chức sớm hơn mọi năm, vì vậy, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ mong muốn, các cơ quan thông tấn báo chí có thời gian tiếp cận, giới thiệu sâu rộng đến cộng đồng những gương mặt tiêu biểu xuất sắc, trước khi Hội đồng họp quyết định bình xét lựa chọn ra 10 gương tiêu biểu và 10 gương triển vọng.

Thông tin tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cho biết, năm 2018, cơ quan thường trực Giải thưởng nhận được 137 hồ sơ hợp lệ được đề cử từ 48 đơn vị để xét chọn GMTVNTB 2018 trên 10 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - Khởi nghiệp; Quản lý hành chính nhà nước; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hoá nghệ thuật; Hoạt động xã hội. Trong đó, có 99 người được đề cử là nam, 38 người được đề cử là nữ; 9 người được đề cử là người dân tộc thiểu số (Tày, Mông, Thái, Mường, Dáy, Ê đê, Hoa). Người có  học hàm cao nhất trong những gương mặt được đề cử là Giáo sư tập sự.

 Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, trước đó ngày 17/1, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 đã tổ chức họp lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018. “Trên cơ sở thảo luận, đánh giá, thẩm định, phân tích từng bộ hồ sơ của các đề cử, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018 đã tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn ra 20 đề cử thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước không có đề cử) vào vòng bình chọn trực tuyến trên mạng internet”.

Năm nay, dự kiến vòng bình chọn trực tuyến sẽ kéo dài hơn năm ngoái, diễn ra trong khoảng hơn 2 tuần, bắt đầu từ ngày 25/1. Bên cạnh việc bình chọn trực tuyến, đơn vị thường trực giải thưởng sẽ tiếp tục thẩm định, xác minh, bổ sung thêm thông tin hồ sơ của các đề cử để đảm bảo tính khách quan, trung thực nhằm chọn ra những gương mặt thực sự xuất sắc, xứng đáng. 

Lan tỏa khát vọng vươn lên

Giải đáp các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn khẳng định, mục đích của Giải thưởng GMTVNTB là tìm ra và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu về ý chí, nghị lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được các thành tích xuất sắc trong cuộc sống. “Nhưng mục đích quan trọng hơn là làm sao những gương mặt trẻ tiêu biểu đó trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa khát vọng trong mỗi bạn trẻ phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc sống, cống hiến cho quê hương, đất nước”, nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Nói về vòng bình chọn trực tuyến, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, đây là một kênh tham khảo, là công cụ tuyên truyền, bổ sung, thẩm định thêm thông tin về các đề cử GMTVNTB 2018. “Vòng bình chọn trực tuyến không có vai trò quyết định trong việc chọn ra 10 GMTVNTB 2018 mà Hội đồng xét chọn Giải thưởng đóng vai trò quyết định”, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam nhấn mạnh và cho biết thêm, sau khi kết thúc vòng bình chọn trực tuyến, Hội đồng xét chọn Giải thưởng sẽ họp lần 2, tiến hành bỏ phiếu kín để chọn ra 10 GMTVNTB 2018; 10 đề cử còn lại sẽ nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2018. 

Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, năm nay, Giải thưởng GMTVNTB có nhiều ứng viên nổi trội, xuất sắc được nhiều người biết đến. Tiêu biểu: H’Hen Niê, Top 5 Miss Universe 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017; Cầu thủ Nguyễn Quang Hải; VĐV Bùi Thị Thu Thảo; Nguyễn Phương Thảo, HCV Olympic Sinh học Quốc tế 2018; Phạm Đức Anh, HCV Olympic Hóa học quốc tế năm 2017, 2018…  Nhà báo Lê Xuân Sơn bày tỏ mong muốn, các cơ quan báo chí truyền thông sẽ cùng với ban tổ chức lan tỏa tới cộng đồng những nỗ lực, ý chí của các GMTVNTB, thực sự tạo cảm hứng, khát vọng vươn lên trong giới trẻ.

Từ ngày 25/1/2019, bắt đầu bình chọn trực tuyến các đề cử GMTVNTB 2018 tại các cơ quan báo chí, truyền thông: Website T.Ư Đoàn; Cổng thông tin Thánh Gióng; Báo điện tử Chính phủ; Báo Tiền Phong; Báo Tuổi trẻ; Báo Thanh niên; Báo điện tử VnExpress; Báo VietNamnet; Báo Dân trí; Báo ZingNews; Báo Tuổi trẻ Thủ đô; Báo Sinh viên Việt Nam - Hoa học trò; Website VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam; Báo Thiếu niên Tiền Phong; Báo Nhi đồng bằng một hệ thống bình chọn duy nhất:  www.tainangtrevietnam.vn.

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 19/3/2019, tại Đài Truyền hình Việt Nam; và theo truyền thống, sau tuyên dương, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng 2018 sẽ về nguồn báo công với Tổ Hùng Vương.

MỚI - NÓNG