Những tình nguyện viên đặc biệt

Sinh viên tình nguyện đang hướng dẫn thí sinh và phụ huynh vào làm thủ tục dự thi tại trường ĐH thủy Lợi sáng 30/6 Ảnh: Như Ý
Sinh viên tình nguyện đang hướng dẫn thí sinh và phụ huynh vào làm thủ tục dự thi tại trường ĐH thủy Lợi sáng 30/6 Ảnh: Như Ý
TP - Với chương trình “Cùng bạn đi thi” của Thành Đoàn Hà Nội, các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, con em gia đình chính sách được các tình nguyện viên dìu dắt, đưa đón trong suốt 5 ngày dự kỳ thi THPT Quốc gia.

Tiếp sức cho những thí sinh đặc biệt

Hà Nội có 24 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, con em gia đình chính sách. Các em sẽ được các tình nguyện viên đưa đón trong suốt 5 ngày dự kỳ thi THPT Quốc gia. Ngoài ra, mỗi một thí sinh được một tình nguyện viên chăm lo từ việc đi lại, ăn uống, tư vấn các thông tin xung quanh vấn đề thi cử.

Nguyễn Thị Vân Anh, sinh viên năm nhất, Học viện Ngân hàng được giao nhiệm vụ chăm sóc, đưa đón thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung (Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội). Hồng Nhung bị tật ở chân từ nhỏ, hai chân bị khoèo, hàng ngày đi học, đều phải nhờ người thân đưa đón. Từ sáng sớm ngày 30/6, Vân Anh đã đến tận phòng Ký túc xá Mỹ Đình I để dìu Nhung xuống xe rồi chở đến điểm thi tại Trường THCS Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). 

Vân Anh bộc bạch, ngồi ngóng đợi cũng thấy hồi hộp, lo lắng không kém, lo nhất là làm sao đưa đón thí sinh đi lại an toàn, đúng giờ thi cử. “Nhà em ở tận Đông Anh, sáng mai (1/7) chắc dậy từ 5 giờ sáng để phóng xe máy đi cho kịp giờ đón Nhung đi thi. Ngày đầu thi nên mình cũng phải chuẩn bị thật chu đáo, đi lại suôn sẻ để em ấy có tinh thần tốt nhất”, Vân Anh chia sẻ.

Đỗ Đình Hưng, sinh viên năm nhất, Học viện Kỹ thuật Quân sự đảm trách nhiệm vụ đưa đón thí sinh Nguyễn Thị Lan (Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) đi thi. Mẹ Lan mất sớm, một mình bố nuôi 3 con ăn học nên rất vất vả. “Em Lan khá rụt rè nhút nhát, nên em thường chủ động bắt chuyện với em ấy để em ấy có tâm lý thoải mái đi thi”, Hưng kể. Không chỉ làm nhiệm vụ chở thí sinh đi thi, Hưng còn tư vấn, truyền đạt lại cho thí sinh Lan những kinh nghiệm cần thiết trong quá trình thi cử.

Sẵn sàng cho kỳ thi

Thành Đoàn Hà Nội cho biết, tại Hà Nội, sẽ tiến hành tiếp sức mùa thi (TSMT) cho thí sinh tại 5 cụm gồm: Cụm ĐH Bách khoa Hà Nội với 16 điểm thi và 1.000 chỗ ở trong KTX ĐH Bách khoa Hà Nội. Các quầy TSMT được bố trí tại: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng, ĐH Kinh tế Quốc dân. Cụm thi ĐH Thủy lợi gồm 8 điểm thi; có 1.000 chỗ ở trong KTX ĐH Thủy lợi. Các quầy TSMT được bố trí tại: ĐH Thủy lợi, Học viện Ngân hàng, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Y Hà Nội, ĐH Công đoàn. Cụm thi Học viện Kỹ thuật Quân sự gồm 21 điểm thi; đảm bảo chỗ ở miễn phí cho thí sinh thi vào Học viện tại Khu A số 236 Hoàng Quốc Việt. Các quầy TSMT được bố trí tại: Học viện Kỹ thuật Quân sự (nhà H3, H5, H9), Trường THCS Phúc Diễn, THCS Giảng Võ, THPT Nguyễn Trãi, THPT Phan Đình Phùng, THPT Tây Hồ.

Cụm thi Đại học Sư phạm Hà Nội gồm 17 điểm thi. Các quầy TSMT được bố trí tại: Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, ĐHSP Hà Nội, trường THCS và THPT Yên Hòa, THCS Trung Hòa, THCS Nghĩa Tân, THPT Lê Quý Đôn. Cụm thi Đại học Lâm nghiệp gồm 11 điểm thi; có 1.500 chỗ trọ giá rẻ tại KTX Trường ĐH Lâm nghiệp (trong đó có 200-300 chỗ miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn).

Để tìm hiểu thông tin, các thí sinh cập nhật mọi thông tin liên quan đến TSMT tại địa chỉ website: http://www.tiepsucmuathi.edu.vn; số điện thoại trung tâm điều phối TSMT: 04.39369298. Đường dây nóng tư vấn các tuyến xe bus: 04.384.36393; tra cứu các tuyến xe bus: timbus.vn.

Đến 17 giờ ngày 30/6, cụm thi Gia Lai đã có gần 12.500 thí sinh làm thủ tục, học quy chế kỳ thi THPT Quốc gia 2016 tại cụm thi đại học và cụm thi địa phương.

Trong đó, cụm thi đại học có 8.205/8.357 thí sinh, cụm thi địa phương có 5.256/5.526 thí sinh. Các Hội đồng thi đánh giá, cơ sở dữ liệu năm nay khá chuẩn nên rất ít thí sinh phải chỉnh sửa sai sót trên giấy báo dự thi. Tỉnh Gia Lai có 568 thí sinh thuộc diện khó khăn, được xét vào diện được miễn phí chỗ ở, xe khách. Chính quyền sở tại cũng hỗ trợ thêm kinh phí, riêng huyện Ia Pa và Kbang có mức hỗ trợ cao nhất là 1 triệu đồng/thí sinh.

Theo tổng hợp của Trường Đại học Vinh, trong sáng 30/6 đã có 21.440/21.692 thí sinh tại cụm thi số 35 đến làm thủ tục thi. Điểm thi có số lượng thí sinh vắng mặt nhiều nhất là THCS Lê Mao với 59 thí sinh (5,95%). Tại cụm thi địa phương do Sở GD&ĐT chủ trì, có hơn 12.000 thí sinh đến đăng ký và làm thủ tục, đạt tỷ lệ 98%.

Kỳ thi THPT Quốc gia tổ chức tại TP Vinh, số thí sinh đăng ký dự thi ít nhất là môn thi Lịch sử với 2.748 và nhiều nhất là môn Toán với 24.023 thí sinh tham dự. Có 16/26 điểm thi vắng học sinh thi môn lịch sử ở cụm thi địa phương.

Sáng 30/6 khoảng 67.000 thí sinh dự thi tại TPHCM bắt đầu bước vào ngày làm thủ tục dự thi. Ông Nguyễn Ngọc Trung, Ủy viên thường trực Hội đồng thi trường Đại học Sư phạm cho biết, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi năm nay rất cao, đạt 96%. 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, đơn vị chủ trì cụm thi tại TPHCM với hơn 13 ngàn thí sinh cũng có tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt trên 96%. Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM chủ trì cụm thi với 17 ngàn thí sinh cũng có tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục thi đạt 95,7%. Trường Đại học Sài Gòn cho biết, dù tổ chức cụm thi cho tỉnh Long An nhưng phải chia làm hai khu vực thi gồm TP Tân An (tỉnh Long An) và TPHCM, nhưng tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục thi hơn 98%.

MỚI - NÓNG