Chương trình Tình nguyện mùa Đông:

Những tình nguyện viên đặc biệt

Những bát phở thơm ngon chất lượng trong chương trình “Bữa ăn yêu thương” được gửi tới các em học sinh. Ảnh: Xuân Tùng
Những bát phở thơm ngon chất lượng trong chương trình “Bữa ăn yêu thương” được gửi tới các em học sinh. Ảnh: Xuân Tùng
TP - Chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2015” và “Xuân tình nguyện 2016” có chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, được triển khai từ tháng 10/2015 đến tháng 2/2016.

Trắng đêm nấu 600 tô phở

Tại xã Nhượng Bạn (huyện Lộc Bình), 600 tô phở chất lượng miễn phí trong chương trình “Bữa ăn yêu thương” đã được gửi tới học sinh tiểu học. Đông đảo học sinh đã có mặt bên những chiếc bàn kê ngay ngắn tại sân trường để thưởng thức, xuýt xoa với tô phở nóng hổi thơm ngậy thịt bò. Em Dương Thị Khanh (học sinh lớp 5A) cho hay: “Con thấy phở hôm nay rất ngon, ngon hơn nhiều so với ở chợ. Con cũng thấy rất vui khi được gặp và ăn phở của vua đầu bếp Tuấn Hải thường thấy trên tivi”.

Trực tiếp nấu phở là 5 đầu bếp đến từ cửa hàng MasterChef, trong đó anh Phạm Tuấn Hải – vua đầu bếp làm bếp trưởng. Sau khi vượt chặng đường hơn trăm cây số từ Hà Nội lên huyện Lộc Bình, các đầu bếp đã thức trắng đêm để chế hương liệu và nấu nước dùng. Anh Phạm Tuấn Hải chia sẻ: “Để đảm bảo chất lượng, thịt bò, bánh phở và hương vị đều được chọn mua kỹ càng từ Hà Nội. Trong đó, thịt bò là 60kg, bánh phở 120kg”. Là người có ý tưởng phục vụ phở miễn phí cho học sinh vùng cao dịp này, anh Tuấn Hải cho biết muốn chung tay chia sẻ khó khăn với học sinh vùng cao, cũng như gửi đến các em kỷ niệm ấn tượng về tô phở thơm ngon, ấm nóng trong ngày hội ra quân tình nguyện.

Cùng với những tô phở yêu thương, chương trình còn tổ chức hoạt động cắt tóc miễn phí, hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng cho học sinh trên địa bàn xã; khám và phát thuốc miễn phí cho người dân.

Những tình nguyện viên đặc biệt

"Điểm đáng quý của chương trình “Tình nguyện mùa đông” và “Xuân tình nguyện” là thanh niên tham gia sẽ hiểu và chia sẻ khó khăn của đất nước, của đồng bào vùng sâu, vùng xa và miền biên giới, hải đảo. Đây là cách để mỗi thanh niên xác định tinh thần, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, là thông điệp chúng tôi gửi gắm thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong thanh niên cả nước”.

Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam

Cùng với nhiều công trình, dịp này khởi công xây dựng “Trường đẹp cho em” tại điểm trường mầm non xã Nhượng Bạn tại thôn Nà Mò (xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình). Chị Đỗ Thị Kim Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm tình nguyện Quốc gia cho biết, công trình điểm trường mầm non trị giá 100 triệu đồng, do các thành viên Câu lạc bộ Cùng chung sức ủng hộ.

Ngoài ra, câu lạc bộ còn tặng 70 bộ bát ăn cho học sinh bán trú tại địa phương; trao 400 cờ Tổ quốc. “Thành viên của câu lạc bộ là học sinh đang học tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường Quốc tế Hà Nội và THPT chuyên Nguyễn Huệ. Hoạt động của Cùng chung sức rất ý nghĩa, thể hiện sự chia sẻ của học sinh Hà Nội có điều kiện vật chất tốt hơn đối với học sinh vùng cao khó khăn”, chị Kim Hoa nói.

Hoàng Mai Giang (SN 1999, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam)  - đồng Chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, số tiền ủng hộ xây dựng điểm Trường Mầm non xã Nhượng Bạn được các thành viên trong nhóm quyên góp và vận động các công ty, nhà hảo tâm.

Những tình nguyện viên đặc biệt ảnh 1 Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Ban Dân vận T.Ư Nguyễn Phước Lộc; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long và đại biểu nhấn nút khởi động chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2015” và Xuân tình nguyện 2016” có chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long cho biết, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2015” và “Xuân tình nguyện 2016” có chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, được triển khai từ tháng 10/2015 đến tháng 2/2016. Năm nay, T.Ư Hội LHTN Việt Nam triển khai các hoạt động theo 3 chương trình “Đông ấm cho em”, “Đồng hành cùng nông dân”, “Vì sức khỏe cộng đồng” và hoạt động “Xuân tình nguyện”. Các hoạt động tập trung giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở khắp các địa phương trên cả nước, nhất là vùng sâu, vùng xa và biên giới, hải đảo. Đồng thời hướng tới tạo cộng đồng tình nguyện trong thanh niên.

Ngay sau lễ ra quân, nhiều hoạt động hưởng ứng đồng loạt triển khai trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Lộc Bình, như: Diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; Tập huấn kiến thức về an toàn giao thông; Tổ chức lao động tình nguyện đường giao thông liên thôn xóm; Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tặng 30 kính mắt thần cho 30 người mù có hoàn cảnh khó khăn; 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 30 suất học bổng (trị giá 500.000 đồng/suất) cho học sinh nghèo... Khởi công xây dựng nhiều công trình ý nghĩa như: Nhà nhân ái, Trường đẹp cho em trị giá 240 triệu đồng, đường giao thông nông thôn; Hỗ trợ xây dựng 20 nhà vệ sinh cải tiến, lò đốt rác gia đình.

MỚI - NÓNG