Nở rộ thời trang mũ bảo hiểm trong giới trẻ

Nở rộ thời trang mũ bảo hiểm trong giới trẻ
TP- Sau gần 3 tháng, kể từ ngày thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH), đã có nhiều bạn trẻ tìm đến các dịch vụ “tân trang MBH”, để làm cho chiếc mũ thêm duyên dáng, bắt mắt và sành điệu hơn.
Nở rộ thời trang mũ bảo hiểm trong giới trẻ ảnh 1
Giới trẻ đang ưa chuộng MBH tân trang.

Những tín đồ của thời trang MBH lại có thể tìm thấy thêm một niềm vui, khi gần đây các Cty thời trang và cửa hàng kinh doanh MBH nghĩ ra ý tưởng làm đẹp MBH bằng loại vành làm từ vải, lụa rất thẩm mỹ dành cho phái nữ.

Lúc này, đến các cửa hàng MBH trên các tuyến đường phố Huế, Xuân Thuỷ, Hoàng Quốc Việt… có thể thấy xuất hiện cùng những chiếc MBH là các loại vành, đệm lót mũ làm bằng vải rất bắt mắt. Chỉ cần bỏ thêm vài chục ngàn đồng là bạn có thể có được chiếc MBH hợp ý mình.

Chị Lan, chủ cửa hàng kinh doanh MBH ở phố Huế cho biết: “Những chiếc vành mũ lấy ý tưởng từ những chiếc mũ thời trang dạ hội, picnic, thể thao… của phụ nữ. Loại vành rộng khá duyên dáng, nữ tính, thích hợp với người thích mặc váy, diêm dúa; loại vành tròn cứng hợp với đồ công sở; còn loại lưỡi trai thì hợp với người thích chơi thể thao… Giá cả giao động từ 40.000đ – 60.000đ, đắt nhất là loại vành lụa, satanh trông rất mát và đẹp, có cái giá lên tới 150.000đ”.

Cũng theo chị Lan thì loại vành được tung ra thị trường vào trước thời điểm 8/3 mấy ngày, chính vì thế nó ngay lập tức là món quà ý nghĩa dành cho phái đẹp.

Khi gắn thêm chiếc vành mũ, đi trên đường phải tinh ý mới nhận ra đó là MBH. Bên cạnh chiếc vành, còn xuất hiện thêm nhiều loại đệm lót mũ để thấm ngăn mồ hôi và ngứa đầu vào mùa hè với giá giao động từ 20.000đ – 50.000đ tuỳ loại vải.

Bạn Hồng Minh – sinh viên Đại học Ngoại thương cho biết: “Hội 5 đứa chúng em có đồng phục mũ, thế nên mỗi đứa vừa mua thêm 3 cái vành và 2 đệm lót hết tổng cộng 250.000đ. Sắp tới mùa hè, có cái mũ này đi cũng đỡ nắng và cảm thấy mát mẻ hơn. Cái khó là ở chỗ làm sao chọn được vành hợp với mũ”.

Cánh nam nhi cũng có đồ trang trí cho mũ với nhiều loại vỏ, lưới bọc đa hình thù, trông cũng khá mạnh mẽ; với giá giao động từ 50.000 – 100.000đ.

Ngọc Sơn, sinh viên Học viện Báo chí – Tuyên truyền nói: “Tôi thích chơi thể thao nên tìm mua mấy cái bọc hình quả bóng và găng tay đấm bốc, trông cũng khá hay”.

Thiết kế của những chiếc vành mũ cũng rất đơn giản, có loại được lồng chun co giãn, hoặc có loại cúc bấm, dây buộc… cho nên có thể vừa với bất cứ loại mũ nào. Cầu kỳ nhất chính là phần họa tiết, hoa văn trang trí sao cho thật bắt mắt, trên thị trường hiện nay đang phổ biến những in hình mẫu hoa lá và đường kẻ dành cho nữ, còn với nam chủ yếu là một màu tối hoặc rằn ri.

Theo anh Minh, chủ cửa hàng MBH ở đường Xuân Thuỷ: “Khi sức mua MBH đã bão hoà, những mặt hàng này bán khá chạy, đối tượng chủ yếu là các bạn trẻ, có người còn mua tới vài cái vành để thay đổi. Bỏ ra số tiền không lớn nhưng mọi người đều cảm thấy thích và muốn đội MBH hơn”. Anh cho biết trung bình mỗi ngày bán được từ 20 – 25 chiếc vành mũ và đệm lót, chủ yếu là cho phái nữ.

Những ngày này đi trên các tuyến đường Thanh Niên, Xuân Thuỷ, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Diệu… bên cạnh những chiếc mũ được vẽ Graffiti, dán đề can với nhiều hình vẽ rất ngộ nghĩnh như: dưa hấu, bí ngô, quả bóng… mọi người còn nhìn thấy nhiều bạn trẻ diện những chiếc MBH có vành với nhiều kiểu dáng trông rất đẹp.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.