Noel 2016: Nhiều điểm vui chơi và dịch vụ quà tặng hấp dẫn

Không khí Giáng sinh 2016 tại Hà Nội. Ảnh: Như Ý.
Không khí Giáng sinh 2016 tại Hà Nội. Ảnh: Như Ý.
TP - Không khí chào đón Noel 2016 đang rộn ràng khắp các phố phường ở những thành phố lớn. Nhiều gia đình tất bật chuẩn bị Noel, giới trẻ hào hứng lựa chọn đón mùa Giáng sinh ấm áp, an lành tại nhiều điểm vui chơi, giải trí.

Tặng quà tại nhà hút khách

Những ngày này, tại các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội (Vincom, Royal City, Times City, Aeon mall…) ngập tràn không khí Giáng sinh với nhiều chương trình mua sắm giảm giá, trang hoàng lộng lẫy thu hút giới trẻ chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Hầu hết các cửa hàng đều bày bán đồ trang hoàng Noel cho các gia đình, quà tặng mũ, áo, găng tay ông già Noel, nơ cài tóc giáng sinh phong phú… Trong đó, dịch vụ được nhiều gia đình lựa chọn tại Hà Nội là tặng quà tại nhà, lớp học, tặng người thân yêu với nhiều hình thức phong phú.

Anh Giáp Văn Hải, thành viên nhóm sáng lập Ông già Noel Việt cho biết, năm nay nhóm đã nhận gần 500 đơn hàng ông già Noel đến nhà tặng quà đêm Giáng sinh. Nhóm Ông già Noel Việt là tổ chức chuyên nhận đơn đặt hàng sớm nhất tại Hà Nội và chốt hạn đến hết ngày 20/12 do số lượng quá nhiều so với khả năng đáp ứng. Nhóm triển khai 3 gói dịch vụ: Ông già Noel cổ tích; ông già Noel tình yêu, ông già Noel đoàn kết. Mục đích nhằm đáp ứng nhu cầu nhiều nhất của hầu hết các bậc phụ huynh mong muốn có một kỳ nghỉ lễ ý nghĩa cho bé.

“Gói Ông già Noel cổ tích chiếm đa số đơn hàng vì việc được ông già Noel ghé thăm và tặng quà tại nhà (quà sẽ do bố mẹ chọn mua trước theo yêu cầu của các bé) sẽ tạo ra niềm vui và những ký ức tuổi thơ đẹp cho các bé. Đồng thời, bé sẽ vâng lời ông già Noel như chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà, cha mẹ... để năm sau tiếp tục được tặng quà. Đây cũng là dịp để dạy dỗ, bảo ban bé mà không gây tâm lý nặng nề, làm ảnh hưởng tới tinh thần của bé”, Giáp Văn Hải nói.

Ngoài ra, nhóm Ông già Noel Việt thực hiện dịch vụ ông già Noel đoàn kết, theo đó ông già Noel sẽ tới tặng quà tập thể là lớp học hoặc trẻ em trong cả khu chung cư, tập thể theo số lượng khách hàng đã chọn. Với dịch vụ này, hầu hết là trẻ em sẽ cùng được nhận quà, được tham gia các trò chơi do ông già Noel khởi xướng, hát những ca khúc Giáng sinh và cùng nhau liên hoan, nhận quà. “Với dịch vụ ông già Noel tình yêu, Chúng tôi cũng giúp những cặp tình nhân hiện đang ở xa nhau, khác tỉnh thành hoặc có người đang học, làm việc nước ngoài tặng quà cho người thân yêu của họ tại Hà Nội. Có không ít bạn trẻ nhờ ông già Noel nói thay lời yêu tới người họ thầm thương, trộm nhớ nhân mùa Giáng sinh”, anh Hải tiết lộ. Đây cũng là dịp làm thêm của nhiều nam sinh có ngoại hình to cao vào vai ông già Noel. Nhóm Ông già Noel Việt đã tuyển chọn được hàng chục nam sinh của các trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, ĐH Lao động Xã hội, ĐH Quốc gia Hà Nội… vốn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội.

Theo khảo sát của PV, các mặt hàng mặt nạ, găng tay, nơ cài đầu hình Giáng sinh cũng được bày bán khắp nơi. Tuy nhiên, theo Thu Trang, nhân viên bán hàng tại Trung tâm thương mại Aeon mall Long Biên, sức mua của khách hàng chưa nhiều vì còn sớm. Thông thường, khách hàng chọn quà 3-4 ngày trước Giáng sinh. Chủ cửa hàng hoa tại phố Kim Mã, chị Đinh Diệu Hằng cho biết, năm nay có nhiều người đặt hoa trang trí theo phong cách Giáng sinh, có cắm thêm ngôi sao hoặc các họa tiết tượng trưng lễ Noel để tặng người thân. Shop hoa của chị Hằng sẽ phục vụ khách hàng tới 22h đêm 24/12.

Mong muốn thưởng thức Lễ Giáng sinh ấm áp, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, sinh viên năm 3 ĐH Ngoại thương Hà Nội lên kế hoạch đặt vé xem bộ phim hoạt hình “Sing” mà cô và bạn trai yêu thích. Sau đó cùng tặng nhau món bánh Giáng sinh ở tiệm bánh “Nhọ nồi to”. Theo fanpage chính thức của hiệu bánh này, rất nhiều mẫu mã bánh Giáng sinh được giới trẻ yêu thích đặt hàng. “Do không được nghỉ học nên chúng em đón giáng sinh tại Hà Nội trong không khí ấm cúng, yêu thương”, Thuỳ Linh chia sẻ.

Noel 2016: Nhiều điểm vui chơi và dịch vụ quà tặng hấp dẫn ảnh 1

Người dân TPHCM chụp ảnh, ngắm nhìn hang đá hoàn toàn miễn phí tại khu Ông Tạ. Ảnh: Quốc Ngọc.

TPHCM đón Noel sớm

Tại TPHCM, cách đây hai tuần người dân đã bắt đầu háo hức đón Noel khi tại các điểm vui chơi vào mỗi tối. Tập trung đông nhất vẫn là các địa điểm ở khu vực trung tâm thành phố như: Diamond Plaza, khu vực nhà thờ Đức Bà, Vincom, Kumho Plaza, phố đi bộ Nguyễn Huệ… Theo ghi nhận của PV, tại các khu vực trên được bày trí nhiều cây thông, ông già Noel cùng các chú tuần lộc… Các dàn đèn sặc sỡ sắc màu cũng được bày biện thu hút đông đảo người dân tụ hội vui chơi. Đặc biệt là các bạn trẻ, mặc những trang phục đón Noel rất bắt mắt. Tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều bạn trẻ kết thành nhiều nhóm vui chơi, chụp ảnh.

Mặc dù thời tiết những ngày này không được đẹp khi trời liên tục có những cơn mưa do áp thấp nhiệt đới nhưng các bạn trẻ vẫn ra đường đón Noel sớm. Bạn Nguyễn Thị Mỹ Linh (23 tuổi, ngụ quận 8) cho biết: “Thời tiết năm nay không được đẹp hơn những năm trước, mưa hoài nên đi đón Noel cũng gặp ít khó khăn. Tuy nhiên, mình và các bạn vẫn đi vì những địa điểm ở đây đã trang trí rất đẹp”. Bạn Đỗ Hoàng Việt (26 tuổi, ngụ quận 4) cho biết: “Đón Noel sớm để có cảm nhận không khí lạnh trong những cơn mưa nhẹ thế này thì thật tuyệt”.

Tại các khu vực trung tâm thương mại quận Bình Tân, Tân Phú những ngày này rực rỡ bởi sắc màu ánh sáng. Để chuẩn bị cho mùa Noel, xung quanh Siêu thị Aeon Bình Tân lộng lẫy bởi ánh sáng đa sắc màu. Theo đại diện Siêu thị Aeon Bình Tân, từ ngày 26/11/2016 đến 2/1/2017, sẽ diễn ra một chuỗi các sự kiện với chủ đề chào mừng Noel và năm mới, chẳng hạn như sự kiện thắp sáng cây thông Noel khổng lồ; con đường Giáng Sinh dành cho những người “sống ảo”; lưu giữ khoảnh khắc vui nhộn mùa Giáng sinh cùng ông già Noel được quà tặng bất ngờ… 

Dịp Noel tại TPHCM có rất nhiều điểm thú vị. Đặc biệt khu vực Ngã ba Ông Tạ - thuộc các phường 3, 4, 5 và 7 (quận Tân Bình), nơi tập trung đông đảo đồng bào Công giáo di cư - khá nổi tiếng với cách mừng lễ Giáng sinh đến mọi ngóc ngách của khu dân cư. Hầu như con hẻm nào tại khu Ông Tạ cũng được giăng đèn màu rực rỡ. Nhà nào cũng làm hang đá. Có nhiều gia đình làm hang đá rất to hoặc người tuyết, cây thông, ông già Noel… trước nhà. Người dân hoặc du khách kéo đến đây có thể thoải mái ngắm nhìn, tự quay phim, chụp ảnh lưu niệm hoàn toàn miễn phí.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.