Nối dài ước mơ cho bệnh nhi ung thư

Bệnh nhi Trần Thị Thu Hường (7 tuổi) có 5 năm điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương
Bệnh nhi Trần Thị Thu Hường (7 tuổi) có 5 năm điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương
TPO - Hàng trăm trẻ em bị mắc ung thư tại các bệnh viện điều trị chuyên khoa ở Hà Nội đã tụ tập tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương để tham gia Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần thứ 11.

Ngày 25/11, tại khuôn viên Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, báo Tuổi trẻ và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” năm 2018. Đây là một trong những hoạt động của chương trình “Ước mơ của Thúy” do báo Tuổi trẻ thành lập.

Nhiều hoạt động sôi nổi thu hút cộng đồng tham gia cổ vũ những bệnh nhi ung thư đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội: Giao lưu 11 năm viết tiếp ước mơ của Thúy; Cộng đồng phía Bắc chung tay thực hiện ước nguyện cho bệnh nhi ung thư; Triển lãm và bán tranh do bệnh nhi ung thư vẽ…

Nối dài ước mơ cho bệnh nhi ung thư ảnh 1 Những bức tranh do bệnh nhi ung thư vẽ trong thời gian điều trị tại bệnh viện

Tại ngày hội, 58 bệnh nhi ung thư khỏi bệnh trở lại trường có hoàn cảnh khó khăn được báo Tuổi trẻ trao học bổng với tổng kinh phí 290 triệu đồng; Chương trình “Ước mơ của Thúy” và tình nguyện viên đi thăm và tặng quà cho gần 400 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi TƯ, bệnh viện K và Viện Huyết học và Truyền máu trung ương mỗi phần quà 700.000 đồng.

Ngày hội Hoa hướng dương cũng được tổ chức ở các thành phố Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh tổng kinh phí dành cho các bệnh nhi lên tới 2 tỷ đồng.

Nối dài ước mơ cho bệnh nhi ung thư ảnh 2 Bệnh nhi Phan Thị Trà My 10 tuổi (Hà Giang) cùng mẹ đọc những ước mơ của các bạn cùng cảnh ngộ

Chương trình “Ước mơ của Thúy” được báo Tuổi trẻ thành lập vào tháng 9/2007 từ ước nguyện của Công dân trẻ TP HCM Lê Thanh Thúy – bị bệnh ung thư xương – nhằm chăm sóc và hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi. Ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” đã được tổ chức 10 lần thành công tại TP HCM và 8 lần tại Hà Nội nhân kỷ niệm ngày mất của Công dân trẻ TP HCM “Đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy và thành lập chương trình “Ước mơ của Thúy”. Tính đến tháng 11/2018, chương trình “Ước mơ của Thúy” đã tiếp nhận và hỗ trợ 34 tỷ đồng cho bệnh nhi ung thư.

Nối dài ước mơ cho bệnh nhi ung thư ảnh 3 Tình nguyện viên tham gia hỗ trợ Ngày hội Hoa hướng dương
Nối dài ước mơ cho bệnh nhi ung thư ảnh 4 Tình nguyện viên của nhó Tiếp sức người bệnh tại Ngày hội Hoa hướng dương
Nối dài ước mơ cho bệnh nhi ung thư ảnh 5 Các bệnh nhi khỏi bệnh trở lại trường được chương trình hỗ trợ học bổng
Nối dài ước mơ cho bệnh nhi ung thư ảnh 6 ĐIều ước của một người mẹ có con 11 tháng tuổi mắc ung thư
Nối dài ước mơ cho bệnh nhi ung thư ảnh 7 Hai mẹ con bệnh nhi chăm chú theo dõi chương trình giao lưu Vì bệnh nhân ung thư
MỚI - NÓNG