Noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp rèn y đức

Noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp rèn y đức
TP - Nguyễn Hải Anh, sinh viên trường ĐH Y Hà Nội từng đoạt nhiều huy chương trong kỳ thi quốc tế môn Sinh học cho biết, tìm hiểu qua sách, báo, phim ảnh về thân thế, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi càng thêm ngưỡng mộ, tin yêu vị tướng huyền thoại của dân tộc.

> “Lăn” vào cuộc sống để rèn y đức

Khi Đại tướng qua đời, cả nước thương tiếc thì càng thấy rõ tài năng và đức độ của Người. Tôi đang nỗ lực để trở thành bác sĩ. Theo tôi, ai cũng cần có tri thức, bản lĩnh và với bác sĩ, y đức là điều cần thiết nhất. Y học liên quan đến tính mạng con người, nên y, bác sĩ cần trách nhiệm, bản lĩnh cao trong mọi quyết định.

Theo tôi, muốn đóng góp được cho xã hội, trước hết người trẻ đừng để mình trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Muốn thế giới trẻ cần rèn luyện sức khỏe, có kiến thức, có lòng yêu nước và chuyển biến thành những hành động cụ thể. Hãy cố gắng hoàn thiện mình là góp phần hoàn thiện xã hội.

Trường Phong ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.