Nơi ta được giao việc lớn

Nơi ta được giao việc lớn
TP - “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, là kim chỉ nam ở Tập đoàn Dầu khí - nơi dẫn đầu về nộp ngân sách quốc gia.
Nơi ta được giao việc lớn ảnh 1
Đoàn viên tại công trường dự án khí - Điện - Đạm Cà Mau

Năm 2008, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp ngân sách gần 122 ngàn tỷ đồng (chiếm 31% tổng thu của ngân sách nhà nước). Cả tập đoàn có hơn 2,6 vạn lao động thì hơn 50% là đoàn viên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Phạm Xuân Cảnh cho biết.

Năm 2006, khi tập đoàn triển khai dự án thăm dò dầu khí ở Algieria,  nhiều kỹ sư trẻ được chọn để sang thực địa, trong đó có Ngô Thái Hưng (sinh năm 1978).

Nơi thực địa nằm giữa sa mạc Sahara, khí hậu khắc nghiệt, bão cát thường ngày và nhiệt độ ngoài trời luôn trên 40 độ C, các kỹ sư vừa lo thăm dò, vừa lo chống chọi với thời tiết.

“Chúng tôi phải ăn bằng nước muối dầu khoan từ giếng tự tạo, dầm trong bão cát, làm việc liên tục 12 tiếng/ngày, tối đến ngủ trong container.

Ở Algieria thỉnh thoảng lại diễn ra vụ bắt cóc, nổ bom ngoài phố, người nước ngoài bị tấn công, cướp xe. Anh em làm việc trong trạng thái bất an, lo lắng và tư tưởng không ổn định. Gia đình ở nhà đọc báo hay xem thời sự nghe tiếng bom là thót tim, lo lắng”, Hưng tâm sự.

Dự án cách thủ đô Algiê 600 km, điều kiện xa xôi nên cứ ba tháng làm việc tại giàn khoan, các kỹ sư được về thủ đô Algie chơi hoặc về Việt Nam nghỉ ngơi một tháng. Có những tháng bão cát dữ dội, máy bay không thể đáp xuống sa mạc, Hưng và đồng nghiệp đành tiếp tục những ngày sống với giàn khoan, ngủ cùng container.

“Từ khi có Nghị quyết T. Ư 7 của Đảng về công tác thanh niên, Đảng ủy tập đoàn đã xây dựng chương trình hành động phát huy năng lực và vai trò xung kích của thanh niên"- Phó Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Phạm Xuân Cảnh.

Hai năm ở sa mạc, ngày trở về Hà Nội, việc đầu tiên của Hương là phải đi lấy cao răng, vì ăn bằng nước muối dầu. “Tôi đi khi con vừa đầy tháng, và trở về con không nhận ra bố”, Hưng kể.

Đảng viên trẻ Đỗ Thành Trung (SN 1980 - kỹ sư khai thác phòng điều hành sản xuất Cty Dầu khí Đại Hùng), sau khi  tốt nghiệp loại ưu Đại học Tổng hợp Dầu khí UFA (Nga), về đầu quân vào tập đoàn, rồi xung phong ra giàn Đại Hùng (biển ngoài khơi Vũng Tàu).

29 tuổi, Đỗ Thành Trung là  nhóm trưởng của ê kíp gồm 90 người. Nhóm của Trung chưa để xảy ra sự cố gì. Năm 2008, Cty của Trung khai thác được 280.000 tấn dầu, vượt chỉ tiêu của tập đoàn.

Cơ hội

Nguyễn Đắc Tuyên (SN 1980) sau khi tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội, vào làm ở tập đoàn. anh chọn mũi xung kích thực hiện Dự án Khí- Điện - Đạm Cà Mau từ những ngày đầu. Nhân lực của các nhà thầu, chủ đầu tư tham gia xây dựng nhà máy, chủ yếu là thanh niên.

Anh Nguyễn Quốc Thịnh - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí kể về anh Tống Quốc Trường, 37 tuổi,   Tổng Giám đốc Tổng Cty Tài chính cổ phần Dầu khí (PVFC), một doanh nghiệp có tới 1.500 nhân viên (tổng tài sản của Cty này hiện lên tới 50.000 tỷ đồng).

Anh Trường còn là Ủy viên BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Chủ tịch BCH lâm thời Hội Doanh nghiệp trẻ Dầu khí. 

Ngày 19/1/2009, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được thành lập, là tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp

T.Ư, lấy tên là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đoàn thanh niên Tập đoàn gồm 34 tổ chức đoàn cơ sở, BCH có 33 người, anh Nguyễn Quốc Thịnh làm Bí thư.

MỚI - NÓNG