Nữ sinh 'ăn mỳ tôm 5 ngày/tuần' đã có thể yên tâm học tập

Thành tích thi học sinh giỏi toàn tỉnh của em Hoài
Thành tích thi học sinh giỏi toàn tỉnh của em Hoài
TP - Báo Tiền Phong số ra ngày 21/12 đăng bài “Nữ sinh viên ăn mỳ tôm 5 ngày/tuần để được đi học”, phản ánh hoàn cảnh em Lê Thị Hoài (sinh viên năm I trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) dù vô cùng khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn quyết tâm bám trụ đi học. 

Em Hoài nhà ở huyện miền núi Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), cha mất, mẹ một mình làm thuê nuôi 3 con ăn học. Mới đây ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản của mấy mẹ con đã bị lũ bùn vùi lấp hoàn toàn. 

Hoàn cảnh của em Lê Thị Hoài đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ rất lớn của bạn đọc báo Tiền Phong. Chỉ sau hơn 1 ngày, em Hoài đã nhận được 146 triệu đồng từ sự giúp đỡ của bạn đọc. Ban đại diện báo Tiền Phong tại miền Trung đã cùng em Hoài lập sổ tiết kiệm để sử dụng lâu dài cho việc học tập của cả 3 chị em. Đồng thời đã mua cho em Hoài một máy laptop để phục vụ việc học tập. 

Báo Tiền Phong cũng dự tính làm hồ sơ đề nghị xét học bổng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ của T.Ư Đoàn dành cho sinh viên nghèo học giỏi cho em Lê Thị Hoài. Tuy nhiên, em Hoài đã xin phép được từ chối: “Con đã nhận được sự giúp đỡ nhiều rồi, đủ tiền học rồi. Xin để học bổng ấy cho những bạn còn chưa được giúp. Với lại, như vậy con mới có động lực học tập để giành học bổng của nhà trường”. 

Báo Tiền Phong xin chân thành cám ơn tấm lòng cao quý của bạn đọc gần xa đã giúp đỡ em Lê Thị Hoài có điều kiện tiếp tục ước mơ được học. Báo sẽ tiếp tục quan tâm đến trường hợp này, để có những định hướng, tiếp sức về lâu dài.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.