Nữ sinh giành giải nhất quốc gia môn Địa lý

 Thủy Tiên ước mơ trở thành cảnh sát. Ảnh: Đức Hùng
Thủy Tiên ước mơ trở thành cảnh sát. Ảnh: Đức Hùng
Thủy Tiên chia sẻ sắp tới sẽ nộp hồ sơ vào trường công an để theo đuổi ước mơ được khoác lên quân phục của chiến sĩ cảnh sát.

Lê Thị Thủy Tiên (Lớp 12 chuyên Sử - Địa, trường THPT chuyên Hà Tĩnh) gây ấn tượng với người đối diện bởi khuôn mặt sáng, nụ cười tươi. Là một trong hai thí sinh giành giải nhất môn Địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2016 với số điểm 18/20, Thủy Tiên cho biết năm ngoái tham dự nhưng không giành được kết quả khả quan nên năm nay quyết tâm cải thiện thành tích. 

Sinh ra trong gia đình có bố là bộ đội, mẹ là giáo viên, từ nhỏ Thủy Tiên đã yêu thích các môn xã hội. Dù nhà ở phường Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh), cách xa TP Hà Tĩnh hơn 80 km, Thủy Tiên vẫn đăng ký dự thi và đậu vào lớp chuyên Sử - Địa trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Để theo học, suốt 3 năm qua, Tiên ở lại ký túc xá của trường, khoảng một tuần, có khi một tháng mới về nhà một lần.

Là một trong 10 thí sinh đại diện cho tỉnh Hà Tĩnh dự thi môn Địa lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2016, Thủy Tiên tâm sự đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên rất thoải mái, đi thi bằng niềm đam mê. Bản thân luôn tự nhủ cố gắng hết sức nhưng không đặt nặng thành tích, vì như thế sẽ tự tạo áp lực cho mình.

Chia sẻ về quá trình ôn luyện để đạt thành tích cao, Thủy Tiên kể rằng có nhiều lúc thức trắng đêm giải đề, ngủ gật lúc nào không hay. "Trước kỳ thi một tuần, em và cô giáo bộ môn cùng đưa các đề bài ra giải thâu đêm, sau đó ai cũng mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tới khi tỉnh dậy thì nhìn cô rồi cười, hứa sẽ không phụ lòng cô", Tiên nhớ lại.

Về lý do yêu thích môn Địa lý, nữ sinh trường chuyên Hà Tĩnh cho hay Địa lý là môn học có sự hài hòa giữa tự nhiên và xã hội. Học Địa không hề khô khan vì kết hợp giữa tư duy và lý luận nên tạo cho người học sự thích thú, khó cưỡng lại. Khi học môn này, có thể biết được toàn bộ trái đất, giúp hiểu được hơn về cuộc sống và con người.

"Để học Địa lý tốt, cần lắng nghe thầy cô hướng dẫn, không nên hiểu máy móc mà phải có sự đam mê thực sự", Thủy Tiên nói và cho biết những lúc căng thẳng thường nghe nhạc, hoặc tụ tập bạn bè trò chuyện, hoặc chơi thể thao.

Nữ sinh giành giải nhất quốc gia môn Địa lý ảnh 1

Những lúc học căng thẳng, Thủy Tiên thường tụ tập bạn bè trò chuyện hoặc chơi thể thao. Ảnh: Đức Hùng

Nói về những dự định của bản thân, Tiên chia sẻ trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới sẽ nộp hồ sơ vào một số trường đại học, học viện của Bộ Công an để theo đuổi ước mơ khoác trên mình bộ quân phục của chiến sĩ cảnh sát.

Tiên tâm sự thích môi trường, cách đào tạo của các trường học khối công an, vì rèn cho con người sự cứng rắn, bản lĩnh. "Ngoài các lý do đó, em cũng muốn đỡ đần hơn cho bố mẹ, bởi khi học những ngôi trường này sẽ giảm được rất nhiều chi phí, sau này ra trường cũng sẽ ổn định hơn", nữ sinh nói.

Nữ sinh cho rằng đa số học sinh ít mặn mà với khối C bởi nghĩ phải học thuộc, cơ hội nghề nghiệp ít. Riêng em thì ngược lại, bản thân luôn quan niệm "một xã hội phát triển thì cần có sự dung hòa giữa tự nhiên và xã hội".

Nhận xét về học trò, thầy Nguyễn Quốc Lập, giáo viên dạy Địa lý và cũng là chủ nhiệm cho biết Thủy Tiên rất thông minh. "Tiên có niềm say mê với môn Địa lý, luôn chịu khó đào sâu câu hỏi, tìm tòi kiến thức mới. Cách học của em luôn đổi mới, không hề dập khuôn, máy móc", thầy Lập nói.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.