Nữ sinh hóa thân thành nữ dân quân xinh đẹp

Ba cô gái xinh đẹp đến từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã hóa thân thành nữ dân quân...

Mặc dù không sinh ra ở Hà Nội nhưng Lê Thu Hương, Lê Thị Thúy (khoa Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu Thủy (trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp) đã có một thời gian sinh sống, học tập tại mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Theo Thu Hương, Lê Thúy và Thu Thủy, trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, không chỉ nam giới mà phụ nữ Việt Nam cũng rất kiên trung, dũng cảm. Như một món quà, thể hiện sự kính ngưỡng và tôn vinh vẻ đẹp những nữ dân quân anh hùng, 3 cô gái đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh về hình ảnh những nữ dân quân đó.

Giữa khung cảnh chân thực, sống động của xe tăng, mảnh tường đổ nát…, vẻ đẹp của những nữ dân quân được hòa chung trong nét mộc mạc, bình dị, ánh mắt toát lên vẻ kiên cường, can trường nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng, trong trẻo của tuổi đôi mươi ngời sáng.

Nữ sinh hóa thân thành nữ dân quân xinh đẹp ảnh 1
Nữ sinh hóa thân thành nữ dân quân xinh đẹp ảnh 2
Nữ sinh hóa thân thành nữ dân quân xinh đẹp ảnh 3
Nữ sinh hóa thân thành nữ dân quân xinh đẹp ảnh 4
Nữ sinh hóa thân thành nữ dân quân xinh đẹp ảnh 5
Nữ sinh hóa thân thành nữ dân quân xinh đẹp ảnh 6
Nữ sinh hóa thân thành nữ dân quân xinh đẹp ảnh 7
Nữ sinh hóa thân thành nữ dân quân xinh đẹp ảnh 8
Nữ sinh hóa thân thành nữ dân quân xinh đẹp ảnh 9
Nữ sinh hóa thân thành nữ dân quân xinh đẹp ảnh 10
Nữ sinh hóa thân thành nữ dân quân xinh đẹp ảnh 11
Nữ sinh hóa thân thành nữ dân quân xinh đẹp ảnh 12
Nữ sinh hóa thân thành nữ dân quân xinh đẹp ảnh 13
Nữ sinh hóa thân thành nữ dân quân xinh đẹp ảnh 14
Nữ sinh hóa thân thành nữ dân quân xinh đẹp ảnh 15
Nữ sinh hóa thân thành nữ dân quân xinh đẹp ảnh 16
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.