Nữ sinh ngành Giáo dục tiểu học trở thành Hoa khôi sinh viên Nghệ An

TPO - Tối 10/10, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp Báo Tiền Phong tổ chức Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Nghệ An 2018. Qua các vòng sơ khảo, chung khảo, BTC đã chọn ra thí sinh xuất sắc nhất.

Cuộc thi nhằm nâng cao ý thức trong văn hoá giao tiếp, ứng xử, phát huy sở trường, trau dồi kỹ năng, góp phần định hướng tác phong, đạo đức cho sinh viên. Đồng thời bồi dưỡng cho sinh viên kiến thức và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam. Góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong nhà trường và xã hội. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên.

Nữ sinh ngành Giáo dục tiểu học trở thành Hoa khôi sinh viên Nghệ An ảnh 1 SBD 16: Nguyễn Thảo Vi sinh ngày 21/4/2000 sinh viên 59A1 - GDTH, Trường Đại học Vinh Chiều cao: 167 Cân nặng: 47. Số đo 3 vòng: 89-63-90 Năng khiếu: Thuyết trình, múa, hát, diễn kịch, hoạt động xã hội Sở thích: Đi du lịch, tham gia hoạt động tình nguyện. Ước mơ: Ước mơ 1 ngày có 48 tiếng để có thể làm được 1 việc tốt gấp đôi. Châm ngôn sống: “To live is to fight - Sống là chiến đấu”!

Bên cạnh đó, cuộc thi là hoạt động thiết thực để mạnh phong trào xây dựng Nếp sống văn hóa, phong trào Sinh viên 5 tốt trong hội viên, sinh viên toàn tỉnh, tôn vinh vẻ đẹp của nữ sinh viên Nghệ An, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An lần thứ III, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nữ sinh ngành Giáo dục tiểu học trở thành Hoa khôi sinh viên Nghệ An ảnh 2 SBD 08: Trương Quỳnh Ly sinh ngày 17/7/1996 sinh viên 58A - SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh Chiều cao: 166 Cân nặng: 50. Số đo 3 vòng: 82-62-90 Năng khiếu: Múa, hoạt động xã hội Sở thích: Đọc sách, tham gia các hoạt động xã hội. Ước mơ: Trở thành 1 cô giáo trong tương lai. Châm ngôn sống: Bạn sẽ không bao giờ thất bại nếu ý chí thành công của bạn đủ mạnh!
Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên tỉnh Nghệ An năm 2018 lấy chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, ngay sau khi phát động đã nhận được hàng trăm hồ sơ đăng ký tham gia đến từ các trường ĐH, CĐ trong toàn tỉnh. 
Nữ sinh ngành Giáo dục tiểu học trở thành Hoa khôi sinh viên Nghệ An ảnh 3 SBD 09: Trần Thị Ngọc Trâm sinh ngày 22/4/1999 sinh viên 58B1 - TCNH, Trường Đại học Vinh Chiều cao: 165 Cân nặng: 55. Số đo 3 vòng: 82-60-90 Năng khiếu: Múa, hoạt động xã hội Sở thích: Đọc sách, uống trà, tham gia hoạt động xã hội. Ước mơ: Trở thành 1 người vừa có tâm vừa có tầm. Châm ngôn sống: Đừng sống một năm đến 75 lần trọn đời!
Trải qua vòng thi sơ khảo. BTC đã lựa chọn được 16 thí sinh xuất sắc nhất để cùng bước vào cuộc đua nhan sắc và trí tuệ để tìm kiếm ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Các thí sinh sẽ phải trải qua các phần thi: trình diễn trang phục áo dài và trình diễn trang phục dạ hội. Kết thúc hai phần thi này, BGK sẽ lựa chọn 5 thí sinh xuất sắc nhất tham gia phần thi ứng xử.
Nữ sinh ngành Giáo dục tiểu học trở thành Hoa khôi sinh viên Nghệ An ảnh 4 Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An Phạm Tuấn Vinh và Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Lê Văn Lương trao danh hiệu Hoa khôi cho thí sinh Nguyễn Thảo Vy.
Nữ sinh ngành Giáo dục tiểu học trở thành Hoa khôi sinh viên Nghệ An ảnh 5 Nhà báo Trần Quang Long - Trưởng đại diện Báo Tiền Phong tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Phó Bí thư thường trực tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thơm trao danh hiệu Á khôi 1 cho thí sinh Trương Quỳnh Ly.
Nữ sinh ngành Giáo dục tiểu học trở thành Hoa khôi sinh viên Nghệ An ảnh 6 Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An, Nguyễn Xuân Tiệp trao danh hiệu Á khôi 2 cho thí sinh Trần Thị Ngọc Trâm.
Nữ sinh ngành Giáo dục tiểu học trở thành Hoa khôi sinh viên Nghệ An ảnh 7 BTC cuộc thi chụp ảnh lưu niệm cùng 16 thí sinh tham gia Cuộc thi Hoa khôi sinh viên Nghệ An 2018.
MỚI - NÓNG