Nữ thủ lĩnh Đoàn 'điên điên, nồng nàn'

Huyền Lê (giữa) hát ca khúc “Euphoria” cùng nhóm nhảy LOL Crew trong đêm chung kết Sound AZ 2015.
Huyền Lê (giữa) hát ca khúc “Euphoria” cùng nhóm nhảy LOL Crew trong đêm chung kết Sound AZ 2015.
TP - Đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát Sound AZ mùa thứ 3 năm 2015 xướng tên quán quân Huyền Lê - nữ thủ lĩnh Đoàn của Đại học Quốc gia Hà Nội. Bạn bè bảo cô có chút điên điên, có chút nồng nàn…

Sinh năm 1987 tại Hưng Yên, Huyền Lê là cựu sinh viên khoa Toán Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Huyền Lê hiện “ôm” một loạt chức danh, như Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường ĐH Quốc gia Hà Nội, Bí thư Đoàn Trường ĐH Giáo dục thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, chuyên viên Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên…

Ngoài hoạt động Đoàn, Huyền Lê rất đam mê ca hát. “Mình bắt đầu ca hát từ năm thứ nhất đại học, khi đại diện cho lớp tham gia cuộc thi Giọng hát hay sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 và bất ngờ đạt giải nhất. Sau đó, mình tham gia tích cực vào hầu hết các chương trình ca hát của trường để rèn luyện khả năng”, cô tâm sự. Sau này, tại Trường ĐH Quốc gia Hà Nội, 3 năm liền, Huyền Lê đạt giải nhất đơn ca hội diễn văn nghệ Đài sen dâng Bác do Công đoàn tổ chức và giữ vai trò MC cho một số chương trình lớn ở trường. Tuy nhiên, khi theo đuổi đam mê ca hát, cô gặp phải nhiều khó khăn.

Nữ thủ lĩnh Đoàn 'điên điên, nồng nàn' ảnh 1

Nữ thủ lĩnh Đoàn "điên điên, nồng nàn"

“Thứ nhất từ phía gia đình. Đến tuổi này thì bố mẹ không cấm nữa, nhưng cũng không ủng hộ. Với bất cứ ai, khi làm việc gì có sự ủng hộ của gia đình thì sẽ làm mình vững tin hơn để bước. Riêng mình thì phải xác định sẽ tự phải mạnh mẽ để vượt qua. Ngoài ra, công việc cũng khá bận rộn. Tuy nhiên, do đặc thù công tác Đoàn là linh hoạt nên mình cũng có thể chủ động sắp xếp thời gian được”, cô nói.

Về dòng nhạc yêu thích, Huyền Lê bộc bạch: “Mình có thể hát khá nhiều dòng nhạc như Jazz, Pop, Rock alternative, Dance. Nhưng hiện tại, mình đang theo đuổi dòng nhạc Trance. Trance là một thể loại nhạc mới đang rất thịnh hành trên thế giới. Trong phần thi chung kết Sound AZ vừa rồi, mình mang đến ca khúc nhạc Trance mang tên Euphoria, tạm dịch là Cõi vô cực”.

Cô nói sẽ cố gắng phát triển cả ở những dòng nhạc khác, đặc biệt là EDM (Electronic Dance Music - nhạc nhảy điện tử). Không chỉ yêu thích các dòng nhạc nước ngoài, Huyền Lê còn đam mê nhạc Trịnh Công Sơn. Cô đang ấp ủ sẽ sớm ra album trực tuyến, hát những ca khúc của cố nhạc sĩ tài hoa.

Biết mình có gì và phải làm gì

Về kỷ niệm đáng nhớ với niềm đam mê ca hát của mình, Huyền Lê chia sẻ: “Năm 2013, bạn bè rủ rê nên mình tham gia cuộc thi Việt Nam Idol rồi được ban giám khảo chọn và cầm được tấm vé vàng vào TPHCM. Đến buổi thứ hai, trong khi các bạn khác tập luyện thì mình vẫn loay hoay không biết nên hát bài gì nên bị loại tại vòng đó. Sau đó, mình tự rút ra bài học là phải biết mình muốn gì, mình có gì và mình phải làm gì”. Huyền Lê nói rằng, sau khi tham gia Sound AZ 2015, cô có cơ hội làm việc cùng ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Trần Trung Đức, giảng viên khoa Thanh nhạc Học viên Âm nhạc Quốc gia Ngọc Định, ca sĩ Lê Vy… và được mọi người động viên, chỉ bảo nhiều.

Nữ thủ lĩnh Đoàn 'điên điên, nồng nàn' ảnh 2

Huyền Lê trong giây phút đăng quang ngôi quán quân Sound AZ 2015

Nữ thủ lĩnh Đoàn 'điên điên, nồng nàn' ảnh 3

Không chỉ có tài ca hát, Huyền Lê còn là một cán bộ Đoàn năng nổ của ĐH Quốc gia Hà Nội

“Bạn bè vẫn gọi Huyền Lê là đứa cá tính, một chút điên điên, một chút nồng nàn, cũng có lúc dịu dàng. Nhưng có một điều mình không muốn làm những thứ theo số đông, không thích làm theo ý thích của người khác. Mình muốn làm những thứ của riêng mình, làm những thứ thật sự thích và nó thể hiện được cái chất riêng của bản thân”, quán quân Sound AZ 2015 nói.

Sound AZ là cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát online do Zing Radio, Today TV, Cty Giải trí đa phương tiện Home Media phối hợp sản xuất. Thí sinh phải trải qua nhiều vòng thi dưới hình thức gửi các bản thu âm. Trong phần live show, thí sinh thi 3 phần, gồm phần tự chọn với ca khúc định hướng phong cách, phần thi với piano và phần song ca với huấn luyện viên.

MỚI - NÓNG