Nuôi gà Đông Tảo, thu nhập 2 tỷ đồng/năm

Ông Lê Quang Thắng bên gà Đông Tảo thuần chủng.
Ông Lê Quang Thắng bên gà Đông Tảo thuần chủng.
TP - Dịp Tết năm nay, gà Đông Tảo thuần chủng vẫn được nhiều người săn tìm với mức giá có thể lên tới 30 triệu đồng/con. Việc áp dụng công nghệ vào chăn nuôi gà Đông Tảo đang là một hướng đi mới nhằm tăng giá trị thương hiệu gà Đông Tảo thuần chủng.

Nếu có cuộc bầu chọn, chắc hẳn thôn Đông Tảo sẽ được danh hiệu “thôn nuôi gà” của cả nước. Thôn có 2.800 hộ thì đã có 2.200 hộ nuôi gà. Theo ông Lê Quang Thắng, Chủ tịch Hội chăn nuôi gà Đông Tảo, có những con gà đẹp được bán với giá 30 triệu đồng. Hiện nay có khoảng 200 hộ gia đình nuôi từ 100-500 con gà Đông Tảo. Doanh thu dịp Tết có nhà đạt gần 2 tỷ đồng, riêng nhà ông Thắng, Tết này cũng dự kiến đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng. Giống gà Đông Tảo được nhiều người săn lùng chính bởi bộ chân kỳ vĩ màu đỏ rực, dáng đi oai phong, hùng dũng được cho là mang đến “vượng khí”. Với người chăn nuôi ở Đông Tảo, đây là giống gà dễ chăm nhưng cũng dễ mắc bệnh và khả năng sinh sản không cao. Đôi chân to quá khổ khiến việc di chuyển, giao phối rất hạn chế, tỷ lệ ấp nở chỉ đạt khoảng 50%.

Ông Phạm Văn Hiền (trạm Khuyến nông huyện Khoái Châu) cho biết, gà Đông Tảo chia ra làm 3 loại: Gà quà đặc biệt có giá trên dưới 10 triệu đồng/con; gà quà bình dân 2 - 5 triệu đồng; gà thịt thương phẩm (3 - 4 kg) giá khoảng 200 ngàn đồng/kg. Do được ưa chuộng, nên vài năm trở lại đây, nhiều hộ dân có nhu cầu nuôi gà Đông Tảo. Trạm Khuyến nông đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên đề, hỗ trợ nông dân cách chăm sóc, chữa bệnh cho giống gà này. Chủ yếu là nuôi gà Đông Tảo lai, bán thịt thương phẩm, giá ổn định khoảng 150 - 200 ngàn đồng/kg.

 Ông Nguyễn Văn Phú, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian gần đây, Sở đã phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ và Học viện Nông nghiệp áp dụng thử nghiệm phương pháp thụ tinh nhân tạo cho giống gà này. So với tỷ lệ ấp nở thường chỉ đạt khoảng 50%, phương pháp sinh sản vô tính đã giúp tỷ lệ thành công lên đến 70-80%. Là một trong ba hộ đầu tiên thí điểm, ông Thắng cho rằng, phương pháp thụ tinh nhân tạo đã mở ra hướng đi mới cho việc phát triển đàn gà Đông Tảo thuần chủng.

MỚI - NÓNG