Ông chủ 8X trả lương cho sinh viên thực tập

Ông chủ 8X trả lương cho sinh viên thực tập
TP - Không chỉ tiên phong trong ứng dụng, phát triển công nghệ Led, Nguyễn Ngọc Tân (28 tuổi) – Giám đốc Cty TNHH Hypertech (Đà Nẵng) còn tạo cơ hội thực hành và trực tiếp trả lương cho hàng chục sinh viên, giúp các bạn vượt qua khó khăn.
Ông chủ 8X trả lương cho sinh viên thực tập ảnh 1
Nguyễn Ngọc Tân (bên trái) hướng dẫn Phan Duy Cần và các bạn sinh viên vừa học, vừa làm. Ảnh: Nguyễn Huy

Long đong làm thêm đủ việc như gia sư, bán cà phê..., Phan Duy Cần (Đại Lộc – Quảng Nam), sinh viên năm thứ ba, ngành Điện tử Viễn thông – Trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng được bạn bè giới thiệu đến gặp Giám đốc Ngọc Tân để được hỗ trợ công việc.

Sau mỗi giờ học chính khóa, Cần đạp xe đến cơ sở của Cty trên đường Điện Biên Phủ cùng các bạn gia công thiết bị điện tử, lắp đặt các chân mạch, điện dẫn, bóng đèn, để chuyển bộ phận kỹ thuật chính hoàn thiện trước khi xuất xưởng... với mức lương mỗi tháng trung bình hơn một triệu đồng.

“Công việc không quá khó, lại tạo cơ hội cho mình thực hành áp dụng kiến thức học trên trường vào việc xử lý trực tiếp. Đặc biệt, công việc này giúp mình tự trang trải học phí, sinh hoạt, giảm gánh nặng cho gia đình vì có ba anh em đang học đại học, cao đẳng” - Cần bộc bạch.

Không riêng Cần, hiện Cty tạo việc cho hơn 20 sinh viên làm việc thường xuyên và 30 cộng tác viên theo các dự án lớn.

Phạm Duy Khánh (quê Quảng Trị), sinh viên trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng, Tổ trưởng tổ sinh viên – Hypertech, người có thâm niên nhất cho biết: "Ban đầu các bạn vào đều được anh Tân hướng dẫn các thao tác, kỹ thuật quan trọng. Sau đó các công việc cụ thể chúng tôi người đến trước bày cho người đến sau”.

“Chúng tôi làm việc theo ba ca, sáng – chiều – tối, để không ảnh hưởng đến việc học trên lớp. Có đi làm mới thấy giữa kiến thức học được và trên thực tế còn có khoảng cách không nhỏ” – Lê Khắc Bình, sinh viên CĐ công nghệ Đà Nẵng tâm sự.

Theo Nguyễn Ngọc Tân, Cty tiếp tục chiêu sinh các bạn sinh viên có nhu cầu, nhưng trước mắt tập trung cho những bạn có học lực tốt, gia cảnh khó khăn. Mỗi ngày Cty trả lương từ 60 đến 80 ngàn đồng theo thâm niên, do đó thu nhập mỗi tháng của các sinh viên cũng từ 1 đến 2 triệu đồng.

Say mê Led

Ngọc Tân cho biết: “Những năm tháng là sinh viên trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, rồi ra trường lập nghiệp đủ để tôi thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của sinh viên”.

Nguyễn Ngọc Tân từng đạt giải ba Sinh viên nghiên cứu khoa học (2004), được Bộ GD - ĐT tặng Bằng khen; giải ba Sáng tạo kỹ thuật VIFOTECH (2004), do Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam trao tặng ngay từ thời còn là sinh viên.

Cty của Tân đã tham gia các dự án lớn, như thắp sáng chùm đèn đỉnh cầu sông Hàn, các con đường chính bằng đèn led trong những ngày bắn pháo hoa quốc tế các dịp lễ, tết.

Theo Tân, Công nghệ led thể hiện rõ tính hiệu quả trên cả lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật... Đèn led cho ra nhiều màu sắc để lựa chọn; đồng thời với chiều dài tương đương nhau, công suất tiêu thụ điện của led giảm gần 25 lần...

“Một bảng hiệu quảng cáo chừng 3m2, nếu lắp bằng điện thường ngốn công suất tiêu thụ khoảng 400W/1 tháng. Nhưng với đèn led chỉ mất 50W/tháng. Các công trình lớn thì lợi ích của đèn Led càng đáng kể” - Tân cho biết.

Đam mê led, ra trường (năm 2004) Tân không vội lao vào thương trường mà tiếp tục lặn lội tìm hiểu về các công nghệ nước ngoài, nhất là led để cho ra đời Cty chuyên về thiết bị tự động hóa và sản phẩm led.

Hiện Hypertech của Tân đang xuất xưởng hàng loạt các bảng thông tin điện tử dùng ma trận led, bảng quảng cáo, bảng chỉ số ngoại tệ và lãi suất ngân hàng dùng đèn led... và các thiết bị tự động hóa như chuông báo tiết học tự động, chuông báo ca phân xưởng tự động, hộp tự động khóa cuộc gọi (điện thoại) liên tỉnh, đến hệ thống báo cháy, hệ thống cảnh báo trộm, tổng đài điện thoại, được sử dụng rộng rãi tại nhiều cơ quan, trường học, nhà dân trên địa bàn.

“Sắp tới tôi sẽ mở rộng các đối tượng ứng dụng, đưa led vào các công trình dân sinh, thắp sáng, trang trí trong các hộ gia đình để mọi người càng thấy giá trị tiết kiệm điện, thẩm mỹ của công nghệ led” - Giám đốc Nguyễn Ngọc Tân nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.