Ông chủ không bằng cấp

Ông chủ không bằng cấp
TP - Xưởng cơ khí khang trang bậc nhất đất Trường Yên (Chương Mỹ, Hà Nội) được gây dựng từ một chàng trai ngoài 20, mới học hết lớp 9- Nguyễn Hữu Năm, người vừa được vinh danh Thợ trẻ giỏi toàn quốc 2009.

Nhà Năm theo nghề mộc. Bố và các anh đều là thợ mộc lâu năm. Từ khi còn nhỏ xíu, Năm đã biết cầm cưa, đục, tự tạo những món đồ chơi bằng gỗ đủ hình thù. Lên lớp 9, Năm phải nghỉ học vì  hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, ba mẹ không lo nổi cho sáu anh em cùng tới trường

Ông chủ không bằng cấp ảnh 1Phải nghỉ học giữa chừng là điều đáng tiếc, song tôi không hối hận khi chọn con đường lập nghiệp bằng nghề, đi lên từ đôi bàn tayÔng chủ không bằng cấp ảnh 2- Nguyễn Hữu Năm

Năm có một đam mê nữa là nghịch đồ điện tử. Năm kể: “Ngày bé đi chăn bò thấy chiếc máy xúc, máy ủi mình rất thích, cứ ấp ủ ý định làm robot có tính năng tương tự”.

Năm tháo tung đầu video hỏng, lấy nguyên vật liệu chế tạo robot, quên ăn, quên ngủ để thiết kế,  lắp ráp, sửa chữa…con robot thứ nhất, rồi thứ hai lần lượt ra đời…Sản phẩm thứ ba là Robot cứu nạn trong đám cháy, Năm gửi tham dự cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2005 và giành giải nhất.

Tháng 4/2007, xưởng sản xuất, lắp ráp, chế tạo máy của Nguyễn  Hữu Năm ra đời, khi anh 19 tuổi. Năm ưu tiên chế tạo các loại máy phục vụ nghề mộc như máy cuốn gầm, máy soi trục đứng, máy bào cuốn và đục mộng vuông, máy đục thủy lực…

Các máy soi trục đứng trên thị trường do Nhật và Trung Quốc sản xuất cánh tay đòn yếu, độ rung mạnh. Năm chế ra chiếc máy soi trục đứng, khi kết hợp khung máy của Đài Loan sản xuất; trục máy của Nhật và cánh tay đòn tự cải tiến.

Máy cuốn gầm thương hiệu Hữu Năm có hệ soi phào, tốc độ tăng lên 4.000 vòng/phút, tương đương máy của Nhật.

Quê Năm có nghề chế biến sắn. Sắn được chặt bằng tay rồi cho vào sấy khô thủ công - năng suất thấp, chất lượng không đều. Năm miệt mài cả tháng trời nghiên cứu, chế tạo máy thái sắn cỡ nhỏ có công suất hai tấn/giờ,  máy thái sắn cỡ lớn với công suất bốn tấn/giờ, gấp 80 lần băm tay.

Cứ thế, máy bào gỗ - giúp người thợ mộc đỡ tốn công sức, máy kéo nan mành - làm tăng năng suất mây tre đan, giảm tối đa tai nạn… rồi máy chẻ giang, máy sấy quay… lần lượt ra đời.

Đến nay, hơn 20 loại máy móc đã xuất xưởng, trong đó 12 loại do Nguyễn Hữu Năm sáng chế, phục vụ nông nghiệp, nội thất, xây dựng…

Năm mở rộng sản xuất, thuê thêm nhân công. Xưởng cơ khí giải quyết việc làm cho hơn 10 lao động tại địa phương, với mức lương từ 1,3 đến 2,5 triệu/tháng. Mới đây, dự án của Năm được Thành Đoàn Hà Nội cho vay 90 triệu đồng phát triển sản xuất.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.