Phải nung nấu tư tưởng sáng tạo, đổi mới

Buổi hội thảo với chủ đề về cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 của thanh niên tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp Hà Nội. Ảnh: Ngọc Châu.
Buổi hội thảo với chủ đề về cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 của thanh niên tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp Hà Nội. Ảnh: Ngọc Châu.
TP - “Phải nung nấu tư tưởng sáng tạo, đổi mới để làm công việc hiệu quả hơn bằng cách đề xuất vận dụng ý tưởng, sáng kiến vào chuyên môn, giải quyết bài toán cuộc sống”,  Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Ngày 22/6, hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19 đã khai mạc tại TPHCM. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì hội nghị. 

Khuyến khích đổi mới, sáng tạo

Góp ý cho dự thảo (lần 4) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn khoá X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, theo Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai Giàng Quốc Hưng, chỉ tiêu “Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến” còn chung chung, cần có sự tính toán cụ thể để dễ xem xét, công nhận.

Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ Trần Thị Vĩnh Nghi băn khoăn: Các ý tưởng, sáng kiến tổ chức nào sẽ đứng ra ghi nhận để sau 5 năm chúng ta có 5 triệu ý tưởng  phục vụ cho công tác Đoàn, cho xã hội? Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk Y Nhuận Byă đề xuất đưa chỉ tiêu “đề xuất ý tưởng, sáng kiến vào giải pháp hàng năm trong chương trình công tác của Đoàn sẽ dễ thực hiện hơn.

Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn Vũ Thị Giáng Hương cho rằng cần xem xét đánh giá các ý tưởng, sáng kiến có áp dụng được vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực hay không để làm căn cứ đánh giá.

Ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các đại biểu, anh Lê Quốc Phong nhìn nhận để ý tưởng sáng kiến trở thành hiện thực, ứng dụng được vào thực tiễn là cả vấn đề nan giải. Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh: “Chúng ta đề cao tư duy sáng tạo mà sản phẩm của sự sáng tạo là ý tưởng, sáng kiến.

Tất cả các lĩnh vực phải luôn luôn nung nấu, nuôi dưỡng trong mình một tư tưởng là phải sáng tạo, phải đổi mới để làm công việc của mình chất lượng và hiệu quả hơn bằng đề xuất ý tưởng, sáng kiến hoặc vận dụng chuyên môn của mình cho sự phát triển kinh tế xã hội, giải quyết bài toán cuộc sống bằng ý tưởng, sáng kiến”.

“Hiện nay, Ban Bí thư khuyến khích khơi dậy phong trào sáng tạo với các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, ý tưởng cho giải pháp. Mình mở ra nhiều diễn đàn, nhiều không gian, nhiều cuộc thi, nhiều cách tiếp cận. Mình chấp nhận những ý tưởng còn trái chiều, được hay không được lại là chuyện khác. Điều đó mới thúc đẩy được những cái mới mẻ trong mỗi chúng ta là luôn luôn tư duy và luôn luôn suy nghĩ”, anh Phong nêu rõ.

Về chỉ tiêu “hỗ trợ 1.000 dự án khởi nghiệp của thanh niên”, theo đề xuất của Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng, cần điều chỉnh thành “khởi nghiệp sáng tạo”. Theo Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn Phạm Phương Chi, hỗ trợ “khởi nghiệp sáng tạo” là phù hợp với xu thế của đất nước và cuộc cách mạng 4.0 hiện nay. Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh: “Khởi nghiệp tôi đồng thuận theo hướng sáng tạo. Có như vậy mới tạo ra nhiều giá trị gia tăng, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển”.

Phải bền bỉ, kiên trì

Theo chị Trần Thị Vĩnh Nghi, đề ra chỉ tiêu phát triển đoàn viên trong nhiệm kỳ mới là cần thiết nhưng cần có ý kiến của Viện Nghiên cứu thanh niên giúp Ban Bí thư Trung ương Đoàn có căn cứ đưa ra chỉ tiêu kết nạp cụ thể trong nhiệm kỳ tới làm căn cứ cho các tỉnh, thành triển khai thực hiện.

Nhiều đại biểu chỉ ra công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ đoàn còn nhiều bất cập. Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an Nguyễn Thanh Tuấn nói, công tác đào tạo cán bộ đoàn nhiều địa phương làm chưa tốt. Tại một số nơi không chỉ khó tìm cán bộ đoàn chủ chốt cấp phòng, ban mà cả thường trực phải điều từ nơi khác về.

Anh Nguyễn Văn Thắng còn nêu lên thực trạng nhiều địa phương đang chờ thi tuyển biên chế. Hiện nay, kế hoạch thi tuyển như thế nào chưa có, dẫn đến cán bộ đoàn chủ chốt một số quận huyện chưa có biên chế chiếm tỷ lệ khá nhiều.

“Bên cạnh các hoạt động truyền thống, trong thời gian tới, Đoàn cần có chiến lược đổi mới hoạt động phù hợp hơn với điều kiện thực tế hiện nay. Cần xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ đoàn bài bản hơn, dài hơi hơn”, anh Thắng kiến nghị.

Theo anh Lê Quốc Phong, công tác kết nạp đoàn viên mới trong nhiều năm không đạt chỉ tiêu do nhiều nguyên nhân. Xét về cơ cấu dân số, tỷ lệ thanh niên đang có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển đoàn viên mới vẫn còn khá dồi dào. Cả nước hiện nay có trên 6 triệu đoàn viên, hơn 24 triệu người trong độ tuổi thanh niên, tức còn 18 triệu thanh niên chưa được kết nạp. Trong 5 năm tới, con số này có giảm nhưng dư địa vẫn còn.

Anh Phong nêu rõ: “Về công tác quy hoạch cán bộ đoàn, chúng ta thiếu quyết liệt trong vấn đề chỉ đạo. Đây là bài học kinh nghiệm cần rút ra. Việc gì chúng ta tập trung làm thì sẽ làm rất tốt. Tập trung trong một thời điểm ngắn hạn thì kết quả càng tốt hơn nữa.

Còn việc gì cần dài sức, bền bỉ, cần chú trọng thường xuyên liên tục thì đôi khi chúng ta lơi lỏng vì ít có thời gian tự rà soát. Như công tác phát triển đoàn viên, nếu chúng ta giành sức cho công tác này thì chắc chắn sẽ đạt cả về chất lượng và số lượng. Đây là nhiệm vụ mà chúng ta cần phải dồn sức tập trung thực hiện trong thời gian tới”.

Bàn nhiều nội dung quan trọng

Diễn ra trong hai ngày 22 và 23/6, hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19 thảo luận nhiều nội dung quan trọng, như cho ý kiến dự thảo (lần 4) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn khoá X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; dự thảo Báo cáo kiểm điểm BCH Trung ương Đoàn khoá X, dự thảo Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; dự thảo Đề án phân bổ đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; dự thảo Đề án BCH Trung ương Đoàn khoá XI; dự thảo Báo cáo công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017 và làm công tác cán bộ.

MỚI - NÓNG