Pháp: Tỷ lệ thanh niên tự tử giảm mạnh

Pháp: Tỷ lệ thanh niên tự tử giảm mạnh
Số liệu thống kê của Viện Quốc gia về sức khỏe và nghiên cứu y học Pháp, cho biết trong 10 năm từ 1993 đến 2002, nạn thanh thiếu niên tự tử ở nước này đã giảm mạnh.
Pháp: Tỷ lệ thanh niên tự tử giảm mạnh ảnh 1

Số người chết do tự tử đã giảm từ 12.251 người (năm 1993) xuống 10.632 người ( năm 2002), trong đó số thanh niên ở độ tuổi từ 15 - 24 đã giảm tới 40% .

Một trong những nguyên nhân đưa đến sự giảm mạnh này là việc ra đời các tổ chức phòng chống tình trạng này.

Trong những năm qua, chính quyền các thành phố và địa phương ở Pháp đã xây dựng nhiều nhà văn hoá cho thanh thiếu niên, thiết lập các đường dây tư vấn qua điện thoại, các địa chỉ trên Internet, cũng như các trung tâm đón tiếp và tư vấn các bậc cha mẹ.

Ngoài thanh thiếu niên, những người già trên 60 tuổi cũng là đối tượng được quan tâm của các tổ chức xã hội này. Nhờ vậy, số người tự tử ở độ tuổi này đã giảm 15% trong vòng 10 năm qua, mặc dù số người chết do tự tử ở độ tuổi này vẫn còn ở mức cao (3.536 người trong năm 2002).

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).