Phạt 10 triệu đồng cô gái tung tin gạo giả ở Cà Mau

Tự quay clip cho là gạo giả rồi tung lên facebook, một cô gái ở Cà Mau bị phạt 10 triệu đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Vũ Thúy Hằng (SN 1994; ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) về hành vi cung cấp nội dung, thông tin sai sự thật.

Cụ thể là Hằng đã đăng trên Facebook cá nhân "Thiên Hằng Thiên Bảo" vào ngày 19/12/2017 một đoạn video clip kèm theo dòng trạng thái: "Gạo em mua ở Cái Nước nè cao su bà con ơi".

Phạt 10 triệu đồng cô gái tung tin gạo giả ở Cà Mau ảnh 1

Ảnh cắt từ clip cho là gạo giả của chủ tài khoản facebook "Thiên Hằng Thiên Bảo"

Nội dung đoạn clip dài hơn 4 phút, ghi lại cảnh một phụ nữ đang rang gạo trên chảo nóng. Sau một lúc, gạo bắt đầu chuyển sang màu đen, bốc khói và kết thành cục. Khi dùng hộp quẹt đốt thì gạo bốc cháy không khác gì nhựa. 

Sau khi đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hàng ngàn lượt thích và chia sẻ, kèm theo những dòng bình luận thể hiện sự hoang mang, lo lắng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã kiểm tra thành phần gạo nói trên không có chất cao su và khẳng định thông tin là sai sự thật gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nên đã quyết định xử phạt hành chính đối với chủ nhân tài khoản facebook này.

Theo quyết định xử phạt, đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ do người vi phạm đã hối lỗi, có thái độ hợp tác tốt và đã khắc phục hậu quả bằng việc gỡ bỏ thông tin khỏi tài khoản facebook cá nhân.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.