Nhân Ngày Nước và Ngày Khí tượng thế giới:

Phát động chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường

Phát động chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường
TP - Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tỉnh Hòa Bình tham gia lễ phát động chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường nhân Ngày Nước và Ngày Khí tượng Thế giới do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tài nguyên -Môi trường phối hợp tổ chức sáng qua, 21/3.
Phát động chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường ảnh 1
Đoàn viên thanh niên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình trồng cây tại đồi thanh niên

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên & Môi trường Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh: “Theo dự báo, nước ta là một trong năm nước sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Chính phủ xác định bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Việt Nam hiện nay”.

Năm 2009, Liên Hợp Quốc chọn chủ đề của Ngày Nước thế giới (23/3) là “Chia sẻ nguồn nước, chia sẻ cơ hội”, chủ đề của Ngày Khí tượng Thế giới (22/3) là “Thời tiết, khí hậu và không khí chúng ta đang thở”.

Anh Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu: “Thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, thích ứng với sự biến đổi khí hậu toàn cầu, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên nước;

các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước được đẩy lên thành cao trào vào các dịp Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên, học sinh sinh viên tình nguyện hè;

Ngày thứ Bảy tình nguyện, nhiều mô hình hiệu quả đã và đang được nhân rộng như mô hình Làng xã xanh sạch đẹp, phong trào Vì màu xanh quê hương, chương trình Thanh niên tham gia bảo vệ dòng sông quê hương”.

Anh Hiệp yêu cầu: “Mỗi cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đăng kí đảm nhận ít nhất một công trình, phần việc thanh niên về bảo vệ môi trường. Mỗi đoàn viên thanh niên hội viên đội viên có ít nhất một hành động bảo vệ cảnh quan môi trường sống, tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị , nhà máy, xí nghiệp cam kết cùng bảo vệ môi trường”.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và đoàn viên thanh niên tham gia lao động vệ sinh môi trường dọc hai bên bờ kè sông Đà. Nhiều hoạt động tình nguyện sôi nổi diễn ra: Đi xe đạp truyền thông bảo vệ môi trường, hiến máu nhân đạo, khám bệnh, tư vấn phát thuốc miễn phí cho cựu TNXP và nhân dân, trồng hơn 2.000 gốc keo tại khu đồi cây thanh niên phường Hữu Nghị.

MỚI - NÓNG