Phát động cuộc thi tìm hiểu “75 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Phát động cuộc thi tìm hiểu “75 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
Tiến tới kỷ niệm 75 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 9/10 tại Hà Nội, TW Đoàn phối hợp với Ban Tư tưởng-Văn hoá TW, Bộ GD&ĐT, báo Nhân dân phát động cuộc thi tìm hiểu “75 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Đây là cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 75 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành cho đoàn viên (ĐV), thanh thiếu niên (TTN); Cổ vũ tuổi trẻ tiếp tục rèn luyện và khẳng định niềm tin vào sự nghiệp đổi mới, xác định trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới để xây dựng đất nước phồn vinh, tiến vào thế kỷ 21.

Cuộc thi sẽ được tổ chức khoa học, thu hút đông đảo ĐV, TTN và các tầng lớp nhân dân tham gia. Đồng thời trở thành hoạt động thiết thực của tuổi trẻ cả nước chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên; khuyến khích các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài; người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Giải thưởng của cuộc thi bao gồm 105 giải tập thể, trong đó có 1 giải đặc biệt trị giá 5 triệu đồng; 2 giải nhất, 3 triệu đồng/giải; 7 giải nhì, 2 triệu đồng/giải; 20 giải ba, 1 triệu đồng/giải; 75 giải khuyến khích, 500.000 đồng/giải. Có 105 giải cá nhân, trong đó có 1 giải đặc biệt trị giá 5 triệu đồng, nếu người đoạt giải đặc biệt trong độ tuổi thanh niên thì được mời tham dự một hoạt động quốc tế của TW Đoàn tại Trung Quốc hoặc các nước ASEAN và kèm theo số tiền thưởng 3 triệu đồng; 2 giải nhất, 3 triệu đồng/giải; 7 giải nhì, 2 triệu đồng/giải; 30 giải ba, 1 triệu đồng/giải; 75 giải khuyến khích, 300.000 đồng/giải.

Thời gian cuộc thi được tổ chức từ tháng 11/2005, hạn cuối cùng nộp bài dự thi ở cấp tỉnh vào ngày 31/1/2006. Tại các tỉnh, thành sẽ thành lập Ban giám khảo, xây dựng đáp án, bảng điểm, tổ chức chấm thi, tổ chức trao giải thưởng và tổng kết cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 20/2/2006. Mỗi tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc lựa chọn 50 bài xuất sắc gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương để dự thi chung khảo trước ngày 20/2/2006. Cấp Trung ương tổng kết và trao giải vào dịp 26/3/2006.

Địa chỉ nhận bài dự thi: Các tầng lớp nhân dân và TTN của từng địa phương gửi bài về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, Văn phòng Đoàn thanh niên tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc (nơi người dự thi đang sinh sống, học tập và công tác. Ban tổ chức cấp TW không nhận bài thi trực tiếp từ các đối tượng dự thi trên). Người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam gửi bài dự thi về một trong các địa chỉ:

1- Tòa soạn báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội; 348/54 Nam Kỳ Khởi Nghĩa TP. Hồ Chí Minh; 19 Ngô Gia Tự, TP. Đà Nẵng; 103 Nguyễn Trãi, TP. Cần Thơ.

2- Tòa soạn báo Thanh niên, 248 Cống Quỳnh, quận 1 TP. Hồ Chí Minh; 218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội; 144 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng.

3- Tòa soạn báo Sinh viên VN, 5 Hòa Mã, Hà Nội; 502 Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.Hồ Chí Minh. 

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu “75 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Câu 1: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập? Bạn hãy cho biết về 8 đoàn viên TNCS đầu tiên?

Câu 2: Từ khi thành lập đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã mấy lần đổi tên? Bạn hãy cho biết ý nghĩa việc đổi tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ?

Câu 3: Bạn hãy nêu những truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 75 năm qua?

Câu 4: Bạn hiểu như thế nào là “Sống đẹp-Sống có ích”? Bạn hãy kể thật ngắn gọn một hành động, việc làm của bạn hoặc người thân của bạn mà bạn cho rằng đó là “Sống đẹp-Sống có ích”?

Câu 5: Từ thực tế học tập, lao động, công tác của mình, bạn có đề xuất gì để xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (Bài viết không quá 1.500 từ).

MỚI - NÓNG