Phát động Giải thưởng tình nguyện quốc gia

Phát động Giải thưởng tình nguyện quốc gia
TP - Giải thưởng tình nguyện quốc gia do T.Ư Đoàn phối hợp với Chương trình tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) tổ chức, nhằm tuyên dương, nhân rộng những điển hình có nhiều đóng góp trong phong trào tình nguyện.

> Giải thưởng Chim én bước vào giai đoạn xét giải

“Phong trào thanh niên tình nguyện nổi lên như một nét son, thể hiện tinh thần dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng của lớp lớp thanh niên. Phong trào tình nguyện hôm nay không dừng lại ở từng chiến dịch mà đang diễn ra từng giờ, từng ngày, khắp mọi miền Tổ quốc trong các lĩnh vực từ nhỏ đến vấn đề toàn cầu như HIV, môi trường…”, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi khẳng định tại Lễ phát động Giải thưởng tình nguyện quốc gia 2012 chiều qua (20-9). 

Giải thưởng do T.Ư Đoàn phối hợp với Chương trình tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) tổ chức nhằm tuyên dương, nhân rộng những điển hình có nhiều đóng góp trong phong trào tình nguyện.

Đối tượng dự thi gồm các cá nhân tuổi từ 15 trở lên, có ít nhất 2 năm liên tục làm tình nguyện; đối với tập thể phải là các cơ quan, tổ chức chính phủ, các tổ chức, cá nhân tình nguyện nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, các CLB, tổ, đội nhóm thành lập ít nhất 1 năm…

Theo đó, hồ sơ dự thi được BTC nhận từ ngày 20-9 đến hết ngày 20-10 tại địa chỉ giaithuongtinhnguyen.vn.

BTC cho biết, sẽ trao 5 giải thưởng cho tổ chức tình nguyện tiêu biểu xuất sắc; 5 giải cá nhân tình nguyện viên xuất sắc; giải tổ chức tình nguyện viên được cộng đồng bình chọn nhiều nhất qua mạng và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Anh Phan Văn Mãi khẳng định, từ nay T.Ư Đoàn sẽ duy trì giải thưởng Tình nguyện quốc gia hằng năm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.