Phát động hành trình 'Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác'

TPO - Hành trình và đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” là chuỗi các hoạt động thiết thực nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tối 20/1, tại Khu di tích lịch sử Bến Nhà Rồng (TPHCM), Trung ương Đoàn tổ chức Lễ phát động Hành trình và đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các Bí thư T.Ư Đoàn: Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương, cùng hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên dự buổi lễ.

Hành trình và đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” là chuỗi các hoạt động thiết thực của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Qua đó, tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

Được triển khai chính thức từ 20/1, đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” sẽ kéo dài đến tháng 9/2019.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước sẽ triển khai nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, ý nghĩa như: tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức toạ đàm, hội thảo về những giá trị lịch sử của Di chúc, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về lý tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam; tổ chức hành trình theo dấu chân Người qua các địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác; chương trình gặp gỡ “500 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác”.

Đặc biệt, đợt hoạt động sẽ diễn ra trong Năm Thanh niên tình nguyện, do đó, những kết quả đạt được từ phong trào thanh niên tình nguyện năm 2019 sẽ là một trong những dấu ấn quan trọng trong hành trình làm theo lời Bác của thanh niên Việt Nam.

Phát động hành trình 'Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác' ảnh 1 Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu phát động hành trình
Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho rằng những lời dạy ân cần và tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, là định hướng quan trọng, thôi thúc lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam không ngừng học tập, rèn luyện.

Anh Lê Quốc Phong nói, việc học tập và làm theo lời Bác đã trở thành nhu cầu tự thân, là việc làm quan trọng trong hành trình trưởng thành của các thế hệ thanh niên Việt Nam, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, chủ động hội nhập, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên; xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, qua nửa thế kỷ tuổi trẻ Việt Nam nỗ lực thực hiện những lời căn dặn của Người trong Di chúc, bên cạnh những cố gắng, những thành công bước đầu, chúng ta cũng còn nhiều khuyết điểm, hạn chế. “Soi mình vào những yêu cầu, kỳ vọng, đòi hỏi, định hướng của Người, chúng ta thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, thi đua rèn luyện tích cực hơn nữa để hoàn thiện bản thân, để đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người là dịp quan trọng để mỗi thanh niên chúng ta một lần nữa tìm về bên Bác, qua cuộc đời, sự nghiệp của Bác, qua những lời dạy của Người để lại được tiếp thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực, vững vàng hơn trong lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu, góp sức trẻ đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, sánh vai cường quốc năm châu”, anh Lê Quốc Phong nói.

Phát động hành trình 'Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác' ảnh 2

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao ngọn đuốc cho thế hệ trẻ

Phát động hành trình 'Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác' ảnh 3
Phát động hành trình 'Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác' ảnh 4

Ngọn đuốc được trao truyền cho nhau là biểu tượng cho sự tiếp bước truyền thống của các thế hệ đi trước trong việc thực hiện những di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 

Phát động hành trình 'Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác' ảnh 5

Đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi góp mặt tại buổi lễ

Để đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và “Năm Thanh niên tình nguyện” đạt mục tiêu đề ra, anh Lê Quốc Phong cho rằng các cấp bộ Đoàn cần triển khai với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực; tuyên truyền, vận động đông đảo thanh niên tham gia. Theo đó, các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc của Bác Hồ, của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước; mỗi đoàn viên, thanh niên bằng tất cả trách nhiệm và nhiệt huyết của mình hãy phát huy cao nhất tinh thần tiên phong, tình nguyện qua những hành động cụ thể, việc làm sáng tạo, đóng góp chung vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

“Chúng ta hãy biến tình cảm của tuổi trẻ với Bác Hồ kính yêu chuyển hóa thành những hành động, việc làm cụ thể, thành sức mạnh của tuổi trẻ trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong chia sẻ.

Phát động hành trình 'Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác' ảnh 6 Tốp ca múa cùng thực hiện liên khúc "Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ" & "Thanh niên Việt Nam" trong đêm lễ phát động
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai cho rằng, lời căn dặn của Bác Hồ có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, trong bối cảnh hiện nay, với yêu cầu đất nước phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn đang đặt lên vai thế hệ thanh niên trọng trách lớn lao. Do đó, thanh niên Việt Nam hôm nay sẽ phải tiếp tục giữ vững tinh thần của lực lượng xung kích, tình nguyện, luôn có mặt ở tuyến đầu Tổ quốc, là nguồn lực quan trọng cho thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và góp phần đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển.

“Phong trào tình nguyện do Đoàn phát động đã thực sự gắn kết với hoài bão tươi đẹp, khát vọng dấn thân cho đất nước của thanh niên. Không chỉ góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng mà còn là môi trường tốt đẹp để bạn trẻ cống hiến, rèn luyện, trải nghiệm và trưởng thành”, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai nói.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” trong toàn Đoàn. Qua đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai trong năm, gồm: tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tổ chức sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện; chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ; gia tăng hàm lượng tri thức gắn với chuyên môn, chuyên ngành của các đội hình tình nguyện; thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả. Các hoạt động tình nguyện tổ chức theo hướng đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, loại hình hoạt động; đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính thiết thực và bền vững.