Phát động "Tháng Thanh niên" 2007

Phát động "Tháng Thanh niên" 2007
Sáng nay, 27/2, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động "Tháng Thanh niên" năm 2007 tại Quảng trường Ba Đình với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô và các cơ sở Đoàn trực thuộc.
Phát động "Tháng Thanh niên" 2007 ảnh 1

Quang cảnh lễ phát động Tháng thanh niên. Ảnh: Đình Trân - TTXVN

Dự lễ phát động có đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Trước buổi lễ, đại diện đoàn viên thanh niên đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Phát động "Tháng Thanh niên", đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh "Tháng Thanh niên" 2007 với ý nghĩa đặc biệt: Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, lập thành tích kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931-26/3/2007), tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX.

Tháng Thanh niên là tháng cao điểm để các cấp bộ Đoàn tổ chức phát động và triển khai thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" tới đoàn viên, thanh - thiếu nhi bằng những cách làm sáng tạo, linh hoạt trong đó chú trọng cách thức, biện pháp thực hiện cụ thể và thiết thực, coi việc thực hiện cuộc vận động này là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Đoàn trong những năm tới.

Với tinh thần "Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng", thanh- thiếu nhi cả nước tiếp tục triển khai các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn", "Nghĩa tình biên giới hải đảo", tổ chức các hoạt động kết nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo ở những địa bàn như: khu căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn... Tháng Thanh niên cũng là tháng tuổi trẻ xung kích tham gia giải quyết các việc mới, việc khó...

Phát động "Tháng Thanh niên" 2007 ảnh 2
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn trao cờ "Tháng thanh niên "cho các đơn vị. Ảnh: Đình Trân - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tòng Thị Phòng hoan nghênh Trung ương Đoàn đã lấy chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2007 là "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác".

Đây là sự chủ động, sáng tạo của Đoàn thanh niên trong việc thực hiện Chỉ thị số 06 - CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", góp phần nâng cao nhận thức và khơi dậy trong tuổi trẻ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, góp phần bồi đắp niềm tin, xác định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời kỳ mới.

Đồng chí đề nghị Đoàn thanh niên các cấp chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh trong thanh thiếu nhi; nâng cao chất lượng phong trào thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, huy động động đảo các lực lượng thanh thiếu nhi thi đua xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và các lực lượng xã hội tiếp tục dành cho tuổi trẻ sự quan tâm sâu sắc, không ngừng chăm lo, bồi dưỡng sức sáng tạo trong thanh niên, tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên cống hiến.

Kết thúc lễ phát động, các đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng cây tại vườn hoa Lý Tự Trọng; thăm, tặng quà gia đình chính sách, trẻ em nghèo; trồng cây tại các đơn vị cơ sở Đoàn, tham quan và xem phim tại Bảo tàng Hồ Chí Minh....

MỚI - NÓNG