Phát huy sức trẻ trong xây dựng kinh tế - xã hội

Phát huy sức trẻ trong xây dựng kinh tế - xã hội
TP - Ngày 25/9, tại Hòa Bình, đoàn công tác T.Ư Đoàn làm việc với Tỉnh ủy Hòa Bình, do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh chủ trì.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; kết quả lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn 2010-2015; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020. 

Góp phần xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai nhiều hoạt động, phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nhiều công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả kinh tế và giá trị tinh thần như: Xây dựng cầu nông thôn, vườn cây thuốc nam, Nhà Nhân ái... Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng kỹ năng sống, tư vấn hướng nghiệp và đào tạo, dạy nghề; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên được chú trọng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh đã đề xuất một số nội dung với T.Ư Đoàn quan tâm tạo điều kiện triển khai các dự án Trung tâm huấn luyện kỹ năng và sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên tỉnh Hòa Bình; hỗ trợ trang thiết bị phục vụ hoạt động của thiếu nhi cho Nhà thiếu nhi tỉnh; Xây dựng cầu nông thôn; Dự án Làng thanh niên lập nghiệp tại xã Tu Lý, huyện Đà Bắc...

Trước những nội dung đề xuất, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã nêu ý kiến gợi mở tiếp tục nghiên cứu, hướng tổ chức thực hiện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thanh thiếu nhi. Anh Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Đoàn thanh niên tỉnh Hòa Bình cần chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, chương trình để đạt chất lượng cao nhất. Đồng thời, mong muốn các đoàn viên thanh niên cần nỗ lực phát huy sức trẻ, sự sáng tạo vào sự phát triển chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên cả nước nói chung và sự phát triển của tỉnh Hòa Bình nói riêng.

Anh Vinh đề nghị lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tiếp tục có sự quan tâm, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên được cống hiến và trưởng thành.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.