Phát triển đảng viên trẻ trong HSSV: Kỳ vọng nhiều ở cấp ủy các trường

Phát triển đảng viên trẻ trong HSSV: Kỳ vọng nhiều ở cấp ủy các trường
TP - Trên 20 tham luận tại Hội thảo “Công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên” vừa được TW Đoàn, Bộ Giáo dục & Đào tạo, báo Nhân Dân tổ chức tại Hà Nội, thẳng thắn nêu lên những vướng mắc, trăn trở từ cơ sở...
Phát triển đảng viên trẻ trong HSSV: Kỳ vọng nhiều ở cấp ủy các trường ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Phong phản ánh nhiều bức xúc từ cơ sở

Anh Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội cho rằng bên cạnh việc một số nơi tổ chức Đoàn chưa tạo được nhiều hoạt động, cơ hội để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) rèn luyện, thể hiện mình, thì tổ chức Đảng và nhiều đảng viên tại không ít trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề chưa thật sự quan tâm đến công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ.

Minh chứng cho tình trạng này theo anh Nguyễn Văn Phong, hiện không ít đảng viên có tới 30 năm tuổi Đảng vẫn chưa giới thiệu cho Đảng một đảng viên trẻ nào; Còn thờ ơ với việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ trẻ.

Nhiều đảng viên là giảng viên không biết mặt, biết tên những sinh viên chuẩn bị vào Đảng; Hoặc đánh giá sinh viên còn nặng quan niệm “thầy-trò” nên có nhiều khi thiếu khách quan, áp đặt. Nhiều sinh viên đã kết nạp Đảng trong trường nhưng khi ra trường chưa xin được việc làm thì không biết sinh hoạt ở đâu...

Anh Tăng Hữu Phong-Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM-đặt câu hỏi: Rất lạ là vì sao có chi bộ nhiều năm không phát triển được đảng viên trẻ nào mà vẫn được cấp trên đánh giá là “trong sạch vững mạnh”?!

Cũng theo anh Tăng Hữu Phong, TPHCM đang gặp những vướng mắc không nhỏ: Một số trường dân lập chưa có tổ chức cơ sở Đảng nên việc phát triển Đảng tại đó vẫn “giậm chân tại chỗ”; Xác minh hồ sơ, lý lịch cho sinh viên kết nạp rất khó khăn; Thủ tục xét kết nạp cho mỗi đảng viên đang phải qua đến 6 khâu; Thói hư tật xấu của một bộ phận đảng viên thoái hóa biến chất tác động tiêu cực đến thanh niên...

Giải pháp nào để đội ngũ đảng viên trẻ ngày càng đông về số lượng và nâng cao về chất lượng, có trình độ và tay nghề cao? Phó Ban TTVHTW Đào Duy Quát đề nghị cần làm rõ cơ quan nào, tổ chức nào chịu trách nhiệm chính phát triển đảng viên trẻ trong học sinh, sinh viên.

Nếu năm 2004 kết nạp được 2.122 đảng viên là sinh viên thì năm 2005 có 4.447 học sinh, sinh viên được kết nạp vào Đảng, tăng 110,98% so với năm 2004.

 Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lâm Phương Thanh

Về chất lượng đảng viên trẻ, ông Đào Duy Quát lưu ý, giáo dục lý tưởng, hoài bão cho học sinh, sinh viên là cực kỳ quan trọng. Nếu không khơi dậy trong học sinh, sinh viên lối sống đẹp thì khó có thể có được những đảng viên trẻ giàu nhiệt tình và có lý tưởng đúng đắn.

Nhiều ý kiến tại Hội thảo khẳng định vai trò chính của cấp ủy Đảng tại các trường đối với công tác phát triển đảng viên trẻ đồng thời đề nghị cần tăng cường hơn nữa sự quan tâm của cấp ủy các trường với nhiệm vụ này, đầu tư nhiều hơn cho công tác Đoàn-Hội.

Đại diện Đảng ủy ĐH Thuỷ lợi cho rằng phải đổi mới mạnh mẽ các hoạt động giáo dục-đào tạo và phong trào trong trường học theo hướng tạo cho sinh viên sự năng động, sáng tạo, hăng hái trong học tập. Hoạt động Đoàn phải thật sự giàu chất “men” cuốn hút sinh viên.

ĐH Quy Nhơn nêu kinh nghiệm: Để đạt hiệu quả cao, cần phải đưa công tác phát triển đảng viên trẻ trong sinh viên là một trong những tiêu chí phân loại chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm đối với chi bộ các khoa; Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm giúp đỡ chi bộ sinh viên thẩm tra các trường hợp ở xa vì đảng viên là sinh viên không có điều kiện thời gian; Quan tâm xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Để tạo những chuyển biến mạnh mẽ hơn, Đoàn TNCS HCM quán triệt tư tưởng: Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là một nội dung của công tác xây dựng Đoàn; Bồi dưỡng học sinh, sinh viên vào Đảng là cuộc vận động chính trị lớn trong đời sống học đường.

Các cấp bộ Đoàn phải kết hợp đồng bộ giữa giáo dục, bồi dưỡng ĐVTN với tham mưu cho cấp ủy Đảng xây dựng chương trình cụ thể bồi dưỡng, phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.