Phong trào Kế hoạch nhỏ: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

TPO - Được ra đời vào năm 1958, đến nay phong trào kế hoạch nhỏ đã lan rộng khắp cả nước, có ý nghĩa rất lớn trong thiếu nhi. Những công trình dành cho các em thiếu nhi đã mang lại hiệu quả to lớn trong thực tiễn.

Chung niềm vui cùng các em thiếu nhi cả nước, sáng ngày 2/12 Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “kế hoạch nhỏ” (2/12/1958 – 2/12/2018) và ngày hội “Măng non Bình Dương làm kế hoạch nhỏ” năm 2018 – 2019. Sự kiện được tổ chức tại Công viên Nguyễn Du, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

Phong trào Kế hoạch nhỏ: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn ảnh 1 Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào Kế hoạch nhỏ

Phong trào kế hoạch nhỏ của thiếu nhi Việt Nam ra đời năm 1958, do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức theo sáng kiến của thiếu nhi tỉnh Sơn Tây và Hải Phòng, lấy kinh phí thu được để xây nhà máy nhựa TNTP tại Hải Phòng. 

Phong trào Kế hoạch nhỏ: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn ảnh 2 Giao lưu với chỉ huy Đội xuất sắc trong hoạt động phong trào

Ngày 2/12/1958, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã viết thư cho phép mở rộng phong trào trên toàn miền Bắc. Trong lễ khánh thành nhà máy, 18.000 sản phẩm của nhà máy để trao lại cho thiếu nhi miền Nam đang sống dưới chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Hành động này nhằm thể hiện sự đoàn kết giữa thiếu nhi cả hai miền Nam Bắc.

Năm 1975, Sau khi thống nhất đất nước, phong trào được thực hiện thêm ở miền Nam. Chủ yếu hoạt động thu hồi giấy, phế liệu, tăng gia, trồng cây, nuôi gia cầm,"Trồng một cây, nuôi một con".

Phong trào Kế hoạch nhỏ: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn ảnh 3 Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương Nguyễn Thị Ngọc Xuân và Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương Trần Bảo Lâm tặng hoa cho chỉ huy Đội xuất sắc

Trải qua 60 năm, phong trào Kế hoạch nhỏ đã làm phong phú thêm các hoạt động Đội, tạo không khí thi đua sôi nổi trong thiếu nhi, giáo dục cho các em ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tình yêu lao động, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Phong trào Kế hoạch nhỏ: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn ảnh 4 Những mô hình do các em thiếu nhi sáng kiến

Từ phong trào này, nhiều công trình có ý nghĩa đã được xây dựng như: Khách sạn Khăn quàng Đỏ, nhà máy Nhựa Tiền Phong, đoàn tàu Thống Nhất Bắc – Nam… Phong trào đã trở thành một trong những dấu son trong hoạt động của tuổi nhỏ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, năm học 2008 – 2009, Hội đồng Đội Trung ương đã phát động thiếu nhi cả nước quyên góp giấy vụn góp phần tôn tạo khu di tích anh hùng Kim Đồng – người đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, với tổng số tiền đóng góp là trên 8 tỷ đồng.

Tại Bình Dương, nhiều công trình của thiếu nhi có ý nghĩa rất lớn như: Công trình Ngôi nhà khăn quàng đỏ; Mùa Xuân cho em; Vì bạn nghèo quanh ta… nhờ đó, nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ. Tại lễ kỷ niệm 60 năm phong trào Kế hoạch nhỏ, Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương đã trao tặng Khu vui chơi thiếu nhi cho con em khu nhà trọ công nhân tại TX. Bến Cát với tổng giá trị 50 triệu đồng. Trao học bổng Doraemon cho 521 em học sinh vượt qua hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt. Trao giải thưởng Kim Đồng của Hội đồng Đội Trung ương cho các em chỉ huy Đội xuất sắc.
MỚI - NÓNG