Phong trào thiếu nhi cần thực chất và thiết thực

TPO - Đó là yêu cầu của anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tại phiên bế mạc Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhiệm kỳ 2017 – 2022 sáng 15/4 tại Đà Nẵng.

Theo đó, Bí thư thứ nhất yêu cầu các đơn vị phải nhìn đúng thực trạng phong trào thiếu nhi, đâu là thế mạnh, đâu là hạn chế để phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Đội trong định hướng và phát triển phong trào thiếu nhi.

Trong giai đoạn 2012 – 2017, T.Ư Đoàn đã chỉ đạo thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng như: triển khai rộng rãi cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, trao tặng gần 1,6 triệu suất học bổng cho đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ thiếu nhi nghèo vượt khó vươn lên trong học tập; giúp đỡ hơn 1,4 triệu thiếu nhi bỏ học quay trở lại...

Hệ thống cung/nhà thiếu nhi các cấp cũng tổ chức được gần 45 nghìn lớp năng khiếu, thu hút hơn 1,6 triệu lượt thiếu nhi tham gia với nhiều hoạt động thu hút như Trại hè kỹ năng, Sân chơi khoa học, Trại hè trải nghiệm thiên nhiên, các lớp năng khiếu....
Phong trào thiếu nhi cần thực chất và thiết thực ảnh 1 Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu phong trào thiếu nhi cần thực chất và thiết thực. Ảnh: Giang Thanh

“Nếu nhìn về số lượng và số lượt tham gia thì rất đông nhưng con số đó đã thể hiện được thực chất chất lượng và sự thu hút của phong trào thiếu nhi hay chưa. Các phong trào của thiếu nhi có thực sự thu hút các em học sinh và phụ huynh. Tại sao phụ huynh sẵn sàng chi tiền để con em mình tham gia các hoạt động bên ngoài nhưng nhiều hoạt động phong trào thiếu nhi thì phụ huynh không mặn mà”, anh Phong nêu vấn đề.

Phong trào thiếu nhi cần thực chất và thiết thực ảnh 2 Anh Lê Quốc Phong trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt ở Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh
Phong trào thiếu nhi cần thực chất và thiết thực ảnh 3 Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, trao 5 tủ sách thiếu nhi cho thiếu nhi TP Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh

Để thu hút thiếu nhi tham gia các hoạt đông, theo anh Phong, các chương trình, hoạt động cần cụ thể, thiết thực, gần gũi, giải quyết được vấn đề thiết thân của thiếu nhi.

“Cần lắng nghe trẻ em trong tổ chức các mô hình, hoạt động để đáp ứng nhu cầu của trẻ em. Phải có sự điều chỉnh để các hoạt động phong trào thực sự lan tỏa”, anh Phong yêu cầu.

Cũng trong dịp này, Hội đồng Đội T.Ư trao tặng 10 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 5 tủ sách cho thiếu nhi Đà Nẵng.

Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra trong 2 ngày 14/4 và 15/4 tại Đà Nẵng.

Trong hai ngày làm việc, các đại biểu thảo luận theo 4 tổ về các nội dung: dự thảo chương trình, điều lệ, quy chế, chương trình của Đội TNTP, kế hoạch thực hiện Luật trẻ em, đề án Đoàn thanh niên tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.