'Phủ sóng' tàu thuyền trên biển

'Phủ sóng' tàu thuyền trên biển
TP - Chỉ cần click chuột, tất cả các thông tin về hồ sơ tàu thuyền, chủ phương tiện, ngày giờ đánh bắt sẽ được cập nhật. Đây là kết quả ứng dụng phần mềm quản lý tàu thuyền do chính các chiến sĩ Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng xây dựng.
'Phủ sóng' tàu thuyền trên biển ảnh 1
Thượng úy Thoong với phần mềm quản lý tàu thuyền. Ảnh: Nguyễn Huy

Từ giữa năm 2009, Thượng úy Hà Văn Thoong và Thượng úy Đinh Văn Phú (trợ lý tác chiến thanh niên, phòng chính trị Bội đội Biên phòng TP Đà Nẵng) nảy ra ý tưởng cần thiết phải xây dựng phần mềm có khả năng quản lý tàu thuyền trên hệ thống mạng.

Giao diện phần mềm khá đơn giản mà tiện ích, với các phần: quản lý hồ sơ, quản lý xuất nhập tàu thuyền, thống kê, báo cáo...

Theo Thượng úy Thoong, phần mềm có thể ứng dụng trên mạng internet để mọi người cùng truy cập hoặc chỉ dùng cho mạng nội bộ, tùy theo nhu cầu và đòi hỏi thực tế. Tính năng nổi bật của phần mềm quản lý này là tập hợp tất cả thông tin, hồ sơ liên quan đến phương tiện tàu thuyền đánh bắt trên biển qua bộ sao lưu dữ liệu.

Thống kê tại BĐBP TP Đà Nẵng, tính đến hết năm 2009, thành phố có khoảng 2.550 phương tiện tàu thuyền các loại với trên 10.200 lao động. Ngoài ra còn có khoảng 400 phương tiện và hàng nghìn lao động từ các tỉnh, thành lân cận thường xuyên hoạt động khai thác thủy hải sản.

Tại cuộc thi Tuổi trẻ BĐBP với ứng dụng công nghệ thông tin (phát động từ tháng 8 - 2009 đến tháng 1 - 2010), đề tài phần mềm quản lý tàu thuyền trên địa bàn của Thượng úy Thoong và Phú đạt giải Nhất. BĐBP Đà Nẵng được giao là địa phương đầu tiên triển khai thí điểm phần mềm này để đánh giá và nhân rộng ra phạm vi toàn quốc.

MỚI - NÓNG