Phương Thảo đăng quang 'Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng'

TP - Tối 2/11, Hoàng Thị Phương Thảo đến từ ĐH Sư phạm TPHCM giành ngôi Hoa khôi cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014”.
Phương Thảo đăng quang 'Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng' ảnh 1

Thí sinh Hoàng Thị Phương Thảo, sinh viên Đại học Sư phạm TPHCM, đăng quang "Nữ sinh Việt Nam duyên dáng". Ảnh: Hồng Vĩnh

Dự đêm chung kết tại Nhà hát Hòa Bình (quận 10, TPHCM) có anh Lê Quốc Phong - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong… Anh Nguyễn Phi Long cho biết, cuộc thi góp phần nâng cao đức - trí - thể - mỹ cho nữ sinh nói riêng, các bạn trẻ nói chung; cổ vũ sinh viên, học viên tích cực học tập; có tấm lòng nhân ái, bao dung, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người nghèo; sống trung thực, nghị lực, trách nhiệm và cống hiến, qua đó thực hiện tốt phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Hội Sinh viên Việt Nam.

Ông Hoàng Tuấn Việt, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết, với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, cuộc thi góp phần tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của nữ sinh viên Việt Nam; tạo sân chơi để các bạn thể hiện phong cách sống năng động, hiện đại, trẻ trung, nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, duyên dáng, nhân ái truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Cuộc thi thu hút hơn 1.700 thí sinh đến từ 287 trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước. 50 gương mặt lọt vào vòng Chung kết, trong đó có 45 thí sinh có điểm số cao nhất do Ban giám khảo lựa chọn và 5 thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua hệ thống SMS. 

Phương Thảo đăng quang 'Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng' ảnh 2

Ba sinh viên giành ngôi vị cao nhất cuộc thi. Ảnh: Nguyễn Dũng

Ứng xử thông minh


Top 5 của cuộc thi gồm thí sinh Phạm Thị Khánh Linh, Hoàng Thị Phương Thảo, Võ Ngọc Thiên Giang, Ngô Thị Mỹ Hải, Nguyễn Thị Yến Ngọc được Ban giám khảo chọn vào phần thi ứng xử. Ban giám khảo đặt ra nhiều câu hỏi thực tế và gần gũi với giới trẻ, liên quan nghề nghiệp và đức hạnh của phụ nữ. Về quan điểm cái đẹp trong mắt người khác, Hoàng Thị Phương Thảo nói rằng, phải đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong, phải thể hiện vẻ đẹp trong nhiều khía cạnh. Phương Thảo tâm sự, ngay sau khi giành giải Nhất (trị giá 200 triệu đồng kèm vương miện, kỷ niệm chương), Thảo gọi điện cho ba mẹ để thông báo tin vui. “Mẹ em dù đang ở TPHCM nhưng không thể tham dự được, còn ba thì đang công tác ở Nga”, Hoa khôi nói. 

Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về Võ Ngọc Thiên Giang - sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Á khôi 2 thuộc về Phạm Thị Khánh Linh - sinh viên Đại học Hải Phòng. Các giải phụ gồm Thí sinh mặc áo dài đẹp nhất thuộc về Trần Phương Thảo (Đại học Sư phạm TPHCM); Hùng biện tiếng Anh hay nhất - Nguyễn Thị Phương Thảo (Đại học Ngoại thương cơ sở 2); Nữ sinh viên tài năng - Lê Thị Thuý Hồng (ĐH Quốc gia Hà Nội); Nữ sinh viên thân thiện - Nguyễn Trần Thiên Hà (Viện Đào tạo quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM); Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất - Trần Thị Ngọc Trân (Đại học Sân khấu Điện ảnh)…

Các thí sinh đạt danh hiệu Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2 sẽ tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương ra thăm Trường Sa năm 2015, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Các thí sinh Top 10 sẽ là đại biểu khách mời dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông (Tập đoàn IMC) tổ chức từ năm 2013.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".