Phượt thủ Hoàng Lê Giang đình đám trong giới du lịch ra sao?

Phượt thủ Hoàng Lê Giang đình đám trong giới du lịch ra sao?
Đặt chân tới hơn 36 nước, 8 lần leo dãy Himalaya, người Việt đầu tiên chinh phục Bắc Cực... là những điều khiến Hoàng Lê Giang trở nên nổi tiếng trong cộng đồng du lịch Việt.

Blogger Hoàng Lê Giang đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi bị một nhà leo núi tên K tố nói dối việc chinh phục đỉnh Denali cao nhất Bắc Mỹ vào tháng 6 vừa qua.

Không phải đến khi sự việc này xảy ra, cái tên Hoàng Lê Giang mới được biết tới. Trong nhiều năm qua, chàng trai sinh năm 1988 được coi là nhân vật đình đám trong giới du lịch Việt với những trải nghiệm không phải người đam mê xê dịch nào cũng làm được.

Đặt chân tới hơn 36 quốc gia

"Tôi chỉ là một người Việt Nam bình thường cố gắng trải nghiệm cuộc sống theo cách trọn vẹn nhất", Hoàng Lê Giang mô tả ngắn gọn về mình tại trang cá nhân.

Phượt thủ Hoàng Lê Giang đình đám trong giới du lịch ra sao? ảnh 1

Hoàng Lê Giang từng có chuyến rong ruổi khắp miền Bắc Ấn Độ trên chiếc môtô. 

Trong một bài đăng trên trang cá nhân, Hoàng Lê Giang không nhận mình là travel blogger bởi "không có blog và cũng chỉ thi thoảng viết hướng dẫn, đa phần là giới thiệu trên Facebook". Anh cũng nói mình không phải phượt thủ hay dùng từ phượt vì "không hiểu nghĩa từ này và nghe từ đầu đã không thích".

Tuy nhiên, nếu so sánh về số lượng quốc gia đã đặt chân tới hay trải nghiệm du lịch, Hoàng Lê Giang không thua kém tên tuổi nào trong cộng đồng travel blogger Việt.

Đến nay, 8X đã đặt chân lên hơn 36 quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều trải nghiệm mạo hiểm. Anh có mặt tại Nepal tháng 4/2015 khi đất nước này trải qua trận động đất 8 độ khiến 3.300 người chết hay gặp phải bão tuyết ở Ấn Độ vào tháng 2/2016.

Hoàng Lê Giang cũng khiến nhiều người nể phục khi mắc bệnh hen suyễn và thông liên nhĩ lỗ thứ phát (có lỗ hổng bẩm sinh trong tim) nhưng vẫn tiếp tục hành trình khám phá thế giới.

"Không sợ chết, chỉ sợ không sống hết mình"

 Với những người theo đuổi môn thể thao leo núi, chinh phục thành công thử thách "7 thượng đỉnh của thế giới", tức 7 ngọn núi cao nhất của các châu lục (châu Mỹ tính riêng Bắc Mỹ và Nam Mỹ) là khao khát lớn nhất. Hoàng Lê Giang cũng không ngoại lệ. 

Anh mất hơn 2 năm chuẩn bị cho mục tiêu đầu tiên: chinh phục "nóc nhà châu Âu", tức đỉnh Elbrus cao 5.600 m, tọa lạc tại nước cộng hòa tự trị Kabardino-Balkaria thuộc Liên bang Nga.

Tháng 9/2017, hình ảnh chàng trai sinh năm 1988 cầm lá cờ Việt Nam tung bay trên đỉnh Elbrus đúng ngày Quốc khánh 2/9 "gây bão". Khoảnh khắc này sau đó được xem là "biểu tượng của giới xê dịch Việt 2017".

Tháng 2/2018, Hoàng Lê Giang tiếp tục đặt chân lên đỉnh Kilimanjaro cao nhất châu Phi (gần 5.900 m).

"Bạn nghĩ gì, cảm giác gì khi lên đỉnh? Bản thân tôi ám ảnh về cái chết, tôi không nhận ra cho đến khi người tôi hay tâm sự nói điều đó. Đứng giữa lằn ranh đó nhiều lần, tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ mình không sống hết mình, hối tiếc vì nhiều điều mà đã đến lúc đi”, nam blogger viết tại trang cá nhân.

Hoàng Lê Giang mới chia sẻ trải nghiệm leo Denali, đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ, song đang bị một nhà leo núi tố là nói dối.

8 lần trekking Himalaya

Nhắc tới Hoàng Lê Giang, nhiều người cũng nhớ ngay tới việc blogger này từng 8 lần chinh phục dãy Himalaya huyền bí trong hơn 5 năm qua.

"Mỗi lần đi tôi lại chọn một cung đường mới để khám phá và tích lũy kinh nghiệm. Đây cũng là cách để tôi tập luyện cho những đỉnh núi cao hơn", Hoàng Lê Giang nói.

Một trong những ấn tượng của 8X này là lần đi cung Annapurna gặp động đất lớn ở Nepal. Lần thứ 8 đi cung đường Manaslu, anh mô tả nơi này hoang sơ và địa hình thay đổi nhiều từ rừng cận nhiệt đới ở độ cao 300 m lên đến điểm cao nhất hành trình là gần 5.200 m.

"Có những ngày chúng tôi phải đi 6-7 tiếng, vượt qua các sông suối, thung lũng, có ngày lại đi trong mưa và sương mù. Những khó khăn và cố gắng trong chuyến đi chính là món quà chứ không phải đích đến và một lần nữa tôi may mắn dẫn cả đoàn vượt qua hành trình an toàn", Hoàng Lê Giang nói.

Vượt 300 km chinh phục Bắc Cực

Cái tên Hoàng Lê Giang được nhiều người biết đến hơn cả nhờ cuộc đua đến Bắc Cực tháng 12/2016 do một nhà tài trợ Thụy Điển tổ chức.

Sau thời gian vận động, chàng trai Việt Nam giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ người Estonia với hơn 113.000 lượt bình chọn trên khắp thế giới.

Tháng 4/2017, 8X đại diện cho nhóm "các nước khác" tham gia hành trình 300 km khắc nghiệt để chinh phục Bắc Cực trong một tháng. Tại đây, anh nói mình được học nhiều kỹ năng sinh tồn quý giá.

Sau khi kết thúc hành trình, Hoàng Lê Giang đã trở thành người Việt Nam đầu tiên chinh phục Bắc Cực.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.