Quả Cầu Vàng cho các tài năng trẻ

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho các tài năng trẻ đạt giải Quả Cầu Vàng năm 2017.
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho các tài năng trẻ đạt giải Quả Cầu Vàng năm 2017.
TP - Ngày 27/12 tại buổi gặp gỡ các tài năng trẻ đạt Giải thưởng Quả Cầu Vàng và Phần thưởng Nữ Sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2017, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định: Các tài năng trẻ đã rất sáng tạo và mạnh dạn trong nghiên cứu vào các lĩnh vực mới và khó, những lĩnh vực đi tắt đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng các tài năng trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 27/12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao giải thưởng Quả Cầu Vàng và phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2017. Trong khuôn khổ chương trình trao giải thưởng, sáng 27/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp gỡ, tuyên dương các tài năng trẻ được vinh danh tại giải thưởng cao quý này.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hoan nghênh sự chủ động của hai cơ quan T.Ư Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tổ chức hiệu quả giải thưởng Quả Cầu Vàng, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Bà Tòng Thị Phóng cho rằng, Giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 15 đã hướng vào các lĩnh vực dược, công nghệ thông tin, sinh học, vật liệu mới. Đây là những lĩnh vực đi tắt đón đầu để tiếp cận với công nghệ mới trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, các trường đại học, học viện, trung tâm nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, ươm mầm và chắp cánh cho các tài năng trẻ phát huy sự sáng tạo. Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần chủ động có những kiến nghị, đề xuất và tham mưu với Đảng, Nhà nước về chính sách đối với thanh niên, sinh viên, trong đó có chính sách về đào tạo nhân lực chất lượng cao - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Chắp cánh cho những tài năng trẻ phát triển

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cũng khẳng định, Bộ Khoa học và Công nghệ luôn chú trọng hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, kinh phí để khuyến khích thanh niên tham gia trực tiếp vào nghiên cứu khoa học công nghệ. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ có Quỹ phát triển khoa học công nghệ, sẽ cấp kinh phí cho các nhà nghiên cứu thực hiện các đề tài có tính khả thi. Thứ trưởng Tùng cho biết, cơ chế quan trọng nhất trong nghiệm thu cấp kinh phí cho các đề tài là các nhà nghiên cứu có bài báo được đăng trên tạp chí khoa học uy tín trên thế giới.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị các bạn trẻ; Bằng niềm đam mê nghiên cứu khoa học của mình không ngừng nỗ lực phấn đấu, cố gắng hơn nữa trong học tập, công tác để truyền cảm hứng sáng tạo cho các bạn trẻ; Tạo động lực và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

Đây là năm thứ 15, T.Ư Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức giải thưởng Quả Cầu Vàng nhằm phát hiện, tôn vinh những tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật. Sau hơn 4 tháng phát động, BTC Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2017 nhận được 58 hồ sơ gửi về từ 21 đơn vị. Hội đồng bình chọn đã chọn ra 9 tài năng trẻ có thành tích xuất sắc để trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2017. Trong 9 tài năng trẻ nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2017 có 1 Phó Giáo sư, 7 Tiến sĩ và 1 sinh viên xuất sắc về CNTT thuộc Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại lễ trao giải thưởng, Ban tổ chức còn vinh danh 20 nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật, thuộc 4 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí.

9 tài năng trẻ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2017

1. Tiến sĩ Hà Minh Hoàng, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Phạm Văn Hạnh, Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Tiến sĩ Nguyễn Thị Ánh Dương, Nghiên cứu viên Phòng Tuyến trùng học, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

4. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thủy, Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh.

5. PGS. TS Trần Xuân Bách, Giảng viên cao cấp, Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.

6. Tiến sĩ Hoàng Văn Tổng, Nghiên cứu viên Trung tâm nghiên cứu Sinh Y dược học, Giảng viên Bộ môn Sinh lý bệnh, Học viện Quân y.

7. Tiến sĩ Võ Thanh Sang, Trưởng phòng Công nghệ Sinh học Dược, Viện Kỹ thuật Công nghệ Cao, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

8. Tiến sĩ Vũ Bích Ngọc, Nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

9. Tiến sĩ Phạm Thị Năm, Nghiên cứu viên chính Phòng Ăn mòn và bảo vệ kim loại, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

MỚI - NÓNG