Quan tâm xây dựng trường lớp, điểm vui chơi cho thiếu nhi

Ông Đinh Thế Huynh chúc mừng Đội TNTP Hồ Chí Minh . Ảnh: Bảo Anh
Ông Đinh Thế Huynh chúc mừng Đội TNTP Hồ Chí Minh . Ảnh: Bảo Anh
TP - Tối 14-5, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15-5-1941/15-5-2011).

> Nâng cao chất lượng công tác Đội

Ông Đinh Thế Huynh chúc mừng Đội TNTP Hồ Chí Minh . Ảnh: Bảo Anh
Ông Đinh Thế Huynh chúc mừng Đội TNTP Hồ Chí Minh . Ảnh: Bảo Anh.

Đến dự có ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban đối ngoại T.Ư; anh Võ Văn Thưởng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cùng các anh chị nguyên là Chủ tịch Hội đồng Đội, phụ trách Đội các thời kỳ. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Hà đã ôn lại chặng đường vẻ vang 70 năm của Đội. Cả nước hiện có 15 triệu đội viên; 24.000 liên đội, hàng năm, có khoảng 1,6 triệu thiếu nhi được kết nạp Đội, gần 1 triệu đội viên lớn được phát triển Đoàn. Đội tổ chức trên 5 triệu giờ học tốt, tuần học tốt...

Đội viên trên cả nước cũng đóng góp 4.000 ngày công giúp đỡ gia đình chính sách, quyên góp hàng chục tỷ đồng giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt BCH T.Ư Đảng, ông Đinh Thế Huynh đã tặng bức trướng cho Đội TNTP Hồ Chí Minh, trên đó ghi dòng chữ: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng thiếu nhi Việt Nam và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Thiếu nhi Việt Nam thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong phát biểu của mình, ông biểu dương thành tích xuất sắc của thiếu niên, nhi đồng, cán bộ phụ trách đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ công dân tương lai.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư mong muốn thiếu nhi tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Ông đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; quan tâm hàng đầu về cơ sở vật chất, xây dựng trường lớp, điểm vui chơi cho thiếu nhi.

Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm, trước đó Hội đồng Đội T.Ư đã tuyên dương 10 gương mặt thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực trong toàn quốc. Sáng cùng ngày, Hội đồng Đội T.Ư đã tổ chức giao lưu, gặp gỡ với Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư các khóa; cán bộ Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn qua các thời kỳ và những người bạn của thiếu nhi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.