Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tặng thưởng U23 Việt Nam 200 triệu đồng

Ảnh: AFC
Ảnh: AFC
TPO - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam Lê Quốc Phong đã ký quyết định tặng thưởng đội tuyển U23 Việt Nam 200 triệu đồng nhằm động viên, khích lệ tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ tại VCK U23 Châu Á.

Hòa 2-2 sau 120 phút, U23 Việt Nam và U23 Qatar phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11 m. Và lần thứ hai liên tiếp, U23 Việt Nam xuất sắc viết tiếp câu chuyện thần kỳ.

Trước đó, tại vòng bảng D, U23 Việt Nam thua Hàn Quốc 1-2 trong ngày ra quân. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đánh bại Australia 1-0 nhờ pha ghi bàn của Quang Hải.

Khép lại vòng bảng, U23 Việt Nam cầm hòa Syria 0-0 bằng lối chơi phòng ngự chủ động, qua đó trở thành đội tuyển bóng đá thứ hai của Đông Nam Á góp mặt ở tứ kết U23 châu Á 2018.

Trong trận tứ kết, các học trò của HLV Park Hang-seo trải qua 120 phút kịch tính với Iraq. Hòa 3-3 sau 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ, U23 Việt Nam thắng 5-3 trong loạt sút luân lưu 11 m, qua đó trở thành đội tuyển đầu tiên của bóng đá Đông Nam Á vào bán kết U23 châu Á, gặp Qatar.

Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam được thành lập từ năm 1993 do Thủ tướng Chính phủ là chủ tịch danh dự, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là chủ tịch Hội đồng điều hành, cơ quan thường trực điều hành là báo Nhi đồng trước đây và báo Tiền Phong hiện nay với mục đích giúp đỡ các tài năng trẻ tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cũng như phát hiện, cổ vũ và hỗ trợ đối với những thanh thiếu niên có năng khiếu để tạo nguồn đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực, nhất là đối với những tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những hoạt động nổi bật của Quỹ là cuộc bình chọn cho Giải thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.