Ra mắt Đội thanh niên xung kích làm sạch bờ biển Mũi Né

Ra mắt Đội thanh niên xung kích làm sạch bờ biển Mũi Né
TPO - Chiều 24/7, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân đồng loạt triển khai Ngày chủ nhật xanh và Chiến dịch: Hãy làm sạch biển năm 2016 tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho rằng,  phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường đã trở thành yêu cầu sống còn với mọi quốc gia. Đặc biệt, thời gian qua, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, trong đó có Bình Thuận, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

Ra mắt Đội thanh niên xung kích làm sạch bờ biển Mũi Né ảnh 1

Theo ông Tuấn, nhận thức tầm quan trọng bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, Trung ương Đoàn tổ chức và chỉ đạo các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia làm sạch môi trường biển bằng những phần việc cụ thể như dọn vệ sinh, xóa điểm đen rác thải, bóc xóa biển quảng cáo, trồng cây xanh, thu gom xử lý rác khu vực bờ biển...

Ra mắt Đội thanh niên xung kích làm sạch bờ biển Mũi Né ảnh 2

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận đã chính thức ra mắt của Đội Thanh niên xung kích làm sạch bờ biển phường Mũi Né với 30 đoàn viên, thanh niên. Ngay sau đó, đội xung kích đã tiến hành thu gom, xử lý rác thải, làm sạch 2 km bờ biển tại khu phố 2, phường Mũi Né. Đồng thời, các đoàn viên, thanh niên cũng đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường tại các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ, thu gom xử lý rác, phát quang bụi rậm trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại buổi lễ, nhằm thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị trao tặng 500 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ngư dân bám biển.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.