Ra quân chiến dịch Mùa hè xanh TPHCM năm 2016

Anh Phạm Hồng Sơn, Phó bí thư Thành Đoàn, Chỉ huy trưởng chiến dịch Mùa hè xanh, phất cờ xuất quân chiến dịch.
Anh Phạm Hồng Sơn, Phó bí thư Thành Đoàn, Chỉ huy trưởng chiến dịch Mùa hè xanh, phất cờ xuất quân chiến dịch.
TPO - 100.000 lượt tình nguyện viên đã bắt đầu khởi động chiến dịch Mùa hè xanh TPHCM lần thứ 23 - năm 2016.

Sáng 10/7, tại công viên 23/9, Thành Đoàn TPHCM tổ chức xuất quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 23 với sự tham gia của khoảng 5.000 sinh viên, đoàn viên thanh niên, đại diện cho khoảng 100.000 lượt chiến sĩ tình nguyện đồng hành cùng nhiều hoạt động trong chiến dịch năm nay.

Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó giám đốc thường trực Đại học Quốc gia TPHCM Huỳnh Thành Đạt; Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng đại diện các ban, ngành đoàn thể TPHCM có mặt tại buổi lễ ra quân chiến dịch.

Ra quân chiến dịch Mùa hè xanh TPHCM năm 2016 ảnh 1

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu động viên, chúc các tình nguyện viên thực hiện thành công các nội dung, phần việc của chiến dịch.

Ra quân chiến dịch Mùa hè xanh TPHCM năm 2016 ảnh 2

Phó bí thư thường trực Thành Đoàn TPHCM Lâm Đình Thắng trao hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành chiến dịch Mùa hè xanh năm 2016

Ra quân chiến dịch Mùa hè xanh TPHCM năm 2016 ảnh 3

Anh Phạm Hồng Sơn, Phó bí thư Thành Đoàn, Chỉ huy trưởng chiến dịch Mùa hè xanh, thông tin một số hoạt động nổi bật trong chiến dịch năm nay.

Với chủ đề “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh góp sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, diễn ra từ 10/7 đến 14/8, chiến dịch Mùa hè xanh năm 2016 tiếp nhận ít nhất 100.000 lượt chiến sĩ tham gia, đóng góp 2 triệu ngày công.

Các đội hình tham gia chiến dịch thực hiện các công trình thanh niên, công trình trọng điểm tại các phường, xã, thị trấn thuộc 24 quận - huyện; tập trung cho 05 huyện ngoại thành trên địa bàn TPHCM; tại một số địa bàn tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam bộ; Tây Nam bộ; Tây Nguyên và Nam Trung bộ. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên còn tổ chức các hoạt động tình nguyện tại đảo Thổ Chu (xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Ra quân chiến dịch Mùa hè xanh TPHCM năm 2016 ảnh 4

Chiến sĩ MHX trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM hào hứng trong buổi ra quân chiến dịch.

Ra quân chiến dịch Mùa hè xanh TPHCM năm 2016 ảnh 5

Các chiến sĩ tình nguyện đến từ Malaysia cùng tham gia chiến dịch.

Ra quân chiến dịch Mùa hè xanh TPHCM năm 2016 ảnh 6

Khoảng 5.000 tình nguyện viên, đại diện cho khoảng 100.000 lượt chiến sĩ tham  gia chiến dịch MHX TPHCM năm 2016.

Chiến dịch Mùa hè xanh TPHCM năm 2016 tập trung vào các nội dung trọng điểm, gồm: hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; hoạt động tình nguyện “Uống nước nhớ nguồn”, hành động vì an sinh xã hội; hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới; hoạt động tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn minh đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;  hoạt động đồng hành với thanh thiếu nhi trong lập thân, lập nghiệp và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội; hoạt động tình nguyện “Vì trẻ em”.

Ra quân chiến dịch Mùa hè xanh TPHCM năm 2016 ảnh 7
Ra quân chiến dịch Mùa hè xanh TPHCM năm 2016 ảnh 8

80 chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng đã chính thức sang Lào tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giao lưu kết nối tình đoàn kết giữa thanh niên TPHCM và thanh niên Champasak, Atapeu.

Ra quân chiến dịch Mùa hè xanh TPHCM năm 2016 ảnh 9

Gần 30 đội viên, thiếu nhi TPHCM cũng đã lên đường tham gia chương trình giao lưu với đội viên thiếu nhi tỉnh Champasak.

* Trước đó, cũng trong sáng cùng ngày (10/7), Thành Đoàn TPHCM tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1) với sự tham dự của 80 chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và Mùa hè xanh. Đây là các chiến sĩ tình nguyện sẽ tham gia các hoạt động cộng đồng, kết nối tinh thần giao lưu, đoàn kết giữa thanh niên TPHCM và thanh niên hai tỉnh Atapeu, Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), diễn ra từ 10 đến 21/7. Cùng với đó, gần 30 em đội viên, thiếu nhi TP cũng đã xuất phát lên đường sang Lào trong chương trình giao lưu tình nguyện hè với đội viên, thiếu nhi tỉnh Champasak.

Các công trình thanh niên được sẽ triển khai trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 23:

- Nâng cấp, bê tông hóa 40 km đường nông thôn.

- Bê tông hóa, nâng cấp 10 km đường hẻm trên địa bàn các quận nội thành.

- Xây mới, sửa chữa 10 cây cầu bê tông nông thôn.

- Cải tạo, khơi thông 06 tuyến kênh, rạch trên địa bàn Thành phố.

- Thực hiện sửa chữa điện cho 500 hộ nghèo, lắp đặt miễn phí đồng hồ nước cho 500 hộ nghèo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

- Trao tặng 02 máy lọc nước ngọt cho người dân vùng hạn, mặn.

- Nâng cấp, trang bị thiết chế cho 10 sân chơi thiếu nhi tại huyện ngoại thành.

MỚI - NÓNG