Ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Thanh niên tình nguyện thi công đường giao thông tại xã Hòa Bình (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) ngay sau lễ phát động. Ảnh: Phạm Duẩn
Thanh niên tình nguyện thi công đường giao thông tại xã Hòa Bình (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) ngay sau lễ phát động. Ảnh: Phạm Duẩn
TP - Sáng 6/6, tại quảng trường TP Hải Phòng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tuyên bố Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014 chính thức bắt đầu với sự tham dự của đại biểu các bộ, ngành, Hải Phòng cùng gần 3 nghìn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đất Cảng.

Hướng về biển đảo

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Đắc Vinh nói: “Chiến dịch TNTN hè này chính là đợt thi đua cao điểm Năm Thanh niên Tình nguyện 2014, là cơ hội để mỗi bạn trẻ được trải nghiệm, rèn luyện trong thực tiễn, được thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, đồng bào.

Qua chương trình Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, các bạn ĐVTN từ nông thôn tới thành thị, từ miền núi tới hải đảo, trong mọi lĩnh vực ngành nghề, tùy theo sức của mình, lựa chọn những hành động cụ thể, việc làm thiết thực, giữ vững ổn định trật tự xã hội, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần giữ vững chủ quyền đất nước...”.

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Đắc Vinh trao quà cho các cựu TNXP, người nhà chiến sỹ Trường Sa, nhà giàn DK1, người thân cán bộ Cảnh sát Biển đang làm nhiệm vụ, cán bộ Kiểm ngư đang chấp pháp trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam...

Ngay sau lễ khởi động, các hoạt động tình nguyện hướng về biển đảo cũng sẽ đồng loạt diễn ra trong cả nước như đưa thanh niên, sinh viên tình nguyện ra các đảo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án Đảo Thanh niên, xây dựng hệ thống cột cờ chủ quyền tại 6 đảo tiền tiêu của Tổ quốc, đồng hành ngư dân trẻ ra khơi, hỗ trợ trang bị các tàu cá vỏ thép, xây dựng các đội thanh niên xung kích ra khơi đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa, tổ chức hành trình Tuổi trẻ vì chủ quyền biển, đảo Việt Nam...

Ngay sau lễ ra quân, Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức phát động ra quân các đội TNTN tham gia giữ gìn trật tự ATGT tại các điểm, nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc, khởi công tuyến đường giao thông trục chính nội đồng tại xã Hòa Bình (huyện Vĩnh Bảo) dài hơn 400m, rộng 3m, lắp đặt tuyến đường điện nông thôn tại xã Hòa Bình dài khoảng 800m, triển khai mô hình bàn giao kỹ thuật trồng nấm, kỹ thuật tưới tiêu nước tiết kiệm tại huyện Vĩnh Bảo...

Thăm gia đình thuyền trưởng tàu CSB 8003

Nằm sâu trong ngõ 256 đường Đà Nẵng, Hải Phòng, ngôi nhà nhỏ của vợ con đại uý Nguyễn Văn Hưng (35 tuổi, thuyền trưởng tàu Cảnh sát Biển CSB 8003) những ngày này được nhiều cơ quan, bà con đến thăm hỏi, động viên. Đầu tháng 5 vừa rồi, nhận được lệnh, anh Hưng cùng đồng đội lên đường làm nhiệm vụ chấp pháp tại quần đảo Hoàng Sa khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.

Ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè ảnh 1

Anh Nguyễn Đắc Vinh thăm hỏi động viên gia đình thuyền trưởng Nguyễn Văn Hưng

Anh Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ, động viên, tặng quà cho vợ con đại úy Nguyễn Văn Hưng. Chị Nguyễn Thu Phương (33 tuổi, vợ đại uý Hưng, hiện công tác tại TAND quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cảm động trước sự quan tâm, động viên của các cơ quan, bà con. Vợ chồng đại uý Hưng có hai con nhỏ (4 tuổi và 1 tuổi). Bố của đại uý Hưng là ông Nguyễn Phong Lưu (69 tuổi) trước đây là chiến sỹ Đoàn tàu không số chuyên vận tải vũ khí vào Nam.

  

Là con trai thứ 4 trong gia đình, tốt nghiệp Học viện Hải quân, đại uý Hưng về công tác tại quân cảng Cam Ranh rồi sau đó được điều động về làm nhiệm vụ tại Cảnh sát Biển vùng 1. Hiện bố anh Hưng đang phải nằm viện điều trị bệnh hiểm nghèo. Con nhỏ của anh là Nguyễn Ngọc Minh mới 1 tuổi cũng đang ốm...

Cùng ngày, anh Nguyễn Đắc Vinh đến động viên các bạn trẻ, thanh niên tình nguyện đang góp sức thi công tuyến đường giao thông trục chính nội đồng tại xã Hòa Bình (huyện Vĩnh Bảo) và thăm, hỗ trợ mô hình trồng nấm của anh Nguyễn Văn Lăng (37 tuổi, ở thôn Thượng Trung, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo).

Gần 1,4 tỷ đồng hướng về Hoàng Sa, Trường Sa

 * Tại buổi ra quân Chiến dịch hè thanh niên tình nguyện 2014, Thành Đoàn Hà Nội cho biết, các cơ sở Đoàn vừa quyên góp đợt một được 700 triệu đồng nhằm chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông.

  * Sáng 6/6, tại Đồn Biên phòng Vinh Hiền (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc), hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tỉnh TT-Huế tham gia lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014. Ngay tại lễ ra quân, tuổi trẻ toàn tỉnh quyên góp ủng hộ chương trình hướng về biển đảo Tổ quốc, vì Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu, với số tiền thu được gần 145 triệu đồng.

  *Tối 5/6, tại TP Vinh (Nghệ An) diễn ra Chương trình giao lưu Tuổi trẻ Nghệ An với biển đảo quê hương. Chương trình giao lưu hưởng ứng phong trào “Hướng về Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu". Qua chương trình giao lưu, Ban tổ chức đã trao số tiền hơn 540 triệu đồng cho lực lượng Cảnh sát Biển, Kiểm ngư và cán bộ, nhân dân đảo Sinh Tồn, thuộc quần đảo Trường Sa.

Hà Linh - Ngọc Văn - Phan Sáng

Với chủ đề Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, chiến dịch được triển khai rộng khắp cả nước từ tháng 6 đến tháng 8 và tháng 7 là Tháng cao điểm Chiến dịch.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014 chú trọng tổ chức các đội hình TNTN đến các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, các địa phương khó khăn, các xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới, các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Theo đó, Chương trình Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh triển khai trong sinh viên và cán bộ, giảng viên trẻ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh triển khai trong thanh niên lực lượng vũ trang.

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ triển khai trong học sinh và giáo viên trẻ khối THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên. Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng triển khai trong thanh niên công nhân, viên chức...


MỚI - NÓNG