Rinh giải thưởng lớn với thi ảnh tuổi trẻ xây đắp hữu nghị Việt-Nhật

Các bạn trẻ Việt Nam nhảy Yosakoi của Nhật Bản trong chương trình sinh viên. Ảnh: Xuân Tùng
Các bạn trẻ Việt Nam nhảy Yosakoi của Nhật Bản trong chương trình sinh viên. Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Từ nay đến 30/9, Cuộc thi ảnh “Tuổi trẻ Việt Nam – Nhật Bản chung tay xây đắp tình hữu nghị Việt – Nhật” nhận tác phẩm dự thi của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam ở nước ngoài; công dân Nhật Bản hoặc người quốc tịch Nhật Bản đang sinh sống học tập và làm việc tại Việt Nam.

Với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam - Nhật Bản chung tay xây đắp tình hữu nghị Việt - Nhật", cuộc thi tập trung nội dung: Các hoạt động ngoai giao song phương từ khi hai nước thiết lập ngoại giao và nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt - Nhật.

Hình ảnh đẹp về đất nước, cong ngời, phong tục tập quán, sinh hoạt cộng đồng, những nét văn hoá độc đáo của hai nước; những thành tựu trong công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước, phát triển kinh tế xã hội của hai nước, các hoạt động giao lưu, các công trình hữu nghị giữa thanh niên hai nước.

Các tác phẩm phản ánh những hoạt động, sự kiện giao lưu văn hoá, kinh tế, chính trị diễn ra trên đất nước Việt Nam và Nhật Bản đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân hai nước.

Tác giả gửi ảnh và đĩa CD, DVD chứa file gửi kèm qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Tuổi trẻ Việt Nam - Nhật Bản chung tay xây đắp tình hữu nghị Việt - Nhật". Địa chỉ nhận ảnh dự thi: Trung ương Hội LHTN Việt Nam (64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Ngoài bì thư đề rõ: Ảnh dự thi "Tuổi trẻ Việt Nam - Nhật Bản chung tay xây đắp tình hữu nghị Việt - Nhật". Hoặc gửi qua email: cuocthianh45namvietnamnhatban@gmail.com. (Ghi rõ thông tin về tác giả và từng file ảnh trùng với ảnh gửi dự thi). 

Cuộc thi ảnh “Tuổi trẻ Việt Nam – Nhật Bản chung tay xây đắp tình hữu nghị Việt – Nhật” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp  tổ chức.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: Cuộc thi là hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2018), đánh dấu chặng đường quan trọng trong quan hệ hai nước với nhiều thành tựu hợp tác trong tất cả các lĩnh vực. 

"Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho thanh niên về mối quan hệ hữu nghị hai nước, góp phần để nhân dân Việt Nam - Nhật Bản hiểu hơn về đất nước, con người hai nước trong thời kỳ hội nhập", chị Vân nói.

- Số lượng ảnh dự thi: Cuộc thi không hạn chế số lượng ảnh dự thi đối với mỗi tác giả.

- Quy định dự thi ảnh hợp lệ:

+ Tác giả gửi ảnh dự thi theo đúng đối tượng tham gia

+ Ảnh dự thi có nội dung trung thực, chính xác

+ Ảnh dự thi phải có chú thích đi kèm, sử dụng một trong ba ngôn ngữ là Tiếng Việt, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh; được đánh máy rõ ràng. Chú thích ảnh phải ghi rõ thời gian, địa điểm chụp.

+ Ảnh dự thi chưa đoạt giải trong bất kỳ cuộc thi nào khác

+ Ảnh dự thi phải phản ánh sự việc, sự kiện, nhân vật có thật, xảy ra trong thực tế (không hư cấu)

+ Tác giả dự thi chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung ảnh dự thi liên quan đến bản quyền tác giả, tác phẩm và sở hữu trí tuệ. Ban tổ chức không giải quyết những tranh chấp liên quan đến vấn đề bản quyền tác giả, tác phẩm và sở hữu trí tuệ.

- Tiêu chí đánh giá tác phẩm dự thi:

+ Về nội dung: Ảnh dự thi phải đảm bảo phù hợp chủ đề, nội dung; là những tác phẩm thể hiện được tình đoàn kết vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản. Nội dung thông tin trong ảnh dự thi đảm bảo khách quan, chính xác; có giá trị thẩm mỹ và thực tiễn, có ý nghĩa tuyên truyền và giáo dục về tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

+ Về hình thức: Ảnh dự thi là ảnh đơn, màu hoặc trắng đen, được in trên giấy ảnh không dán lên bìa cứng, không ép plastic. Kích thước ảnh là 30x40cm hoặc 30x45cm, ảnh vuông 30x30cm, ảnh panaroma có chiều dài 45cm. (Phải gửi kèm file ảnh có định dạng JPG, với độ phân giải 300 dpi). Hoặc ảnh dự thi là file ảnh có định dạng JPG, có độ phân giải 300dpi. Kích thước của chiều dài tối thiểu 180 pixel. Dung lượng của file không quá 5Mb.

Ảnh dự thi phải là ảnh chân thực, không chắp ghép, không sử dụng kỹ xảo. Khuyến khích ghi rõ tên nhân vật và chú thích nêu rõ sự kiện trong ảnh. Tác giải phải ghi rõ họ và tên, điện thoại và địa chỉ (địa chỉ email nếu có) liên hệ phái sau ảnh.

- Giải thưởng cuộc thi gồm: 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng; 2 giải nhì trị giá 10 đồng/giải; 5 giải ba trị giá 5 triệu đồng/giải; 5 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải. Đồng thời được trao Bằng khen của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, giấy chứng nhận.

- Để biết thêm chi tiết cuộc thi có thể truy cập tại địa chỉ: www.mic.gov.vn; www.vietnam.vn; www.thanhgiong.vn

MỚI - NÓNG