Rực rỡ sắc xuân từ màu áo xanh tình nguyện

Rực rỡ sắc xuân từ màu áo xanh tình nguyện
TPO -  Từ những căn nhà cấp bốn cũ kỹ, nhưng qua bàn tay khéo léo của các bạn trẻ khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện đã trở nên rực rỡ, tươi mới giúp bà con đồng bào Khmer phấn khởi để đón mùa xuân mới.
Rực rỡ sắc xuân từ màu áo xanh tình nguyện ảnh 1
Những ngày cuối năm, khu dân cư ấp Đại Ân, xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) trở nên nhộn nhịp, đầy ắp tiếng nói cười của các bạn trẻ. Họ chẳng ngại nắng hay vất cả, cực khổ mà chia nhau từng nhóm để sửa sang, quyét dọn 'thay áo mới' cho từng căn nhà và thêm nhiều khung cảnh, hoa tạo nên sắc màu rực rỡ của phum sóc. - Ảnh: XĐ ĐT
Rực rỡ sắc xuân từ màu áo xanh tình nguyện ảnh 2

Đây là nơi ở của 30 hộ dân đồng bào Khmer gặp khó khăn về nhà ở, không đất sản xuất được nhà nước hỗ trợ để an cư lạc nghiệp.

Rực rỡ sắc xuân từ màu áo xanh tình nguyện ảnh 3

Ông Lý Sang sống trong khu dân cư, được các bạn trẻ sửa sang lại nhà mới. Ông phấn khởi nói: "Làm thuê sống qua ngày nên chưa có điều kiện dọn dẹp, làm mới để đón tết, nhưng giờ được các cháu đến giúp, không chỉ làm đẹp căn nhà tôi mà còn cho mọi người, đẹp cả khu dân cư nên rất vui".

Rực rỡ sắc xuân từ màu áo xanh tình nguyện ảnh 4
Rực rỡ sắc xuân từ màu áo xanh tình nguyện ảnh 5

ĐVTN sửa sang nhà cửa giúp dân 

Rực rỡ sắc xuân từ màu áo xanh tình nguyện ảnh 6

Căn nhà cũ kỹ được 'khoác áo mới'

Rực rỡ sắc xuân từ màu áo xanh tình nguyện ảnh 7

Chị Lê Thị Huỳnh Trân, Bí thư xã đoàn Đại Tâm cho biết, bà ở ở đây đa phần khó khăn nên quanh năm vất vả mưu sinh. Vì thế, chuẩn bị sang năm mới, xã đoàn vận động thanh niên trong xã cùng nhau sửa sang, dọn dẹp để giúp họ, tạo nên sắc màu rực rỡ, không khí nhộn nhịp đón Tết.

Rực rỡ sắc xuân từ màu áo xanh tình nguyện ảnh 8

 Chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Bí thư Huyện Đoàn Mỹ Xuyên cho biết thêm, trước đây khu dân cư này cũ kỹ, xuống cấp. Từ đó, huyện đoàn lên kế hoạch vận động sửa sang, làm mới giúp bà con đón xuân.  "Tuy không có giá trị nhiều về vật chất nhưng mang lại giá trị tinh thần rất lớn, làm xong bà con vui mừng phấn khởi. Hơn nữa, đó còn là dịp để bà con gắn kết nhau tình nghĩa xóm làng với nhau", chị Hồng nói.

MỚI - NÓNG