Sải bước vì cộng đồng nơi địa đầu Tổ quốc

Các đại biểu, đoàn viên thanh niên sải “Những bước chân vì cộng đồng” trên đường biên giới Thàng Tín
Các đại biểu, đoàn viên thanh niên sải “Những bước chân vì cộng đồng” trên đường biên giới Thàng Tín
TP - Ngày 29/8, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức khởi động chặng hai chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” và nhiều hoạt động an sinh hướng đến đồng bào dân tộc huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Đông đảo đoàn viên thanh niên đã sải những bước ý nghĩa nơi biên cương Tổ quốc.

Từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên thanh niên đồng phục áo cờ đỏ sao vàng, áo xanh thanh niên đã tề tựu tại trạm biên phòng Thàng Tín - nơi diễn ra lễ khởi động chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết: Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” do T.Ư Hội phối hợp tổ chức gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho các đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người. Trong 5 năm sẽ xây dựng 16 ngôi nhà văn hóa cộng đồng. Trong chặng đầu tiên, chương trình đã quyên góp được hơn 1 tỷ đồng để khởi công xây dựng nhà văn hóa cộng đồng dành tặng đồng bào dân tộc Chứt tại Quảng Bình. 

“Chương trình mong muốn các hội viên thanh niên và nhân dân tiếp tục hưởng ứng và hành động bằng những bước chân rèn luyện sức khỏe và đóng góp gây quỹ để dựng nhà văn hóa cộng đồng tặng 16 dân tộc thiểu số rất ít người. Chặng thứ hai chương trình sẽ dành tặng nhà văn hóa cộng đồng đồng bào dân tộc Cơ Lao tại Hoàng Su Phì, Hà Giang”, anh Nguyễn Kim
Quy nói.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và đông đảo đoàn viên thanh niên đã sải bước trên cung đường biên cương ẩn hiện trong mây, nơi đầu mây đầu gió. Những sải bước khung cảnh xanh của núi rừng, lúa lượn bậc thang tỏa ngát hương. Điều đặc biệt, điểm kết của cung đường là cột mốc biên giới 227. Đây là loại mốc đơn nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thàng Tín. Mốc làm bằng đá hoa cương tại điểm có độ cao là 1.347m.

Bên cột mốc 227, trung tá Đỗ Minh Hải - Đồn trưởng Đồn biên phòng Thàng Tín giới thiệu cột mốc được cắm năm 2007. Trên đỉnh mốc là mốc bằng, số lẻ do các bạn bên Trung Quốc cắm, phía Việt Nam cắm cột mốc số chẵn, đỉnh chóp hơi vót cạnh tượng trưng hai ý nghĩa là mầm măng của Việt Nam và hình nón Việt Nam. Đồng thời giới thiệu thêm Đồn Biên phòng Thàng Tín nằm trên vị trí chiến lược ở phía Tây tỉnh Hà Giang có nhiệm vụ bảo vệ, quản lý đoạn biên giới dài 20,5km, với 9 cột mốc. Địa bàn phụ trách của Đồn gồm 3 xã Pố Ló, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn (huyện Hoàng Su Phì) với 23 thôn bản, trong đó có 7 thôn bản giáp biên.

Là một trong những người trẻ tham gia chương trình, Đặng Thị Nguyệt (dân tộc Dao) Bí thư Đoàn xã Bản Luốc cho biết: “Tôi đã nhiều lần đến cột mốc biên giới 227 trong các hoạt động đổ đường bê tông, tham gia tuần tra đường biên cột mốc và dọn vệ sinh khu vực quanh mốc... Nhưng đây là lần đặc biệt khi tham gia hoạt động để rèn luyện sức khỏe cá nhân và đóng góp những bước chân để gây quỹ xây công trình văn hóa tặng đồng bào dân tộc”.

Sải bước vì cộng đồng nơi địa đầu Tổ quốc ảnh 1 Các đoàn viên thanh niên tham gia bước chân “Những bước chân vì cộng đồng” nghe giới thiệu cột mốc 227

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Hội LHTN Việt Nam hỗ trợ kinh phí tu sửa ba điểm trường huyện Hoàng Su Phì: Điểm trường Tấn Xà Phì (xã Nậm Ty), điểm trường mầm non thôn Nùng Mới (xã Nậm Khòa), điểm trường tiểu học thôn Tà Chải (xã Tùng Sán). Tổng trị giá 400 triệu đồng. Đồng thời, đoàn viên thanh niên địa phương bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa tại các điểm trường. Nhiều suất học bổng cũng đã dành tặng học sinh vượt khó học giỏi tại địa phương.

Bên cạnh đó, T.Ư Hội đã thăm, động viên và tặng quà lực lượng biên phòng tại Đồn Biên phòng Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì và tại 05 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã biên giới Thàng Tín. Quà tặng là các nhu yếu phẩm sinh hoạt cần thiết cho lực lượng biên phòng trị giá 50 triệu đồng. 

Cùng với Hà Giang, chặng hai chương trình Những bước chân vì cộng đồng đã khởi động tại các địa phương trên cả nước. Chặng hai bắt đầu ghi nhận số ki-lô-mét từ 0h00 ngày 29/8 đến 23h59 ngày 23/9/2020. Mỗi ki-lô-mét đi bộ hoặc chạy bộ khi tham gia, hội viên, thanh niên và người tham gia sẽ đóng góp 1.000 đồng. Những người tham gia có thể đi hoặc chạy bộ, tốc độ trung bình đạt từ 4 phút/1km đến 20 phút/1km. Người tham gia được tích lũy số ki-lô-mét đã đi/chạy (vào những ngày Chủ nhật, số ki-lô-mét sẽ được nhân đôi).

MỚI - NÓNG